Bài của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-09-2011] Vào ngày 22 tháng 7 năm 2011, bà Chu Giai Đông, bà Đại Vạn Anh, bà Lý Trạch Đông, bà Lý Văn Ngọc, ông Đường Thế Quý, và bà Minh Phượng Đễ, tất cả các học viên Pháp Luân Công từ thành phố Xích Thủy, tỉnh Quý Châu, giảng chân tướng về Pháp Luân Công và sự thật về cuộc bức hại với bác sĩ Hoàng Lập Hoa tại phòng Dược Hòa Bình gần trường Trung học số 3 ở thành phố Xích Thủy. Bác sĩ Hoàng đã thông báo cho các nhân viên từ sở cảnh sát Văn Hóa và Phòng an ninh nội địa ở thành phố Xích Thủy. Cảnh sát đã bắt giữ các học viên, lục soát nhà của họ, và tịch thu sách Pháp Luân Công của họ, các đĩa giảng chân tướng, và các tài liệu khác.

Bà Lý Văn Ngọc tuyệt thực ở nhà giam Xích Thủy để chống lại bị bức hại. Các lính canh hăm dọa và đe dọa bà, ép bà ngồi ở trên một chiếc ghế cọp, và tiêm bà với những chất bất minh. Họ cậy miệng bà và ép bà ăn, gây cho bà mất rất nhiều máu.

Vào ngày 28 tháng 7, bà Lý Văn Ngọc được thả từ nhà giam khi bà trong tình trạng nguy kịch do hậu quả của tra tấn.

Vào ngày 8 tháng 8 năm 2011, cảnh sát đột nhập vào nhà bà Lý Văn Ngọc và bắt giữ bà. Bà bị tuyên án hai năm ở trại lao động cưỡng bức.

Vào ngày 11 tháng 8, cảnh sát đã mang bà Lý Văn Ngọc và bà Lý Trạch Đông vào trại cưỡng bức lao động số 8 ở tỉnh Quý Châu. Cả hai người phụ nữ đều trên 65 tuổi. Họ ốm yếu do tra tấn và họ nôn mửa trong khi bị mang đi. Họ được cho là không đạt để vào trại lao động sau khi được khám ở trạm y tế. Cảnh sát bị buộc phải mang họ về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/7/贵州赤水市李文玉、李泽蓉被非法劳教-246386.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/14/128093.html
Đăng ngày 20-09-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share