Bài của một học viên ở Pháp

[MINH HUỆ 12–10–2011] Ngày 10 tháng 10 năm 2011, là ngày kỷ niệm năm thứ 30 việc bãi bỏ tội tử hình ở Pháp. Khởi xướng bởi Hiệp hội Cộng đồng Pháp Phản đối Tử hình (ECPM), các tổ chức Nhân quyền lớn của Pháp, bao gồm Liên minh Nhân quyền (FIDH), Hiệp hội Cơ Đốc giáo Phế trừ Khốc hình (ACAT) phân nhánh tại Pháp, và Liên minh Quốc tế Phế trừ Tử hình, đã cùng nhau xây dựng một “ngôi làng phế trừ tử hình” trên quảng trường trước Tòa Thị chính thành phố ở Paris. Các tổ chức này gửi một thư mời đặc biệt đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp và Liên minh Điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công phân nhánh nước Pháp để vạch trần tội ác tàn bạo chưa từng có—mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của chế độ cộng sản Trung Quốc. Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã nói với ngài Thị trưởng thành phố Paris Bertrand Delanoe về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công của chế động cộng sản Trung Quốc.

2011-10-11-minghui-falun-gong-france-01--ss.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp nói chuyện với ngài Thị trưởng thành phố Paris Bertrand Delanoe

2011-10-11-minghui-falun-gong-france-02--ss.jpg

Mọi người tìm hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc

2011-10-11-minghui-falun-gong-france-03--ss.jpg
Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Công

Vào 11 giờ 30 phút sáng, Thị trưởng thành phố Paris đã đến ngôi làng này để nghe phần giới thiệu về các nhóm tham gia. Sau khi nhìn thấy triển lãm của nhà tổ chức, ngài Thị trưởng lần đầu tiên đã đến thăm triển lãm của CIPFG và Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp. Chủ tịch Đường Hán Long của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp đã nói với ngài Thị trưởng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Ông đưa ra thông tin thích đáng cho ngài Thị trưởng, gồm có đề xuất lập pháp được ký bởi hàng chục Nghị viên Pháp phản đối du lịch cấy ghép tạng. Bản đề xuất đặc biệt đề cập đến trường hợp mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống của chế độ cộng sản Trung Quốc và báo cáo điều tra mổ cướp tạng của luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada David Matas và cựu Ngoại trưởng Canada David Kilgour. Ngài thị trưởng cho biết rằng ông luôn luôn ủng hộ nhân quyền ở Trung Quốc.

Trong bài phát biểu trước công chúng, ông Đường nói, “Tôi xin cảm ơn người phụ trách ECPM, ông Raphael, vì đã mời chúng tôi đến đây để cho công chúng biết về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của chế độ cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp tạng từ các học viên đang còn sống của chế độ này”. Ông lên án việc đàn áp các nhân sĩ dân chủ, các nhân sĩ tôn giáo, và các nhà hoạt động nhân quyền của chế độ cộng sản Trung Quốc. Ông đặc biệt chỉ ra rằng, căn cứ theo báo cáo điều tra độc lập của hai nhà hoạt động người Canada, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công bị giết hại bởi chế độ cộng sản Trung Quốc qua việc mổ cướp tạng mà thậm chí còn tàn nhẫn hơn.

Người phụ trách ECPM, ông Raphael Chenuil-Hazan đã mời các nhóm đang bị đàn áp ở Trung Quốc đến tham dự sự kiện này. Ông nói trong cuộc phỏng vấn, “Tất cả đều không thể chấp nhận được rằng, trong thời đại ngày nay, những người biểu tình và những người bất đồng chính kiến đang bị sát hại, bị kết án tử hình, và nội tạng của họ bị mổ cướp”.

Nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội đã đến xem triển lãm Pháp Luân Công trong hoạt động kéo dài cả ngày này. Sau khi tìm hiểu chân tướng, mọi người đã lên án mạnh mẽ cuộc bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc. Nhiều người trong số họ ký tên thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/12/法轮功学员在法国人权活动上揭中共罪行(图)-247803.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/23/128936.html
Đăng ngày: 04– 11– 2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share