Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 20 tháng 7 năm 2022 đánh dấu 23 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Công ở 38 quốc gia đã đệ trình một danh sách cập nhật các thủ phạm, gồm cả những người trong cơ quan hành pháp, tư pháp và Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) của Trung Quốc lên chính phủ nước sở tại để kêu gọi cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với những người trong danh sách này (cùng người thân của họ).

38 quốc gia này bao gồm: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Úc, New Zealand, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Bỉ, Thụy Điển, Áo, Ireland, Đan Mạch, Phần Lan, Séc, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary , Slovakia, Luxembourg, Croatia, Slovenia, Latvia, Estonia, Cộng hòa Síp, Malta, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Liechtenstein, Israel, Mexico, Chile và Dominica..

Vui lòng tham khảo bài viết “Danh sách thủ phạm mới được đệ trình lên 38 chính phủ vào dịp kỷ niệm 23 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công” để biết thêm chi tiết.

Ngô Triết, cựu công tố viên trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Đại Liên, là một nhân vật trong danh sách này.

801ceda6abff8ddb39041aa0601583e1.jpg

Ngô Triết – Cựu công tố viên trưởng Viện Kiểm sát Thành phố Đại Liên

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Ngô Triết (吴喆)
Giới tính: Nam
Quốc gia: Trung Quốc
Ngày tháng năm sinh: 6/1962
Nơi sinh: Chưa xác định
Dân tộc: Mông Cổ

Quá trình công tác

  • Tháng 3 năm 2017 – tháng 10 năm 2021: Trưởng Công tố viên, Viện Kiểm sát Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh
  • Tháng 9 năm 2016 – tháng 3 năm 2017: Quyền Trưởng Công tố viên kiêm Phó trưởng Công tố viên, Viện Kiểm sát Thành phố Đại Liên
  • Tháng 8 năm 2010 – tháng 9 năm 2016: Phó Trưởng Công tố viên, Viện Kiểm sát Tỉnh Liêu Ninh
  • 2006 – 8/2010: Trưởng ban Thanh tra Kỷ luật ĐCSTQ, thành viên ban lãnh đạo tỉnh Liêu Ninh, và thành viên Ban Thanh tra ĐCSTQ, Viện Kiểm sát Tỉnh Liêu Ninh

Những tội ác chính

Khi còn là công tố viên trưởng của Viện Kiểm sát Thành phố Đại Liên, Ngô Triết đã tích cực thực thi chỉ thị của ĐCSTQ là “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” các học viên Pháp Luân Công. Ngô đã tích cực làm việc với Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610, cảnh sát và thẩm phán của Đại Liên để bắt giữ các học viên, đồng thời chỉ đạo viện kiểm sát ở Đại Liên “tham gia tích cực vào… cuộc chiến chống tà giáo.”

Trong nhiệm kỳ của Ngô từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 10 năm 2021, ít nhất 179 học viên đã bị truy tố. Tất cả họ đều đã bị kết án, trong đó, 35 người bị kết án vào 2016, 48 người vào năm 2017, 24 người năm 2018, 26 người vào năm 2019, 14 người vào năm 2020, 30 người vào năm 2021 và 2 người vào năm 2022. Những học viên này còn bị phạt tổng cộng 620.000 Nhân dân tệ.

Các trường hợp tử vong tiêu biểu

1. Bà Lưu Kim Ngọc qua đời sau 3 năm bị giam giữ trong tù

Bà Lưu Kim Ngọc bị bắt tại nhà vào ngày 21 tháng 4 năm 2016. Bà bị xét xử tại Tòa án Khu phát triển Đại Liên vào ngày 21 tháng 10 năm 2016, và bị kết án giam giữ ba năm ba tháng tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh. Bà bị tra tấn đến mức thường xuyên khó thở và không thể ăn uống vì quá yếu. Đầu tháng 4 năm 2018, bà được ân xá khi đã cận kề cái chết. Ngày 15 tháng 4, bà đã qua đời ở tuổi 67.

2. Ông Trịnh Đức Tài qua đời sau hơn một năm bị giam giữÔng Trịnh Đức Tài bị bắt vào ngày 4 tháng 9 năm 2017 nhưng được tại ngoại sau 37 ngày bị giam giữ do tình trạng sức khỏe kém. Ngày 14 tháng 3 năm 2018, Tòa án Thành phố Trang Hà đã gọi điện cho gia đình ông và yêu cầu ông phải ra hầu tòa. Ngày 27 tháng 3, cảnh sát đến, yêu cầu ông viết hối quá thư từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và còn đe dọa sẽ kết án tù nếu ông tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Trịnh từ chối tuân theo và bị kết án một năm rưỡi tại Nhà tù Đại Liên. Trong tù, ông bị tra tấn và ngược đãi. Khi được thả vào ngày 19 tháng 8 năm 2019, ông hầu như không thể đi lại và ăn uống khó khăn. Ông qua đời vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 ở tuổi 82.

