Theo phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc
Tên: Lương Duy Sinh(梁维生)
Giới tính: nam
Tuổi: 65
Địa chỉ: khu dân cư Thương Thượng ở quận Thuận Nghĩa
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 26 tháng 4 năm 2011
Nơi bị giam gần đây nhất: Trại giam Nê Hà ở quận Thuận Nghĩa(顺义泥河看守所)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: nhà bị lục soát, giam giữ.

[MINH HUỆ 23-09-2011] Học viên Pháp Luân Công, ông Lương Duy Sinh ở quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, bị bắt vào tối ngày 26 tháng 4 năm 2011. Lúc đầu ông bị giam ở Trại giam Nê Hà ở quận Thuận Nghĩa, sau đó ông bị đưa đến Khu số 7, Phòng công an Bắc Kinh ở quận Triều Dương, cuối cùng ông lại bị chuyển về Trại giam Nê Hà vào tháng 8. Đội an ninh nội địa Thuận Nghĩa và mật vụ Phòng 610 đã kết hợp với Viện kiểm sát âm mưu mở phiên tòa chính thức xét xử ông Lương vào tù.

Ông Lương Duy Sinh, 65 tuổi, sống tại khu dân cư Thương Thượng ở quận Thuận Nghĩa. Lúc 8 giờ tối ngày 26 tháng 4 năm 2011, hàng xóm ở dưới nhà ông Lương đã lừa ông ra mở cửa với lý do rằng họ muốn sang mượn thứ gì đó. Ngay sau khi cửa mở, khoảng 20 người ở Đội an ninh nội địa Bắc Kinh, Đội an ninh nội địa quận Thuận Nghĩa, và ủy ban khu dân cư Thương Thượng đã xông vào. Họ lục soát nhà ông đến đêm, và lấy đi máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công, nhiều tài liệu và tài sản cá nhân khác. Sáng ngày 27 tháng 4, công an đã đưa ông Lương và vợ ông là bà Mông vào Trại giam Nê Hà. Sau đó bà Mông được thả vì bà bị ốm.

Đã gần năm tháng từ lúc ông Lương bị bắt. Người ở đội an ninh nội địa đã ngăn không cho gia đình vào thăm ông.

Những cá nhân chịu trách nhiệm về việc bức hại ông Lương Duy Sinh:

Vương Quân, trưởng trại giam quận Thuận Nghĩa
Dương Hải Ưng, chính ủy trại giam
Trại giam quận Thuận Nghĩa: +86-10-69404075, +86-10-69401575
Phân cục Thuận Nghĩa: +86-10-69440212
Xin xem thêm tại bản tiếng Hán để biết thêm về những cá nhân tham gia bức hại ông Lương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/23/北京市法轮功学员梁维生面临非法判刑-247045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/30/128418.html
Đăng ngày 10-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share