Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm

Tên: Triệu Anh Liệt (赵英烈).
Giới tính: nữ.
Tuổi: 64.
Địa chỉ: chưa rõ.
Nghề nghiệp: chưa rõ.
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 6 tháng 9 năm 2011.
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử (黑嘴子劳教所).
Thành phố: Cát Lâm.
Tỉnh: Cát Lâm.
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, kết án phi pháp, đánh đập, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 27-09-2011] Bà Triệu Anh Liệt, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Cát Lâm bị công an ở Đồn công an Văn Miếu bắt giữ khi bà đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại đầu phía nam đường Thiên Tân vào chiều ngày 6 tháng 9 năm 2011. Công an đã đưa bà đến Trại giam thành phố Cát Lâm và cũng lục soát nhà bà. Bà Triệu bị kết án phi pháp lao động cưỡng bức vào ngày 21 tháng 9 năm 2011, bà hiện bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Hắc Chủy Tử ở tỉnh Cát Lâm.

Bà Triệu năm nay 64 tuổi, bà bị bắt giam hai lần. Lúc đầu bà bị bắt vì phát tài liệu về Pháp Luân Công gần Nhà tù Cát Lâm. Lần đó bà đã chịu nhiều tra tấn dã man và bị đánh đập, điều đó gây cho bà Triệu bị thương tổn nặng nề về thể chất và tinh thần.

Đánh đập và tra tấn dã man

Vào ngày 20 tháng 8 năm 2008, bà Triệu đi phát tài liệu về Pháp Luân Công ở gần Nhà tù Cát Lâm. Một lính canh đã nhìn thấy, và âm mưu bắt giữ để đưa bà đến Phòng công an Thuyền Doanh.

Người lính canh này khoảng 60 tuổi. Bà Triệu đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ta. Thay vì lắng nghe, ông ta đã đánh bà. Người bà bị nhiều vết thâm tím và bị thương vì bị đánh. Bà bị một chỗ sưng to ở dưới mắt trái và miệng bà chảy máu.

Nửa tiếng sau, ba công an xuất hiện và cưỡng ép đưa bà về Phòng công an Thuyền Doanh. Sau khi họ thu thập “chứng cứ” họ ra lệnh cho bà ký vào biên bản của họ. Bà Triệu đã từ chối. Ba công an trẻ tiến đến chỗ bà. Hai người giữ hai tay trong khi người kia túm lấy tóc bà. Họ kéo bà và quăng bà vào tường từ khoảng cách năm mét. Với một tiếng kêu lớn, phần đầu phía sau của bà đã văng mạnh vào tường, khiến bà bị choáng. Công an liên tục quăng bà vào tường, bốn hay năm lần. Bà bị choáng đến mức bà không thể đứng dậy được. Họ cũng rứt một chùm tóc của bà.

Bà Triệu vẫn từ chối ký vào các biên bản. Ba công an này sau đó đã vặn hai tay bà ở đằng sau. Họ giữ một tay của bà và lấy dấu vân tay. Sau đó, bà bị còng lại trên một ghế sắt. Một công an đã đốt tay bà bằng bật lửa.

Lúc 7 hay 8 giờ tối, công an đưa bà Triệu đến trại giam với lời buộc tội “quấy rối trật tự công cộng”. Hai bàn tay và hai tay của bà bị sưng tấy, mặt của bà bị biến dạng, và còn rất nhiều vết thâm tím ở ngực. Bà không được thả cho đến một tháng sau, sau khi gia đình bị công an tống tiền một khoản tiền lớn. Những thủ phạm chính trong trường hợp này bao gồm: Lâm Vĩnh Hân và Vu Đức Hải ở Phòng công an Thuyền Doanh tại thành phố Cát Lâm.

Thông tin liên quan “Một phụ nữ lớn tuổi bị công an ĐCSTQ đánh dã man”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/27/曾遭毒打折磨-吉林市赵英烈又被非法劳教-247209.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/3/128495.html
Đăng ngày 13-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share