3. Bà Trọng Thục Quyên chết trong tù 3 năm sau khi bị từ chối đặc xá vì lý do y tế

Bà Trọng Thục Quyên, 66 tuổi, ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã chết trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, ba năm sau khi yêu cầu tại ngoại để điều trị ung thư vú bị từ chối. Thi thể của bà đã được hỏa táng trước sự chứng kiến ​​của cảnh sát, công tố viên và thẩm phán, những người có liên quan đến việc tuyên án bà.

Bà Trọng bị kết án bảy năm rưỡi sau lần bắt giữ cuối cùng vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, và bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh cho đến chết. Trong tù, lính canh đã sử dụng những phương pháp đê hèn để ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị ung thư vú và cuối cùng qua đời sau khi bị từ chối tại ngoại để điều trị y tế.

4.Ông Lưu Hy Vịnh, 80 tuổi, chết trong tù

Ông Lưu Hy Vịnh nhiều lần bị bỏ tù vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công và giúp mọi người nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 9 tháng 4 năm 2018, ông lại bị kết án ba năm mà không qua xét xử.

Ngày 9 tháng 4 năm 2021, khi gia đình ông Lưu đến nhà tù để đón ông, họ đau đớn khi biết ông lão 80 tuổi này, vừa mãn hạn tù 3 năm, lại tiếp tục bị kết án thêm 4 năm tù cùng mức phạt 6.000 Nhân dân tệ.

Tháng 12 năm 2021, ông Lưu được đưa vào Bệnh viện Trung ương Đại Liên vì bệnh nặng. Khi gia đình đến chăm sóc, họ đã sốc khi thấy mặt, tay và chân của ông Lưu đều sưng phù. Ông dường như không còn khả năng vận động và không thể nói rõ ràng.

Ngày 20 tháng 12, gia đình ông nhất quyết muốn đưa ông về nhà, nhưng quản lý nhà tù từ chối và nói rằng, nếu không từ bỏ Pháp Luân Công, ông Lưu sẽ không được phép rời đi chừng nào ông ấy còn thở. Họ còn nói ông không mắc bệnh trong trại giam và không liên quan gì đến Nhà tù Số 3 Đại Liên. Họ yêu cầu gia đình ông Lưu phải trả toàn bộ chi phí y tế cho ông.

Ngày 29 tháng 12 năm 2021, ông Lưu qua đời tại bệnh viện ở tuổi 80. Các nhân viên nhà tù không cho con trai ông Lưu nhận thi thể cha. Họ tự đưa thi thể ông Lưu đến nhà tang lễ vì sợ gia đình ông sẽ đệ đơn tố cáo họ. Cảnh sát canh giữ thi thể ông cho đến khi hỏa táng xong vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.

5. Ông Đinh Quốc Trần bị kết án trong tình trạng hôn mê và qua đời

Ông Đinh quốc Trần là gia sư toán ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Ông bị kết án tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công trong tình trạng hôn mê, và qua đời sau đó hai tháng, vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, khi mới 51 tuổi.

Ông Đinh và vợ là bà Nhan Thanh Hoa bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Bà Nhan được tại ngoại vào tối cùng ngày, nhưng ông Đinh bị giam giữ và tra tấn tại Trại giam Đại Liên. Cuối cùng, ông bị đột quỵ, hai tai mất thính lực. Ngày 1 tháng 10 năm đó, ông đã được tại ngoại.

Sau khi trở về nhà, nhờ học các bài giảng của Pháp Luân Công và luyện công, tình trạng của ông Đinh được cải thiện. Tuy nhiên, cảnh sát và cán bộ Sở Tư pháp liên tục quấy nhiễu. Áp lực đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông Đinh. Ông bị đột quỵ lần thứ hai vào ngày 27 tháng 1 năm 2021 và được đưa vào phòng cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh.

Ngày 23 tháng 2 năm 2022, gia đình ông Đinh nhận được thông báo của Tòa án Quận Cẩm Châu, cho biết ông bị kết án hai năm tù giam và phạt 5.000 Nhân dân tệ, mặc dù ông đang trong tình trạng hôn mê. Vợ ông, bà Nhan bị kết án 3 năm rưỡi tù giam và phạt 8.000 Nhân dân tệ.

