Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

Tên: Từ Trí Ngân (徐智银)
Giới tính: Nam
Tuổi: 44
Địa chỉ: Viện máy móc tỉnh Quảng Đông, số 663 Thiên Hà Bắc Quảng Châu
Nghề nghiệp: Phó tổng giám đốc một công ty vận tải
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 5 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam Thiên Hà (广州天河看守所)
Thành phố: Quảng Châu
Tỉnh: Quảng Đông
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, bỏ tù
Người bức hại: Lương Hạo (梁皓), thẩm phán Tòa án quận Thiên Hà

[MINH HUỆ 25-08-2011] Ông Từ Trí Ngân, một học viên Pháp Luân Công ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, đã bị công an ở Đội an ninh nội địa quận Thiên Hà bắt giữ vào đêm ngày 22 tháng 5 năm 2010, và bị giam tại Trại giam Thiên Hà. Tháng 6 năm 2011, thẩm phán Lương Hạo ở Tòa án quận Thiên Hà đã kết án phi pháp ông Từ năm năm tù mà không thông báo cho gia đình hay luật sư của ông. Hiện giờ ông Từ và gia đình ông đang kháng án lên Tòa án trung thẩm. Lương Hạo đang cộng tác với Phòng 610 để xét xử và kết án tù nhiều học viên Pháp Luân Công.

2011-8-24-minghui-xuzhiyin.jpg

Ông Từ Trí Ngân

Ông Từ Trí Ngân, 44 tuổi, sống ở Viện máy móc tỉnh Quảng Đông, số 663 Thiên Hà Bắc, Quảng Châu. Ông từng là quân nhân thuộc Đơn vị đặc công ở Bắc Kinh và cũng là phó tổng giám đốc một công ty vận tải nổi tiếng. Ông Từ bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1999. Trước đó, ông bị nhiều bệnh khác nhau, sau khi tập Pháp Luân Công, mọi bệnh của ông đều biến mất. Tại chỗ làm, ông Từ được mọi người công nhận là một người có đức tính tốt và rất công bằng, vì vậy mà ông nhanh chóng được đề bạt lên chức phó tổng giám đốc.

Mật vụ Phòng 610 Thiên Hà đã lục soát nhà ông Từ và lấy đi nhiều tài sản cá nhân có giá trị như một nhẫn kim cương, một mặt dây chuyền ngọc bích, và tiền mặt. Họ không cho gia đình ông biết nơi giam giữ ông Từ. Chỉ sau khi có một cuộc tìm kiếm toàn diện, gia đình mới biết được ông Từ bị giam ở Trại giam Thiên Hà.

Do giảng rõ sự thật về việc chính quyền cộng sản đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, ông Từ đã bị kết án lao động cưỡng bức một năm trong năm 2001 và bị giam ba tháng vào năm 2005. Ông còn bị đe dọa sẽ bị thiêu sống trong lò gạch khi bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Tứ Xuyên.

Những cá nhân tham gia bức hại ông Từ:
Lâm Tái Long, bí thư Ủy ban tư pháp Luật quận Thiên Hà
Ngô Dục Thăng, trưởng Phòng công an quận Thiên Hà
Trương Văn Kiên, trưởng Phòng 610
Từ Thanh Tùng, Từ Đông Minh, trưởng Đội an ninh nội địa
Hoàng Võ Trường, lãnh đạo Trại giam Thiên Hà
Lương Hạo, thẩm phán Tòa án quận Thiên Hà


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/25/广州徐智银被非法秘密判刑五年-245842.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/7/127895.html
Đăng ngày 10-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share