Bài của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-09-2011] Toà án quận Vụ Thành ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đã tuyên án ba học viên nữ vì tập Pháp Luân Công và nói với mọi người sự thật về cuộc bức hại. Các học viên đang khiếu nại lên tòa trung thẩm.

Phòng An ninh nội địa của Phòng công an quận Vụ Thành đã bắt bà Bảo Tiểu Muội, bà Kim Bội Trân, và bà Trương Vạn Phỉ vào năm 2010. Viện kiểm sát quận Vụ Thành quyết định khởi tố vào ngày 30 tháng 9 năm 2010. Tòa án quận Vụ Thành đã xử án vào ngày 12 và ngày 26 tháng 10 năm 2010, và đã tuyên án họ vào ngày 31 tháng 3 năm 2011.

Bà Bảo Tiểu Muội 74 tuổi, đã bị bắt vào ngày 25 tháng 6 năm 2010. Phó phòng An ninh nội địa, Đinh Lợi Dân, dẫn tám hoặc chín nhân viên đột nhập vào nhà của bà, tịch thu tài sản của bà: một máy tính, hai máy in, hai máy in đa chức năng, một đầu đĩa DVD, một máy xén giấy, một máy dán giấy, hai bản sao Chuyển Pháp Luân và những sách Pháp Luân Đại Pháp khác. Họ cũng lấy các chìa khóa, hộ khẩu, thẻ hưu trí, và hai cuốn sổ tiết kiệm.

Các nhân viên đã giữ bà ở Trại tẩy não Nông trang Thất Nhất vào ngày 25 tháng 6 tới ngày 7 tháng 8 năm 2010. Trong thời gian đó, mật vụ từ phòng 610 và người từ phòng An ninh nội địa liên tục lục soát nhà của bà. Tòa án đã tuyên án bà Bảo bảy năm tù. Thẩm phán là Lại Chương Hồng. Bà Bảo đã khiếu nại lên tòa án cấp cao hơn và đã được chờ phúc thẩm.

Thêm vào đó, các viên chức đã giữ một cách bất hợp pháp thẻ lương hưu của bà Bảo, thẻ hưu trí, và hộ khẩu, làm cuộc sống của bà khốn đốn.
Bà Kim Bội Trân 72 tuổi bị bắt vào khoảng 10h sáng ngày 2 tháng 7 năm 2010 bởi hơn chục người, bao gồm Đinh Lợi Dân từ phòng an ninh nội địa. Không hề trình bất kỳ giấy phép hoặc để lại biên lai tịch thu, họ đã tịch thu máy tính, các sách và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp, và sổ tiết kiệm của bà.

Hơn 10 nhân viên thay nhau thẩm vấn bà ở Sở cảnh sát Thành Bắc. Cuộc thẩm vấn đã kéo dài 15 giờ, từ sớm ngày 2 tháng 7 cho đến 3 giờ 30 phút sáng ngày 3 tháng 7. Khi họ không thể moi được cái họ muốn, các nhân viên đã bỏ thuốc bất minh vào nước và ép bà phải uống. Bà Kim sau đó đã cảm thấy chóng mặt và yếu đi. Bà đã ký một bản thú tội giả khi bà không tỉnh táo. Sau khi họ có được chữ ký của bà, nhân viên đã gọi con trai bà tới mang bà về nhà. Họ thẩm vấn bà nhiều lần sau đó. Họ đã khởi tố bà bằng bản thú tội giả mạo. Thẩm phán Lại đã tuyên án bà ba năm tù. Bà Kim đã khiếu nại tới tòa cấp cao hơn và đang chờ phúc thẩm.

Bà Kim đã yêu cầu Đinh Lợi Dân trả lại cho bà sổ tiết kiệm. Lúc đầu Đinh còn chối việc ông ta đã lấy chúng, nhưng phải trả lại chúng ba ngày sau đó.

Bà Trương Vạn Phỉ 67 tuổi, bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2010 và bị tuyên án bốn năm tù. Bà hiện giờ ở trong nhà giam thành phố Kim Hoa.

Những người liên quan:

Thẩm phán Lại Chương Hồng, tòa án quận Vụ Thành: +86-579-82468659.


Bản tiếng Trung Quốc: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/14/浙江金华市三位老年妇女被非法判刑-246721.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/26/128341.html
Đăng ngày 04-10-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share