Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Paris, Pháp

[MINH HUỆ 24-08-2011] Ngày 20 tháng 8 năm 2011, một cuộc diễu hành và mít tinh quy mô lớn đã được tổ chức ở Belleville và Quận 13 ở Paris, nơi có nhiều người Trung Quốc cư trú. Hàng nghìn người tham dự đã kỷ niệm việc hơn 100 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Đoàn nhạc Tian Guo, với thành phần là các học viên Pháp Luân Công, cũng trình diễn tại sự kiện. Một số người Trung Quốc xem diễu hành và mít tinh đã quyết định tham gia vào phong trào và tuyên bố thoái đảng.

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-01--ss.jpg

Diễu hành ở Paris để kỷ niệm việc 100 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-02--ss.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo của Châu Âu

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-03--ss.jpg

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-04--ss.jpg

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-05--ss.jpg

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-06--ss.jpg

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-07--ss.jpg

2011-8-23-minghui-paris-tuidang2-08--ss.jpg

Kể từ khi cuốn sách Cửu Bình về Đảng cộng sản được xuất bản năm 2004, một làn sóng thoái Đảng cộng sản, Đoàn thanh niên và Thiếu niên Tiền phong đã bắt đầu ở Trung Quốc. Tính đến ngày 7 tháng 8 năm 2011, số lượng người Trung Quốc đã công khai thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới trên trang web của Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã  lên tới 100 triệu người.

Thoái ĐCSTQ để có được sự tự do trong tâm hồn

Buổi mít tinh bắt đầu vào buổi trưa. Ông Wu Wenxin, đại diện cho Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế đã phát biểu khai mạc. Ông đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với 100 triệu người Trung Quốc đã công khai thoái ĐCSTQ và hứa sẽ hỗ trợ để giúp nhiều người Trung Quốc hơn nữa tham gia vào phong trào. Ông nói khi nhiều người Trung Quốc hơn nữa quyết định thoái ĐCSTQ, Đoàn thanh niên và Thiếu niên Tiền phong, đảng sẽ sụp đổ và một nước Trung Quốc mới sẽ xuất hiện một cách hòa bình.

Ông Cheng Fa, một đại diện từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ ở Pháp đã nói về công việc của họ ở Paris. Trung tâm này nằm gần tháp Eiffel, một điểm du lịch không thể bỏ qua đối với hàng nghìn du khách Trung Quốc. Các tình nguyện viên tại trung tâm phục vụ đã giúp nhiều người Trung Quốc thoái ĐCSTQ hàng ngày. Ông Cheng nói rằng ĐCSTQ sẽ bị trời trừng phạt vì những tội ác của nó chống lại người dân Trung Quốc. Ông nói: “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ sang bên chính mà không bị lôi theo ĐCSTQ khi nó sụp đổ. Thoái ĐCSTQ cho phép người dân giành lại được tự do tín ngưỡng từ ĐCSTQ.

Nghị sỹ Pháp ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ

Nghị sỹ Quốc hội Pháp, bà Francoise Hostalier đã gửi một lá thư ủng hộ tới sự kiện. Trong thư, bà đã hứa sẽ ủng hộ cho phong trào. Bà viết: “Mặc dù tôi không thể có mặt ở đó cuối tuần này, trái tim tôi ở bên các bạn.

Các nhà ủng hộ Dân chủ Trung quốc kêu gọi người dân thoái ĐCSTQ

Cựu sinh viên dẫn đầu trong phong trào dân chủ sinh viên dẫn đến cuộc thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989 và một nhà ủng hộ dân chủ ông Zhang Jian đã phát biểu tại buổi mít tinh kêu gọi người dân Trung Quốc thoái ĐCSTQ.

Ông  kêu gọi những người vẫn còn đang sống dưới cái bóng của Đảng cộng sản: “Các bạn sống ở Pháp và các bạn đã có quyền cư trú ở Pháp. Nhưng tại sao sâu thẳm trong tâm các bạn, các bạn lại sợ Đảng cộng sản Trung Quốc ở cách xa hàng ngàn dặm? Hãy nghĩ xem. Ai đã lấy đi tâm trí các bạn? Ai đã để lại nỗi sợ hãi như vậy trong tâm các bạn? Đó hẳn phải là một kẻ xấu xa.
Tại sao chúng ta dám lên án ĐCSTQ ở đây? Bởi vì chúng ta nằm ngoài sự kiểm soát của nó. Chúng ta đã bước sang phía có ánh mặt trời và chúng ta đại diện cho bên sáng.”

Chủ tịch của Đảng Dân chủ Trung Quốc ở Pháp ông Wu Jiang đã ca ngợi Pháp Luân Công: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một chế độ xấu xa đã lừa dối người dân và giết hại người dân của mình. Ngược lại, những nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân, Thiện, và Nhẫn. Với việc truyền giảng Pháp Luân Công, tiêu chuẩn đạo đức của người Trung Quốc bắt đầu nâng cao. Nhưng vì lý do này, ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công và phát động cuộc bức hại. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã không bỏ cuộc. Pháp Luân Công vẫn tiếp tục và phát triển. Đóng góp của Pháp Luân Công cũng khiến cho ĐCSTQ sụp đổ.

Diễu hành

Lễ diễu hành lớn bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Dẫn đầu bởi Đoàn nhạc Tian Guo, một đoàn diễu hành lớn bên ngoài Belleville. Đoàn diễu hành đã đi qua khu vực có nhiều cửa hàng Trung Quốc và tới tận Tòa thị chính Paris trong hai giờ đồng hồ.

Lúc 4 giờ chiều, đoàn diễu hành tiếp tục đi từ Place d’Italie về phía Quận 13, với thời gian khoảng một giờ.

Lễ diễu hành lớn đã thu hút nhiều người dân địa phương Trung Quốc. Ông Guan đã đến Paris từ nam Trung Quốc. Ông đã rất thích thú sau khi xem diễu hành: “Tất nhiên tôi rất thích.” Ông nói: “Đây là một sự khích lệ đối với người Trung Quốc. Người Trung Quốc phải can đảm bước lên và phơi bày những thứ xấu xa của ĐCSTQ, nếu không nhiều người sẽ bị lừa dối. Trên bề mặt ĐCSTQ hứa cho các bạn nhân quyền, nhưng thực sự không có nhân quyền ở Trung Quốc.” Ông Guan đã quyết định thoái ĐCSTQ trong sự kiện.

Diễu hành kết thúc lúc 6 giờ chiều. Trong thời gian diễn ra lễ diễu hành, có hơn 100 người Trung Quốc trong số những khán giả đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/24/巴黎大游行-贺一亿多中国人三退(图)-245823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/27/127706.html

Đăng ngày 3-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share