Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

Tên: Quản Chân Nguyên (管真元)
Giới tính: Nam
Tuổi: 58
Địa chỉ: Thành phố Vũ Uy, tỉnh Cam Túc
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày mất: 2 tháng 6 năm 2011.
Năm bị bắt gần nhất: 2003
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Tửu Tuyền ở tỉnh Cam Túc (甘肃酒泉监狱)
Thành phố: Vũ Uy
Tỉnh: Cam Túc
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, thẩm vấn, giam giữ

[MINH HUỆ 06-06-2011] Ông Quản Chân Nguyên từng bị bắt nhiều lần, nhà ông bị lục soát, ông bị giam giữ và bị tống tiền sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công xảy ra, tất cả là do niềm tin kiên định của ông vào Chân – Thiện – Nhẫn. Ông bị đưa đến trại lao động cưỡng bức năm 2001 và bị giam ở đó trong một năm, ông phải rời khỏi nhà vào năm 2002 để tránh bị bắt lại sau khi đi ra ngoài để giảng rõ sự thật về cuộc bức hại.

Công an đã bắt ông vào năm 2003 tại thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, và kết án ông tám năm tù. Đầu tiên ông bị giam tại Nhà tù Đại Sa Bình ở thành phố Lan Châu, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Vũ Uy, và cuối cùng là Nhà tù Tửu Tuyền vào năm 2005. Ngày 1 tháng 12 năm 2005, công an vũ trang bí mật đưa ông Quản và 19 học viên khác đến Nhà tù Tửu Tuyền. Lính canh ở Nhà tù Uy Vũ đã đánh ông Quản đến mức chảy máu trước khi đưa ông đi; sau đó ông đã bị bất tỉnh. Một lúc sau ông tỉnh lại và đã lên án sự tàn bạo của lính canh. Các học viên đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp Tốt” và “Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công” để phản đối bạo lực. Sau khi xe đến Nhà tù Tửu Tuyền, lính canh thuộc sáu đội đã chờ ở đó, và ngay lập tức các học viên được đưa về từng đội. Chỉ trong vài ngày, lính canh đã tra tấn họ cả về thể chất và tinh thần.

Sức khỏe ông Quản bị suy sụp nghiêm trọng và ông không thể tự chăm sóc cho bản thân. Chính quyền nhà tù đã thả ông nhưng ông không thể ăn được gì. Ông luôn bị nôn sau bữa ăn, và người ông chỉ còn da bọc xương. Ông qua đời vào ngày 2 tháng 6 năm 2011.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/6/甘肃武威市管真元遭迫害离世-242038.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/9/125918.html
Đăng ngày 20-6-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share