Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-08-2011] Ông Tần Nguyệt Minh, một học viên Pháp Luân Công ở quận Kim Sơn Truân, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang, đã qua đời vì tra tấn ở Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 26 tháng 2 năm 2011. Gia đình ông đã kiện viên chức Nhà tù Giai Mộc Tư và yêu cầu bồi thường.

Sau năm tháng chờ đợi, gia đình ông Tần đã đến nhiều cấp chính quyền khác nhau ở thành phố Giai Mộc Tư và tỉnh Hắc Long Giang, với hy vọng Nhà tù Giai Mộc Tư sẽ tiết lộ nguyên nhân thực sự về cái chết của ông. Nhưng các viên chức ở nhà tù đã từ chối hợp tác, họ cũng chính thức từ chối bồi thường vào ngày 5 tháng 8.

Kiểm sát trưởng không dám lập hồ sơ vụ kiện

Sau khi gia đình ông Tần nộp đơn kiện Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 26 tháng 3, họ đã gửi nhiều văn bản yêu cầu nhà tù bồi thường. Họ cũng kháng cáo lên Viện kiểm sát thành phố Giai Mộc Tư, nêu rõ rằng Viện kiểm sát quận Hợp Giang đã từ chối lập hồ sơ vụ kiện.

Hai tháng sau, không những không có hồi âm gì từ Nhà tù Giai Mộc Tư mà còn cả Viện kiểm sát thành phố Giai Mộc Tư cũng không có hồi âm. Trong thời gian đó, gia đình ông Tần đã nhiều lần đến Phòng kháng án thành phố Giai Mộc Tư vì chuyện này.

Liên tục không nhận được phản hồi nào, gia đình ông Tần đã quyết định đến phòng tư pháp cấp thành phố, thành phố Cáp Nhĩ Tân, để kháng cáo.

Viên chức cấp tỉnh lảng tránh trách nhiệm

Gia đình ông Tần đã đến Cục quản lý nhà tù tỉnh Hắc Long Giang, cơ quan phụ trách Nhà tù Giai Mộc Tư, và gửi một đơn yêu cầu bồi thường vào ngày 29 tháng 6. Tôn, quản lý phòng chính sách và đường lối, đã đồng ý trả lời sớm.

Cùng ngày, gia đình ông Tần cũng kháng cáo lên Viện kiểm sát tỉnh Hắc Long Giang, tố cáo rằng không chỉ Viện kiển sát quận Hợp Giang mà còn Viện kiển sát thành phố Giai Mộc Tư đều không lập hồ sơ vụ kiện. Biết vụ kiện có liên quan đến Pháp Luân Công, viên chức Trương đã ngay lập tức nói họ đến Cục quản lý nhà tù hoặc Phòng tư pháp. Ông ta cũng từ chối nhận thư kháng án.

Khi gia đình ông Tần đến Viện kiểm sát Hắc Long Giang một lần nữa vào ngày 8 tháng 7, viên chức ở đó nói họ liên hệ với người ở Bộ chính trị và lập pháp hoặc Cục quản lý nhà tù cấp tỉnh. Một viên chức đã gọi cho Viện kiểm sát Giai Mộc Tư và nói với gia đình ông Tần làm việc với những viên chức ở đó.

Khi gia đình ông Tần đến viện kiểm sát cấp thành phố để kháng án lần thứ ba vào ngày 14 tháng 7, yêu cầu lập hồ sơ, viên chức Trương nói với họ rằng hồ sơ sẽ không được chấp nhận và nói họ liên lạc với Phòng tư pháp.

Bị người ở Viện kiểm sát cấp thành phố lảng tránh, gia đình ông Tần đã đến Đại hội đại biểu nhân dân thành phố để phản ánh những gì đã xảy ra. Một viên chức nói với họ rằng, Pháp Luân Công không bao hàm trong đó, những cái chết liên quan đến trường hợp này sẽ hoàn toàn không bị điều tra. Tất cả những trường hợp liên quan đến Pháp Luân Công đều đặc biệt, tuy nhiên, đó là kể từ lúc Phòng 610 trực tiếp quản lý vụ việc này.

Nhà tù Giai Mộc Tư từ chối bồi thường

Khi gia đình ông Tần đến Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 8 tháng 8, nhiều viên chức đã ra lệnh cho họ ký vào đơn hủy bỏ bồi thường. Đó là: Lưu Hy Lân (trưởng ban phụ trách sự việc ở nhà tù), Thân Khánh Tân (phó bí thư thuộc ban phụ trách sự việc ở nhà tù), hai viên chức Lữ và Lý. Họ tuyên bố rằng ông Tần đã chết vì bệnh tật, và nhà tù không có trách nhiệm trong việc này. Trong suốt cuộc họp với gia đình ông Tần, Lưu Hy Lân đã cười họ, nói rằng: “Tại sao các ông lại nghĩ rằng nhà tù nên bồi thường các ông?

Gia đình ông Tần vẫn đang tiếp tục kháng án.

Để biết thêm thông tin, xin đọc thêm về vụ việc của ông Tần Hải Minh tại:

Ông Tần Hải Minh qua đời vì tra tấn tại Nhà tù Gia Mộc Tư
https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/10/123724.html

Con gái kêu gọi công lý sau khi cha cô bị bức hại đến chết (ảnh)
https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/13/124381.html

Cục quản lý nhà tù tỉnh Hắc Long Giang:

Chu Văn Học, cục trưởng: +86-451-87519666 (văn phòng), +86-451-86362149 (nhà), +86-13804588996
Trương Trị An, bí thư: +86-451-86317277 (văn phòng), +86-451-53660892 (nhà), +86-13352515557

Phòng tư pháp tỉnh Hắc Long Giang:
Lưu Nghĩa Xương: +86-451-82297138 (văn phòng)
Tôn Vĩ: +86-451-82297075 (văn phòng)

Viện kiểm sát:
Khương Vĩ: +86-451-82360260 (văn phòng)
Xa Thừa Quân: +86-451-82360978(văn phòng)

Để biết thêm thông tin những cá nhân liên đới, xin xem thêm tại bản gốc tiếng Hán.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/17/秦月明被迫害致死-佳木斯监狱无理拒绝赔偿-245489.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/20/128224.html
Đăng ngày 28-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share