Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Phạm Chấn Quốc (范振国)
Giới tính: nam
Tuổi: khoảng 40 tuổi
Địa chỉ: xã Thiên Thịnh Hiệu, thành phố Lăng Nguyên
Nghề nghiệp: chưa rõ
Thời gian mất: tháng 9 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 7 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Bàn Cẩm (盘锦监狱)
Thành phố: Lăng Nguyên
Tỉnh: Liêu Ninh
Hình thức bức hại: kết án phi pháp, đánh đập, bỏ tù.

[MINH HUỆ 15-09-2011] Ông Phạm Chấn Quốc, một học viên Pháp Luân Công, bị kết án tám năm tù vào năm 2008, ông bị giam ở Nhà tù Bàn Cẩm từ đó đến giờ. Mới đây, ông đã qua đời tại Nhà tù Bàn Cẩm.

Theo nhiều nguồn tin, có nhiều vết thâm tím ở trên lưng ông Phạm. Gia đình ông đã thuê một luật sư và một bác sĩ khám nghiệm đến Nhà tù Bàn Cẩm vào ngày 13 tháng 9 năm 2011. Các viên chức ở nhà tù đã chỉ đạo đi hỏa thiêu xác ông Phạm vào lúc 3 giờ chiều ngày 13 tháng 9.

Dưới đây là chi tiết việc bắt giữ ông Phạm Chấn Quốc:

Đêm ngày 19 tháng 7 năm 2008, khoảng 10 học viên ở hai xã Tam Gia Tử và Thiên Thịnh Hiệu đang phát tài liệu giảng chân tướng ở khu vực Bình Phong Tử và Đào Hoa Trì thuộc huyện Khách Tả. Khi họ lái xe về lúc 1 giờ 30 sáng, công an ở Đồn công an Bình Phong Tử đã ngăn họ lại.

Vương Hiểu Phong, trưởng đồn công an, cầm một khẩu súng, trong khi một công an khác cầm dùi cui điện và dùng vũ lực để mở cửa xe ôtô của học viên. Sau khi tìm thấy tài liệu vạch trần cuộc bức hại, họ đã buộc mọi người xuống xe để vào xe công an. Ông Phạm Chấn Quốc đã kiên trì giảng chân tướng cho công an đến khi công an chụp đầu ông xuống và ngăn không cho ông nói. Sau đó, hai xe công an đã đưa 10 học viên về Đồn công an Bình Phong Tử.

Ông Phạm đã trèo qua tường đồn công an và trốn thoát. Công an đã ba lần tìm kiếm ông nhưng đều không thành công.

Ngày 29 tháng 7, dưới sự chỉ đạo của Vương Hỉ Sơn, bí thư xã Tam Gia Tử, thành phố Lăng Nguyên, Lý Bân và Lý Cần đã kết hợp nhóm với công an ở Đồn công an Bình Phong Tử đi bắt ông Phạm. Họ xông vào nhà ông và đưa ông đi. Công an đánh ông ngã xuống đất và dẫm lên đầu ông. Ông Phạm bị đánh dã man tại Đồn công an Tam Gia Tử.

Sau đó ông Phạm bị kết án bốn tháng, bị giam tại Nhà tù Bàn Cẩm từ lúc đó. Ông đã bị tra tấn ở trong tù. Được biết là ông Phạm đã nhiều lần hôn mê do bị sốc điện bằng nhiều dùi cui điện.

Bài báo liên quan:

“Thông tin bổ sung về việc bắt giữ 10 học viên ở xã Tam Gia Tử, thành phố Lăng Nguyên”
https://en.minghui.org/html/articles/2009/5/27/107756.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/15/辽宁盘锦监狱将法轮功学员范振国迫害致死-246780.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/18/128194.html
Đăng ngày 24-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share