Các trường hợp bị kết án điển hình

1. Sáu học viên bị kết án

Ngày 28 tháng 6 năm 2016, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Liêu Ninh và Phòng 610 đã ra lệnh bắt giữ một nhóm học viên tại thành phố Đại Liên và các khu vực lân cận. Trong số các học viên bị nhắm mục tiêu, sáu người đã bị kết án vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. Ông Lưu Nhân Thu bị kết án mười năm và bị phạt 50.000 Nhân dân tệ. Bà Thạch Kiệt bị kết án bảy năm, bà Vương Hồng Ngọc ba năm rưỡi và bà Cốc Thụ Xuân hai năm. Ông Lưu Đại Học và ông Vương Huệ Hiên, mỗi người bị kết án ba năm tù cùng ba năm quản chế.

2. Bốn học viên bị kết án

Ngày 30 tháng 5 năm 2018, Tòa án Quận Sa Hà Khẩu của thành phố Đại Liên đã kết án bốn học viên. Ông Trương Nhân Quang bị kết án 9 năm rưỡi và phạt 20.000 Nhân dân tệ, ông Vương Thượng Kiệt và Hàn Kiến Hải mỗi người bị phạt 8 năm và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ, và ông Lý Kinh Ba bị kết án ba năm với ba năm quản chế và phạt 2.000 Nhân dân tệ.

Ông Trương, ông Vương và ông Hàn đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Đại Liên vẫn giữ nguyên các phán quyết ban đầu.

3. Bảy người trong vụ bắt giữ tập thể bị kết án

Ngày 12 tháng 11 năm 2018, hơn 20 học viên ở Đại Liên bị bắt sau khi bị cảnh sát nghe lén và theo dõi một thời gian. Bảy học viên đã bị truy tố và kết án.

  • Bà Từ Ngạn Hà, ​​55 tuổi, bị kết án tám năm sáu tháng.
  • Bà Tống Học Tồn, 69 tuổi, bị kết án tám năm.
  • Bà Trần Dược Vinh, 61 tuổi, bị kết án tám năm.
  • Ông Trương Khắc Hâm, 40 tuổi, bị kết án tám năm.
  • Ông Trình Ngọc Vinh, 71 tuổi, bị kết án bốn năm.
  • Bà Tưởng Liên Hương, 66 tuổi, bị kết án ba năm ba tháng.
  • Bà Tống Thục Xuân, 70 tuổi, bị kết án ba năm. Cô qua đời vào tháng 5 năm 2020.

4. Bảy học viên bị kết án

Ngày 10 và 11 tháng 7 năm 2020, Sở Công an Thành phố Đại Liên đã điều động một lực lượng cảnh sát lớn để bắt giữ ít nhất 30 học viên, trong đó, có người đã ngoài 90 tuổi. Hầu hết đều bị lục soát nhà. Tháng 12 năm 2020, bảy học viên bị kết án. Trong đó, ông Đỗ Vĩnh Phong bị kết án 9 năm, bà Trương Xuân Phượng 7 năm, bà Phạm Vĩnh Mai 4 năm, bà Trương Lệ Bình 3 năm, bà Hà Vĩnh Cầm ba năm, và cô Vi Đạc và chồng cô, ông Sơ Chính Kiệt, mỗi người một năm.

5. Ông Nhậm Hải Phi bị kết án tù 10 năm và bà Tôn Trung Ly bị kết án 7 năm

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, ông Nhậm Hải Phi bị bắt tại căn hộ đang thuê. Cảnh sát đã lấy đi 550.000 Nhân dân tệ tiền mặt của ông, cũng như thẻ kỹ thuật số và các sản phẩm điện tử trị giá hơn 200.000 Nhân dân tệ. Cùng ngày, bà Tôn Trung Ly ở Đại Liên cũng bị bắt và bị lục soát nhà.

Sau hơn một năm bị giam giữ, hai học viên này đã ra tòa tại Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử vào ngày 8 tháng 9 và lần thứ hai vào ngày 23 tháng 9 năm 2021. Ông Nhậm bị kết án 10 năm tù giam và bị phạt 100.000 Nhân dân tệ, trong khi bà Tôn bị kết án 7 năm tù kèm số tiền phạt 70.000 Nhân dân tệ. Họ đang kháng cáo bản án này.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/15/449338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/22/203966.html

Đăng ngày 30-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share