Bài viết của Thải Cúc

[MINH HUỆ-17-10-2011] Các học viên Pháp Luân Công và người dân địa phương đã tập hợp ở Công viên Columbus tại khu phố Chinatown ở New York nhân dịp mít tinh trọng đại vào ngày 16 tháng Mười năm 2011 để ủng hộ 104 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Họ kêu gọi thêm nhiều người Trung Quốc tìm hiểu sự thật, tẩy chay ĐCSTQ và chào đón một tương lai mới đang đến mà không có đảng.

Buổi mít tinh bắt đầu lúc 10:15 sáng. Mọi người từ khắp các thành phần trong xã hội đã phát biểu và nhận được những tràng pháo tay nhiệt liệt từ phía khán giả.

Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu: 104 triệu người thoái các tổ chức ĐCSTQ đúng là một “Phép màu Vĩ đại

Tiến sĩ Lý Đại Dũng, giám đốc điều hành Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu phát biểu rằng 104 triệu người thoái các tổ chức ĐCSTQ là một “phép màu vĩ đại” đạt được trong lúc ĐCSTQ sử dụng lực lượng quốc gia và mọi phương tiện có thể để cản trở và phá hoại những nỗ lực này. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã mạo hiểm cả mạng sống của mình trong tiến trình này. Quá trình ghi tên thoái đảng đầy gian nan, vì các học viên phải đối mặt với những người Trung Quốc vốn bị tẩy não bởi văn hóa đảng suốt 60 năm qua. Đó là một quá trình phức tạp và khá chông gai, đòi hỏi phải có ý chí và từ tâm.

Tiến sĩ Lý chỉ ra rằng việc chào mừng 104 triệu người thoái các tổ chức của ĐCSTQ là một sự kiện đáng ghi nhớ, cho thấy sự thay đổi giữa những lực lượng chính và tà trong thế giới con người. Nghị quyết số 232 gần đây của thượng viện Hoa Kỳ và nghị quyết số 416 của Quốc hội là những dấu hiệu cho thấy sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng quốc tế với phong trào thoái ĐCSTQ.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp: Những phương pháp ĐCSTQ sử dụng để đàn áp Pháp Luân Công đã và đang được áp dụng với những người dân Trung Quốc khác

Ông Levi Browde, giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp phát biểu rằng từ 70 đến 100 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công trước năm 1999. Sự phổ biến của Pháp Luân Công và nội hàm Trung Hoa truyền thống của nó, cùng với sự đố kỵ Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã gây ra việc ĐCSTQ phát động một cuộc đàn áp có hệ thống và tàn bạo với môn tập này.

2011-10-17-minghui-falun-gong-nyrally-04--ss.jpg
Levi Browde, giám đốc Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp phát biểu ở buổi mít tinh

Cuộc đàn áp được lèo lái bởi sự dán nhãn và tuyên truyền, và những trung tâm tẩy não, việc cưỡng bức lao động, bỏ tù, tra tấn, buộc thôi việc và đuổi học được sử dụng với nỗ lực nhổ tận gốc Pháp Luân Công. Theo thời gian, mọi người nhận ra cuộc đàn áp không chỉ là một vấn đề cá nhân liên quan tới Giang Trạch Dân và những người đi theo ông ta, mà đúng hơn là được bắt nguồn từ bản chất của ĐCSTQ.

Giờ đây, chúng ta có thể thấy những biện pháp mà ĐCSTQ dùng để chống lại Pháp Luân Công đang bắt đầu được sử dụng với những nhóm người Trung Quốc khác. Do đó, việc nhiều người Trung Quốc thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó trở nên thật quan trọng. Chúng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ thể hiện sự quan tâm tới phong trào thoái Đảng, và hiểu được tầm quan trọng của nó với người dân Trung Quốc và thế giới.

Học viên phương Tây: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một tội ác không thể tha thứ

Một Học viên Pháp Luân Công, ông Simon Vereshaka đến từ Úc phát biểu ông đã từng nghiện cờ bạc ở độ tuổi thiếu niên sau khi cha mẹ ông ly hôn. Trò cờ bạc đã tàn phá sức khỏe của ông và làm ông tuyệt vọng. Ông đã dành nhiều năm tháng và tiền bạc để tìm cách chữa trị nhưng vô hiệu.

Sau đó, ông bắt đầu tập Pháp Luân Công, và sức khỏe của ông đã phục hồi một cách kỳ diệu. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu cuộc đời của ông. Ông nói rằng việc ĐCSTQ đàn áp những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn trong mười hai năm qua là một tội ác không thể tha thứ. Văn hóa cổ truyền Trung Hoa nói về thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Ông hy vọng rằng mọi người sẽ thoái các tổ chức của ĐCSTQ tà ác.

Tổ chức thế giới điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG): Giai đoạn mới trong điều tra toàn cầu về những tội ác của ĐCSTQ

Tiến sĩ Uông Chí Viễn, người đại diện của Tổ chức thế giới điều tra về bức hại Pháp Luân Công – WOIPFG nói rằng xu thế thức tỉnh chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ trên toàn cầu đã phát triển sang một giai đoạn mới là điều tra về tội ác của ĐCSTQ trên toàn cầu. Ông mô tả hai đặc điểm chung của sự thức tỉnh toàn cầu: Một là giải thể sự chuyên chế của ĐCSTQ một cách lý trí và hòa bình. Đối diện với cuộc bức hại, các học viên Pháp Luân Công đã áp dụng phương cách hòa bình và lý trí để thức tỉnh mọi người về cuộc bức hại, giúp mọi người thấy rõ bản chất thật sự của ĐCSTQ, và giải thể nền tảng tồn tại của ĐCSTQ.

