Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

Tên: Phùng Kỳ (冯琪)
Giới tính: Nam
Tuổi: 48
Địa chỉ: trấn Tam Thập Đầu, huyện Trường Phong, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy
Nghề nghiệp: chưa rõ
Ngày mất: 31 tháng 7 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 1 tháng 3 năm 2008
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù số 3 Túc Châu
Thành phố: Túc Châu
Tỉnh: An Huy
Hình thức bức hại: Giam giữ, lục soát nhà, tống tiền, kết án phi pháp, bỏ tù, sốc điện, đánh đập tàn nhẫn, tẩy não.

[MINH HUỆ 10-08-2011] Ông Phùng Kỳ bị bắt giữ phi pháp vào ngày 1 tháng 3 năm 2008. Nhà ông bị lục soát, máy tính và xe máy của ông bị lấy đi, còn ông Phùng bị đưa đến Trại giam huyện Trường Phong.

Ông Phùng đã bị kết án ba năm ở trại lao động cưỡng bức, sau đó ông bị chuyển đến nhà tù số 3 Túc Châu. Khi nhiều học viên đến nhà tù, họ ngay lập tức bị đưa đến đội bức hại cường độ cao. Theo như lời một lính canh, họ muốn gây áp lực tâm lý lên học viên càng nhiều càng tốt. Nếu các học viên bị trông thấy đang tập các bài tập công của Pháp Luân Công, họ sẽ ngay lập tức bị cùm lại, bị sốc điện bằng dùi cui điện, hoặc bị đánh đập dã man. Các bữa ăn của họ bị giới hạn bằng 1/3 khẩu phần bình thường hàng ngày, và chất lượng của thực phẩm thì rất tệ. Các học viên cũng bị ép phải tập các bài tập thể dục của quân đội.

2010-6-5-minghui-persecution-194948-3--ss.jpg

Miêu tả lại tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Sau một tuần ở đội bức hại cường độ cao, lính canh Đường Truyền Hữu và Hoàng Khải Tuấn đã đưa nhiều học viên đến một đội khác để tăng cường bức hại. Họ bị ép phải xem các băng hình và đọc tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Bất cứ lúc nào học viên từ chối, thì Đường và Hoàng sẽ ra lệnh cho tù nhân đánh các học viên. Khi biết không thể ép các học viên từ bỏ niềm tin của họ, lính canh sẽ dùng dùi cui điện để sốc điện họ trong thời gian dài.

Ông Phùng đã bị tàn tật bởi những tra tấn mà ông phải chịu đựng. Bụng dưới của ông bị trướng lên, ông còn bị bệnh xơ gan và còn bị chứng phù. Gia đình ông đã yêu cầu chính quyền nhà tù trả tự do cho ông vì thể trạng yếu ớt của ông, nhưng họ đã từ chối. Cuối cùng khi ông được thả vào ngày 1 tháng 3 năm 2011, nhiều viên chức ở huyện và Phòng 610 ở thị trấn tiếp tục sách nhiễu ông. Ông Phùng đã qua đời vào ngày 31 tháng 7 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/10/冯琪被安徽省第三监狱迫害致死-245156.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/18/127552.html
Đăng ngày 28-8-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share