Bài viết của một học viên tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 16-07-2007] Ngày 14 tháng bảy 2007, hàng trăm học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông đã tổ chức một cuộc tập hợp tại Công viên Victoria, Bãi Causeway, để phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc phát động bởi Giang trạch Dân và các đồng đảng ngày 20 tháng bảy 1999. Szeto Wah, chủ tịch của Liên Hội Hồng Kông Ủng hộ các Phong trào Dân chủ Yêu nước tại Trung Quốc (Hồng Kông Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements in China), Lam Wing-yin, thành viên Hội đồng Vùng Sai Kung, Tsang Kin Shing, thành viên Hội đồng miền Đông, và cha cố đạo Fung Chi Wood, một cựu thành viên của Hội đồng Pháp luật, được mời phát biểu tại cuộc tập hợp. Sau đó, các học viên tổ chức đi diễn hành, đến Văn Phòng Liên lạc của chính quyền Trung ương Nhân Dân của Khu Hành chính Đặc biệt Hồng Kông, tại nơi đó học đọc một bản tuyên cáo.


Szeto Wah chỉ ra rằng ĐCSTQ không giữ lời hứa “một quốc gia, hai chế độ” tại Hồng Kông


Lam Wing-yin kêu gọi chú ý sự trục xuất mạnh bạo các học viên Pháp Luân Công vào khoảng 1 tháng bảy


Đoàn Nhạc Lưu động Thánh Địa biễu diễn trong lúc diễn hành


Cuộc diễn hành bắt đầu từ Công viên Victoria và kết thúc tại Văn phòng Liên Lạc của Chính quyền Nhân Dân Trung ương của Khu Hành chính Đặc biệt Hồng Kông

Trong bài tuyên cáo, các học viên tóm lược lịch sử cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và phơi bày sự tra tấn tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã và đang sử dụng trên các học viên. Các học viên giới thiệu các vụ kiện chống Giang trạch Dân, Lý Lan Thanh (Li Lanqing) và La Cán (Luo Gan), nộp bởi các học viên Hồng Kông ngày 28 tháng sáu 2007. Trong bản tuyên cáo, các học viên cũng phơi bày các sự kiện trục xuất mạnh bạo. Trước ngày 1 tháng bảy 2007, ĐCSTQ đã áp lực lên chính quyền Hồng Kông và trục xuất mạnh bạo hơn 480 học viên Pháp Luân Công Đài Loan. Hơn nữa, hơn 250 đơn xin visa của các học viên Đài Loan để đi vào Hương cảng đã bị từ chối. Sự trục xuất đã vi phạm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công và làm tổn hại đến hình ảnh của Hồng Kông. Các học viên kêu gọi dân chúng Trung Quốc và chính phủ Hồng Kông đừng giúp đỡ ĐCSTQ nữa. Họ chỉ ra rằng hơn 23 triệu người Trung hoa đã nhìn nhận bản chất tà ác của ĐCSTQ và đã thoái xuất khỏi Đảng. ĐCSTQ sắp bị sụp đổ. Các học viên kêu gọi dân chúng Trung hoa rời bỏ ĐCSTQ. Họ kêu gọi chính phủ Hồng Kông đừng cúi đầu trước ĐCSTQ và hãy lấy quyết định đúng trước khi ĐCSTQ sụp đổ.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/16/158950.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/17/87749.html

Đăng ngày 20-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share