2011-10-17-minghui-falun-gong-nyrally-06--ss.jpg
Ông Uông Chí Viễn, đại biểu của Tổ chức Thế giới về Điều tra cuộc bức hại Pháp Luân Công phát biểu ở buổi mít tinh.

Đặc điểm thứ hai là tăng cường điều tra về những tội ác bức hại được thực hiện trong khi các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại và chế độ ĐCSTQ vẫn đang hoạt động. WOIPFG đã thu thập một cách hệ thống số lượng lớn các bằng chứng, và thiết lập các quy trình tố tụng liên quan, điều này có thể làm cho những kẻ bức hại e sợ.

Tiến sĩ Uông cũng tiết lộ rằng ngày càng nhiều quan chức và sỹ quan cảnh sát tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công đã nhận ra thực trạng và cố gắng liên lạc với WOIPFG để tìm kiếm cơ hội chuộc tội.

Ông kêu gọi người dân trên khắp thế giới, bao gồm những người chính nghĩa từ mọi thành phần trong xã hội ở Trung Quốc thu thập bằng chứng về những hành vi tội ác và chuẩn bị sẵn sàng cho những phiên tòa sắp tới.

Chính phủ lâm thời Trung Quốc: Pháp Luân Công đang cứu cả quốc gia

Ông Đường Bách Kiều, phát ngôn viên của chính phủ lâm thời Trung Quốc đã hào hứng hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở buổi mít tinh. Ông phát biểu đây là lần đầu tiên trong mười năm qua ông hô to những từ này ở một sự kiện công cộng. Ông thực sự đã tin tưởng từ lâu Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại. Hôm nay, ông hô to điều này với hy vọng tất cả người dân Trung Quốc, và những người tốt bụng và chân chính trên khắp thế giới sẽ nhận ra Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại.

Ông nói điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời ông là được ở bên các học viên Pháp Luân Công, và điều may mắn nhất là những người bạn Pháp Luân Công đã giúp ông được sinh ra một lần nữa. Ông tiếp tục: “Thậm chí các quan chức trong hệ thống ĐCSTQ cũng biết rằng ĐCSTQ đang dẫn dân tộc tới bờ diệt vong, nhưng chúng ta đang cứu vãn đất nước.

Người ủng hộ nhân quyền: Bày tỏ lòng cảm ơn tới Pháp Luân Đại Pháp

Ông Uông Bắc Tắc, một nhà ủng hộ nhân quyền tới Hoa Kỳ ba tháng trước đã bày tỏ lòng cảm ơn của ông tới Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đầu tiên, tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã tạo ra các phương tiện truyền thông để tôi và nhiều đồng bào Trung Quốc ở Trung Quốc có cơ hội tố giác ĐCSTQ”. Thứ hai, tôi cảm ơn các học viên Pháp Luân Công đã phát triển các công nghệ mạng nhằm cấp cho người dân Trung Quốc một kênh duy nhất để biết về thế giới tự do. Thứ ba, tôi cảm ơn các [các học viên] Pháp Luân Đại Pháp đã dành tâm huyết thúc đẩy, khôi phục và truyền bá văn hóa tuyệt vời của dân tộc Trung Hoa trong khi họ đang là đối tượng bị ĐCSTQ đàn áp. Thứ tư, tôi biết ơn [các học viên] Pháp Luân Đại Pháp đã làm việc để thúc đẩy phong trào thoái ĐCSTQ trong lúc dân tộc Trung Hoa đang ở trong tình huống nguy hiểm nhất và cung cấp cho người dân Trung Quốc, những người bị ĐCSTQ kìm kẹp cơ hội tốt nhất để được cứu rỗi tinh thần”.

Người dân Trung Quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ tại sự kiện

Bốn mươi mốt người đến từ Trung Quốc từng tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó đã vui mừng nhận chứng nhận thoái Đảng của Trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu. Hơn 20 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái Đảng tại chỗ.

Cô Tào Lệ Dân, một người thoái ĐCSTQ, phát biểu rằng truyền thông ở Trung Quốc, bất kể là đơn vị báo chí, truyền hình hay sách báo đều nói ĐCSTQ tốt đẹp như thế nào. Sau khi tới Hoa Kỳ, những gì cô nhìn thấy lại khác hẳn. Sau khi đọc những cuốn sách của Pháp Luân Công và liên lạc với các học viên, cô đã trải nghiệm được những điều hoàn toàn khác so với những thông tin mà cô nhận được ở Trung Quốc. Cô đã có thêm nhiều liên lạc với các học viên và học được Chân-Thiện-Nhẫn từ họ. Đặc biệt, sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cô đã quyết định thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Khán giả: Thoái ĐCSTQ đẩy nhanh sự tan rã của nó

Ông Ngả Phúc Vinh đến từ Thượng Hải đã tới Hoa Kỳ vào tháng Sáu để phản đối việc ĐCSTQ cưỡng bức di dời trước trụ sở Liên Hợp Quốc. Ông nói: “Chúng tôi cũng bị ĐCSTQ đàn áp, và chúng tôi biết rõ bè đảng này tàn ác như thế nào. Thoái Đảng đẩy nhanh sự tan rã của nó, bởi nó là một đảng độc tài và không có được sự ủng hộ của nhân dân. Nó nên bị lịch sử đào thải. Sau khi ĐCSTQ sụp đổ sẽ có một nước Trung Quốc mới. Không có ĐCSTQ, Trung Quốc sẽ tốt hơn và mọi người có thể sống hạnh phúc.

Cuộc mít tinh bế mạc trong màn biểu diễn trống lưng vui nhộn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/19/128862.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/17/纽约各界集会-庆祝一亿四百万中国人三退(图)-247990.html
Đăng ngày 02-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share