Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 19-09-2011] Những kẻ bức hại ở Phòng 610 huyện Lai Thủy tỉnh Hà Bắc lại tiếp tục giam giữ và âm mưu tẩy não học viên Pháp Luân Công ở trường Đảng huyện. Các học viên gồm có bà Khâu Nguyệt Lan ở Trần Gia Trang, xã Thạch Đình, bà Hứa Tú Hoa, Tống Hương Nhị, ông Địch Hải Sinh ở thôn Thạch Đình, bà Hàn Phượng Cần, một học viên ở Lâu Thôn Hương, huyện Lai Thủy, và một học viên có họ là Trương ở thôn Sĩ Trang. Các học viên được trả tự do vào ngày 16 tháng 9 năm 2011.

Ba công an mặc thường phục (một người trong đó có họ là Tiêu) đột nhiên xông vào nhà bà Khâu Nguyệt Lan lúc 1h30′ trưa ngày 13 tháng 9 năm 2011. Bà bị bắt đến Trường đảng huyện Lai Thủy. Bà Tống Hương Nhị và bà Hứa Tú Hoa đều cùng bị bắt tại một thời điểm. Cũng vào chiều hôm đó, ông Địch Hải Sinh, 39 tuổi, ở thôn Thạch Đình, và bà Hàn Phượng Cần cũng bị bắt đến trường Đảng.

Viên chức ở trại tẩy não đến từ Cục Tư pháp Lai Thủy, Bộ Văn hóa, Bộ Giáo dục, và Cục Thuế địa phương. Họ làm việc cả ngày đêm. Họ cưỡng ép các học viên xem các băng hình phỉ báng Đại Pháp. Họ cũng bắt người nhà của học viên, ép họ “giúp đỡ” những kẻ bức hại “chuyển hóa” các học viên. Chồng bà Tống Hương Nhị và chị dâu của bà cũng bị bắt đến trại tẩy não.

Bà Khâu Nguyệt Lan xuất hiện triệu chứng bệnh huyết áp cao vào ngày 16 tháng 9 và bị hôn mê. Những kẻ bức hại ở trại vì lo sợ phải chịu trách nhiệm nên họ đã đưa bà đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ ở đó nói rằng bà Khâu cần xét nghiệm điện tâm đồ. Do các viên chức ở trại không muốn trả chi phí y tế, nên họ quyết định đưa bà Khâu trở lại trường đảng. Họ âm mưu bức thực bà Khâu bằng thuốc sau khi họ quay về trường, nhưng bà Khâu đã cự tuyệt không há miệng, và huyết áp của bà vẫn ở mức cao. Chồng bà Khâu đã đưa bà về nhà lúc 5 giờ chiều ngày 16 tháng 9. Từ khi cuộc bức hại xảy ra vào tháng 07 năm 1999, bà Khâu đã bị giam giữ nhiều lần tại Trại giam huyện Lai Thủy và cũng bị bắt đến trường Đảng huyện Lai Thủy nhiều lần để tẩy não và bức hại.

Nhiều đợt tẩy não đã được tổ chức tại trường Đảng từ tháng 04 năm 2000. Mỗi lần chính quyền huyện đều cử các viên chức từ các phòng ban khác nhau đến bức hại học viên. Sự ngược đãi tàn khốc đã khiến nhiều học viên bị thương hay tàn phế. Các học viên cũng bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức tỉnh Hà Bắc và nhà tù. Theo nguồn tin nội bộ, chính sách hiện giờ là triển khai bức hại ở từng thị trấn. Các đợt tẩy não sẽ diễn ra cho đến cuối tháng 10, và có thông tin rằng hơn 50 học viên ở trong sổ đen, là mục tiêu được nhắm đến.

Đới Xuân Kiệt, đội trưởng đội an ninh nội địa Lai Thủy: 03124522219.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/19/河北涞水县邪党党校关押迫害法轮功学员-246919.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/10/5/128535.html
Đăng ngày 20-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share