Bài viết của một đệ tử tại Boston

[MINH HUỆ 17-4-2007] Vào ngày 14 tháng 4, 2007, Trung tâm Toàn cầu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Boston và các cơ quan tại địa phương cùng phối hợp tổ chức một cuộc diễn hành để ủng hộ 20 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và để vạch trần thủ đoạn của ĐCSTQ, và chúc mừng 20 triệu người có được một tương lai tươi sáng.


Khách bộ hành đọc và hiểu được sự thật về Pháp Luân Công từ các tranh ảnh


Bức hình làm rung động lòng người


Hàng loạt người đến để tìm hiểu sự thật


Cuộc diễn hành làm rung động lòng người tại Boston để ủng hộ 20 triệu người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc


Bà Mich Ko Hama phát biểu chào mừng những người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì xúc động quá mạnh, bà ta không cầm được nước mắt.


Chủ tịch Liên minh Tự do Đông Nam Á, Bác sĩ Hải văn Hà nói chuyện trong cuộc diễn hành và kêu gọi chấm dứt chính sách khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công vô tội


Ông Steve Gigliott làm mọi người xúc động vì kinh nghiệm bản thân ông. Ông bị mật vụ Trung Quốc bắt vì điều tra về tội mổ cắp các bộ phận nội tạng tại Trung Quốc.

Tổ chức cuộc diễn hành là ông Mike Zeng nói rằng “Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” đã phát động một phong trào thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi nó được đăng tải cách đây 2 năm. Hai mươi triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong. Phong trào này có ảnh hưởng rất mạnh tại Trung Quốc làm chấn động như khi bức tường Bec-Lin sụp đổ. Ông ta khuyến khích mọi người đọc quyển sách này để hiểu rõ bản chất của ĐCSTQ. “Chỉ khi nào ĐCSTQ tà ác bị tiêu diệt thì nhân dân Trung Quốc mới có thể tự chọn cho mình một tương lai và làm sống lại nền văn hoá và đạo đức đã có hơn 5000 năm lịch sử”

Bác sĩ Hải Văn Hà, chủ tịch Liên minh Dân chủ Đông nam á, và từ Việt nam, vạch rõ rằng chủ nghĩa Cộng sản đang trên đà diệt vong. Ông ta nói rằng ĐCSTQ, chống lại dân chủ và nhân chủng, phải chấm dứt ngay lập tức chính sách bức hại các đệ tử Pháp Luân Công vô tội. Ông ta chào mừng 20 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và ước mong rằng nhân dân Trung Quốc sẽ lấy lại được sự tự do của họ.

Sau bài nói chuyện của bác sĩ Hải văn Hà, một người đàn ông trong bộ quân phục bước ra khỏi đám đông và cúi đầu chào bác sĩ Hà. Ông ta là một cựu quân nhân của chiến tranh Việt nam và biết rất rõ về sự tàn độc của đảng Cộng sản. Ông ta bày tỏ lòng ủng hộ nhân dân Trung Quốc, đối với những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người đàn ông đó là Guo Changshun từ Việt nam. Ông ta nói với mọi người rằng tất cả những gì trong Chín Bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự thật. Ông ta kêu gọi mọi người trên thế giới ủng hộ những người Trung Quốc anh dũng và chấm dứt chính sách bức hại Pháp Luân Công có hệ thống của ĐCSTQ và chấm dứt mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống.

Thương gia Steve Gigliott sống tại Trung Quốc trong 3 năm. Một số đệ tử Pháp Luân Công là bạn của ông ta đang bị giam trong các trại tẩy não và bị tra tấn. Một số người bị giết hại trong lúc bị bức hại. Ông ta đi Trung Quốc để điều tra về vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng nhưng bị bắt giam bởi các mật vụ Trung Quốc. Kinh nghiệm cá nhân của ông ta làm mọi người có mặt thật sự rung động.

Bên cạnh những người nói chuyện đã có trong chương trình, mọi người tham dự tại đó tự động bước lên khán đài bày tỏ lòng ủng hộ của họ.

Bà Grace Diorio từ Everette nói rằng đứa con trai 9 tuổi của bà rất buồn về chính sách bức hại Pháp Luân Công. Bà ta nói “tôi cảm thấy buồn quá, đến nỗi muốn khóc”. Hai mẹ con bày tỏ lòng chán ghét ĐCSTQ. Họ nói nhân dân Trung Quốc vô tội không đáng bị đau khổ như thế.

Trong số những người tự động lên nói chuyện có cô Mich Ko Hama, người đến Hoa kỳ từ Nhật bản cách đây 35 năm. Cô ta sử dụng xe lăn vì bị mạch máu não cách đây 2 năm. Cô ta ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô ta rất xúc động đến nổi tay cầm mi-crô mà nước mắt cứ chảy dài.

Từng đoàn người tham gia vào cuộc diễn hành. Một số dừng lại để nghe nói chuyện. Một số xem những bích chương, hình ảnh triển lãm về “Chân, Thiện, Nhẫn”. Sau khi biết được cuộc bức hại, nhiều người ký tên vào thư thỉnh nguyện. Hai người muốn chụp hình với câu khẩu hiệu “ĐCSTQ đang sụp đổ? Bạn sẵn sàng chưa?” Họ muốn giúp phổ biến tin tức về thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Một phóng viên từ đài truyền hình Emerson College phỏng vấn ban tổ chức và báo cáo về cuộc diễn hành.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/17/152945.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/19/84718.html

Đăng ngày 25-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share