[MINH HUỆ 06-09-2011] (Ghi chú: báo cáo này có nguồn gốc từ Nhà tù Vũ Lăng vào năm 2007, và mới nhận được gần đây)
Nhà tù Vũ Lăng thường được gọi là Nông trang Vạn Kim Chướng, ở ngoại ô phía bắc thành phố Thường Đức. Lính canh ở nhà tù bao gồm cả cư dân địa phương và các quân nhân được chỉ định bởi Bộ tư pháp Thường Đức. Lưu Thiết Quân và Trương Bân (đến từ tòa án ở quận khác) là hai kiểm sát viên làm việc ở đó.

Nhà tù bắt đầu giam giữ học viên Pháp Luân Công trong năm 2003. Đến bây giờ là năm 2007, rất nhiều học viên đã bị giam tại đó và hàng chục học viên vẫn bị giam tại đó. Họ gồm La Hồng Vệ (ở Trường Sa), Chu Khánh Phong (ở Lâu Để), Nghiêm Dũng (ở Sâm Châu), Lưu Xuân Tuyền (ở Tương Đàm), Hồ Tất Hữu (ở Ích Dương), Chu Chí Cao, Lưu Phổ (ở Trường Sa), Hồ Sửu Mân (chưa rõ ở Tương Đàm hay không?), Cốc Chí Huệ (ở Thường Đức), Chu Tử Nhàn, Thiếu Văn Học và Trương Bằng (ở Hành Dương).

Để ép buộc hơn 1,000 người bị giam giữ lao động cưỡng bức hơn 12 tiếng mỗi ngày, lính canh dùng nhiều cách thức khách nhau, như lăng mạ, đánh đập và tra tấn. Lính canh thường dùng dùi cui, dùi cui điện, gậy gỗ, hay gậy tre để đánh những người bị giam, khiến cho họ bị rách da thịt, gẫy xương và các khớp nối. Vài người còn bị chấn thương nghiêm trọng trở thành tàn phế hoặc thậm chí còn tử vong. Một cách thức tra tấn được dùng rộng rãi là treo lên bằng còng tay. Lính canh ép những người bị giam thu người lại, trói hai tay họ với nhau hoặc một tay ở vị trí cao, còn tay kia ở vị trí thấp, và sau đó treo họ trong không trung hoặc chỉ có đầu ngón chân của người bị giam chạm mặt đất. Hai cổ tay người bị giam thường bị tê cứng và sưng tấy bởi vết cắt sâu của còng tay, cũng như họ phải chịu đựng sức nặng của toàn bộ thân thể. Phải mất nhiều tháng để phục hồi.

2004-11-17-zhang5--ss.jpg
Miêu tả lại tra tấn: đánh đập dã man

Toàn bộ học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp tại nhà tù này đều đã chứng kiến hoặc trải qua những cách thức tra tấn và lăng mạ này, vài học viên vẫn còn những vết sẹo sâu. Chúng được gây ra qua những khổ nhọc vì niềm tin kiên định của học viên vào Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là một vài ví dụ về các học viên bị tra tấn ở Nhà tù Vũ Lăng trong năm 2007.

Ngày 1 tháng 1, ông Trương Bằng bị lính canh Lưu Vĩnh Văn ở Khu số 5 tát vào mặt hơn 10 lần tại cửa phòng giam, trước mặt toàn bộ hơn 100 người bị giam. Ngày 24 tháng 1, Lưu Vĩnh Văn và Cao Thí Bưu đã trói hai tay ông vào rào chắn gần cửa nhà tù trong hơn ba tiếng. Ngày 3 tháng 2, nhiều lính canh trong đội, gồm có Đại Danh Quý lại còng tay ông Trương, lột bỏ quần áo ông, sau đó dùng gậy gỗ và giầy da để đánh ông. Ông Trương bị xét xử và kết tội danh trốn khỏi nhà tù vào ngày 5 tháng 4 bởi Tần Tiểu Đông và nhiều người khác ở Tòa án Vũ Thường.

Ngày 26 tháng 1, lính canh Hồ Vĩ đã đánh ông Chu Tử Nhàn. Ông Chu đã tuyệt thực trong nhiều ngành để phản đối việc bị ngược đãi. Ông tiếp tục bị nhiều lính canh đánh đập và bị chấn thương vào ngày 1 tháng 5. Ông Chu vẫn tiếp tục tuyệt thực sau lần bị đánh đó.

Ngày 11 tháng 2, lính canh Tạ Anh xúi giục nhiều tù nhân trói và treo ông Cốc Chí Huệ lên một cổng sắt ở Khu nghiêm quản. Chiếc cổng sau đó được kéo qua lại có chủ ý trong hơn 10 phút. Hậu quả là hai tay ông bị sưng tấy và có nhiều vết thâm tím trên người ông Cốc.

Danh sách những kẻ bức hại và số điện thoại:

Trương Khắc Võ, cai ngục trưởng Nhà tù Vũ Lăng: +86-736-7239128, +86-13907364358 (di động)
Ngũ Quốc Cương, cai ngục phó: +86-736-7729658, +86-13875040726(di động)
Tạ Anh, trưởng khu nghiêm quản: +86-736-7201792
Lưu Vĩ Văn, lính canh Nhà tù Vũ Lăng: +86-736-7716606


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/6/常德武陵监狱迫害法轮功学员的残暴内幕-246308.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/16/128151.html
Đăng ngày 21-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share