Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2011] Các viên chức ở Ủy ban Chính trị và Luật pháp cùng với Phòng 610 đã phối hợp thiết lập một trại tẩy não ở Đại học Khoa học kỹ thuật khách sạn An Huy vào tháng 8 năm 2011. Viên chức ở Bộ công an Hòa Nam đã ra lệnh cho Phòng 610 địa phương và Đội an ninh nội địa chuyển các học viên Pháp Luân Công đến cơ sở này. Có ít nhất bảy học viên bị bức hại tại đây.

Ông Trương Kim Quốc, nhân viên Phòng thuế Hoài Nam, và vợ ông là bà Viên Tố Thái, đã bị lừa dối đưa đến trại tẩy não vào ngày 4 tháng 8 năm 2011. Sau đó, một học viên khác, bà Ngưu Phượng Vân cũng bị công an bắt giữ và đưa đến trại tẩy não trong xe cứu thương.

Mật vụ Phòng 610 quận Phan Tập, Đội an ninh nội địa Phan Tập và Đồn công an Điền Tập đã bắt bà Nhiếp Đạo Mẫn vào ngày 15 tháng 8 năm 2011 và đưa bà đến trại tẩy não.

Lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 8 năm 2011, người ở Phòng 610 quận Tạ Gia Tập, Đội an ninh nội địa Tạ Gia Tập, Đồn công an Thái Tân Lộ và nhân viên y tế ở Bệnh viện Đông Phương đã bắt ông Phan Thụ Cảnh và đưa ông đến trại tẩy não trong xe cứu thương.

Bà Phạm Phượng Vân, nhân viên Nhà máy thiết bị than đá Hoài Nam, bị đưa đến trại tẩy não vào ngày 24 tháng 8 năm 2011.

Một học viên nam bị đưa đến trại tẩy não trong xe cứu thương vào lúc 11 giờ trưa ngày 26 tháng 8 năm 2011.
Tại trại tẩy não, Hồ Vũ và Dương Lục Linh (điện thoại 18705545608) được trả 100 nhân dân tệ mỗi ngày để ép buộc các học viên từ bỏ niềm tin của họ.

2011-8-31-minghui-pohai-huainan-xinaoban-01--ss.jpg

Trại tẩy não Hoài Nam ở Đại học Khoa học kỹ thuật khách sạn An Huy

2011-8-31-minghui-pohai-huainan-xinaoban-04--ss.jpg
Cơ quan an ninh Quốc gia thành phố Hoài Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/1/安徽淮南市政法委、六一零办洗脑班迫害民众-246117.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/9/127958.html
Đăng ngày 15-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share