Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Lưu Hồng Hoa (刘洪花)
Giới tính: nữ
Tuổi: 37
Địa chỉ: Chưa rõ
Nghề nghiệp: Cựu nhân viên Cục điện lực ở thành phố Chư Thành
Ngày mất: 2 tháng 6 năm 2011
Ngày bị bắt gần nhất: 5 tháng 7 năm 2009
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Đào Gia Lĩnh
Thành phố: Chư Thành
Tỉnh: Sơn Đông
Hình thức bức hại: tẩy não, nhà bị lục soát, giam giữ, đánh đập.

[MINH HUỆ 09-06-2011] Khi cô Lưu Hồng Hoa 36 tuổi, chồng cô đã qua đời để lại cho cô chăm sóc ba đứa con nhỏ. Cô đã bị tổn thương và chán nản. Thể trạng của cô dần xấu đi và cuối cùng cô phải nhập viện.

2011-7-1-minghui-persecution-death-liuhonghua--ss.png

Cô Lưu Hồng Hoa

Cô Lưu từng bị nhiều bệnh và phải điều trị theo nhiều cách khác nhau, nhưng không có kết quả. Khi cô biết rằng Pháp Luân Công có thể giúp mọi người khỏe mạnh, cô đã đến thành phố Tế Nam vào năm 1994 cùng vài người bạn để nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Mọi bệnh của cô đều dần biến mất sau khi tập.

Khi Đảng cộng sản Trung Quốc thực hiện cuộc đàn áp tàn bạo vào Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cô Lưu đã đi thỉnh nguyện lên nhiều chính quyền cấp cao ở thành phố Duy Phường và Bắc Kinh. Kết quả là, lương của cô bị cắt giảm và cô thường bị giam ở chỗ làm. Năm 2000, lương và các phụ cấp của cô bị ngưng và cô không có thu nhập. Cô bị chính quyền giám sát và lương của các con cô cũng bị ngưng lại.

Mùa xuân năm 2009, Trường Đào Gia Lĩnh Đông Giao được chuyển thành một trại tẩy não, được thiết lập để chuyên bức hại học viên Pháp Luân Công. Cựu bí thư đảng thành phố là Trâu Khánh Trung cùng trưởng ủy ban chính trị và lập pháp, Lý Hoành Đức đã chỉ đạo Phòng công an thành phố Chư Thành bắt giữ phi pháp nhiều học viên tại địa phương.

Công an Thôi Ba ở Đội an ninh nội địa Chư Thành và ba công an khác đã xông vào nhà cô Lưu vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 30 tháng 3 năm 2009. Họ đẩy con trai cô, anh Trương Tân Minh xuống đất và đánh đập anh dã man ngay trước mặt hai người con khác của cô Lưu. Sau đó cô Lưu và con trai đã bị đưa đi

Cô Lưu bị tra tấn ở Trại tẩy não Đào Gia Lĩnh Đông Giao, và được thả vào vài ngày sau đó. Cô Lưu đã trải qua nhiều biến cố khủng khiếp từ sự việc này, và cô qua đời vào ngày 2 tháng 6 năm 2011.

Những cá nhân tham gia bức hại cô Lưu:

Ôn Chí Liên, Huệ Kiến Hoa, Tống Thụy Lượng, Lý Hoành Đức, Tào Kim Huy, Chu Bằng Đức, Vạn Thắng Trường, Thôi Ba Đẳng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/9/山东诸城刘洪花遭迫害离世-242185.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/29/126328.html
Đăng ngày 11-7-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share