Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-10-2011] Bà Dương Quế Chi là một giáo viên dạy giỏi ở Trường trung học dân tộc quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Mông, Nội Mông. Ngày 22 tháng 9 năm 2011, bà bị đưa đi xét xử phi pháp và bị hãm hại bởi Tòa án quận Nguyên Bảo Sơn.

Ngày 12 tháng 5 năm 2011, bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Dương Quế Chi, bà Dương Quế Hoa (hai chị em), ông Vu Thụ Lâm và bà Nhậm Tố Hương (hai vợ chồng) đi đến Cục công an Ngưu Đặc Kỳ để nói chuyện với Lưu Thái Quân ở Đội an ninh quốc gia, yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho học viên Nhậm Tố Anh. Lưu Thái Quân không chỉ bỏ ngoài tai yêu cầu và những lời khuyên mang tính hướng thiện của học viên, mà còn giam giữ họ. Bà Dương Quế Hoa, ông Vu, và bà Nhậm đều bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức tại một thành phố khác để tăng cường bức hại.

Bà Dương Quế Chi bị đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 9 năm 2011, tại Tòa án quận Nguyên Bảo Sơn. Công tố viên là người ở Viện kiểm sát quận Nguyên Bảo Sơn, nơi thuộc điều hành bởi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã liệt kê nhiều bằng chứng được làm giả bởi Viện kiểm sát và hãm hại bà Dương bằng một tội danh không có căn cứ. Gia đình bà Dương đã thuê một luật sư, người đã rất cố gắng đưa ra những sự thật về bà Dương ở trước tòa. Bà Dương cũng tự bảo vệ và biện hộ cho sự vô tội của mình.

Tuy nhiên, toàn bộ cơ quan trong hệ thống tư pháp ĐCSTQ đều quyết tâm quy kết một bản án nặng nề cho bà Dương. Con gái bà Dương, một người không tu luyện, vì không thể chịu đựng cú sốc đó, nên cô đã bị chứng loạn nhịp tim và trở nên gầy yếu và xanh xao. Mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần, cô không thể quay lại làm việc như thường lệ. Chồng bà Dương, cũng ngã bệnh và phải vào bệnh viện điều trị vì đau buồn.

Những tổ chức và các nhân có vai trò chính trong việc bức hại bà Dương: Khang Tiến Ngọc, bí thư Ủy ban chính trị và lập pháp: +86-13848066336 (di động)
Tài Anh Kiệt, viện trưởng Tòa án quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong: +86-476-3511118(văn phòng), +86-476-8228241(nhà), +86-13310381199(di động)

Để biết thêm thông tin và số điện thoại của những cá nhân tham gia bức hại, xin xem thêm tại bản tiếng Hán.

Thông tin liên quan:

“Bà Dương Quế Chi, một hiệu trưởng trường học, bị bức hại nhiều lần vì niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp”

Xin xem bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/16/从校长到门卫-杨桂芝屡遭迫害-240910.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/10/1/内蒙赤峰市教师杨桂芝被非法开庭-247370.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/13/128745.html
Đăng ngày 24-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share