Bài của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Tên: Lý Duyệt (李悦)
Giới tính: Nữ
Tuổi: Không rõ
Địa chỉ: Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Giáo viên
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 6 năm 2011
Nơi giam giữ gần nhất: Nhà giam Diêu gia (姚家看守所)
Thành phố: Đại Liên
Hình thức bức hại: nhà bị khám xét, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 28-08-2011] Bà Lý Duyệt là một giáo viên tiếng Trung ưu tú ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Bà bị bắt giữ bởi công an ở Đồn công an Kim Châu vào tháng 6 năm 2011. Công an không chỉ lục soát nhà của bà Lý, mà còn bắt và/hoặc thẩm vấn các thành viên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và thậm chí bạn gái của con trai bà. Bà Lý giờ đã trở về nhà.

Vào 7 giờ 25 phút sáng ngày 29 tháng 6 năm 2011, hơn 20 người đã bắt con bà Lý là Hầu Siêu, ngay trước căn hộ của bà. Sau đó họ lấy chìa khóa của Hầu Siêu để vào nhà bà Lý. Hơn chục người hành xử nhưnhững tên trộm lục soát căn nhà của bà. Họ lấy đi hai máy tính và một số vật dụng cá nhân.

Sau đó công an tới trường của bà Lý và lấy một chiếc máy tính nữa và một máy in. Sau đó, họ đưa bà tới Đồn công an Kim Châu để thẩm vấn bà. Đêm đó bà bị đưa đến Trại giam Diêu Gia.

Thêm nữa, công an đã bắt giữ và thẩm vấn những người bạn của bà Lý (người không phải là học viên), những người đã tới thăm bà. Một trong số những người bạn của bà bị giữ ở Đồn công an Kim Châu, và túi của bà ấy đã bị một nữ công an lấy đi. Khi cô ta trả lại túi cho bà, thì ví của bà đã mất. Có trên một ngàn nhân dân tệ và một vài thẻ tín dụng cùng thẻ ngân hàng bên trong ví.

Hơn nữa, công an đã bắt giữ bạn gái của Hầu Siêu và khám nhà cô ấy. Máy tính xách tay của cô ấy cũng bị lấy đi, và công an không hề trả lại. Hầu bị giam ở nhà giam Tam Lý ở Kim Châu trong suốt 37 ngày. Sau khi cậu được thả ra, bạn gái của cậu đã cắt đứt quan hệ với cậu vì lý do đó.

Sau hôm bà Lý và con trai bị bắt một ngày, công an quay trở lại trường học của bà và quấy nhiễu các giáo viên và học sinh tại đó. Bà Trình là một giáo viên ở trường, và bà cũng bị thẩm vấn trong suốt một ngày. Sau đó, công an tới trường học và giải tán các giáo viên và học sinh đang chuẩn bị làm bài kiểm tra định kỳ. Họ cũng lấy đi sổ kế toán của nhà trường.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/29/大连恶警绑架优秀老师-骚扰亲友同事学生-246036.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/17/128168.html
Đăng ngày 23-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share