Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Perth, Australia

[MINH HUỆ 25-08-2022] Ngày 21 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở trung tâm thành phố Perth, để kỷ niệm dấu mốc 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Tên và bí danh của từng người đã thoái xuất được đăng trên trang web của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu. Một số nhân vật quan trọng đã tham dự và phát biểu tại cuộc mít-tinh ở Perth.

4e61f8c1229f86ed4696866c22882ba8.jpg

Đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn trong cuộc mít-tinh

3bf8404a44c838758a3afd196b68a3db.jpg

Đội múa rồng

472972232ce087c5dfd03e4694e960f2.jpg

f69bae56cdc2a199273c63d080e45275.jpg

ede8c5e0a3c1b591cc8852860c8c5e13.jpg

Người qua đường tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Tại cuộc mít-tinh, biểu diễn trống lưng, múa rồng đã thu hút rất nhiều người đến xem. Những người sau khi nói chuyện với các học viên đều đồng ý rằng chế độ Cộng sản rất nguy hiểm. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ 400 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Giáo sư ngành luật: Tôi cố gắng hết sức để ủng hộ các bạn

1ebcc8639f6de978e003148ae87f85db.jpg

Giáo sư Augusto Zimmermann phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Giáo sư Augusto Zimmermann là trưởng bộ môn luật ở Viện Giáo dục Đại học Sheridan tại Perth, cũng là giáo sư thỉnh giảng ngành luật tại Đại học Notre Dame ở Syney, Australia, và là chủ tịch của Hiệp hội Lý thuyết Pháp lý Tây Úc.

Tại cuộc mít-tinh, Giáo sư Zimmermann nhận định rằng, thật nực cười khi ĐCSTQ phàn nàn về các thế lực nước ngoài, bởi chủ nghĩa cộng sản mới là thế lực ngoại lai ở Trung Quốc. Hệ tư tưởng này là do Karl Marx, một người Đức, tạo ra và được xuất khẩu sang Trung Quốc. Hệ tư tưởng này đã gây ra những thảm họa cho con người và những cái chết hàng loạt.

Ông chỉ ra rằng đã đến lúc người Trung Quốc phải phục hưng nền văn hóa của họ và khôi phụcc các quyền tự do mà họ đáng được hưởng. Ông nói ông sẽ làm mọi việc có thể để giúp đỡ các học viên vì cả đời này, ông đã vận động cho nhân quyền.

“Điều tuyệt vời nhất mà người Trung Quốc có thể làm là trở lại làm người Trung Quốc và khôi phục nguồn gốc và truyền thống của họ”, Giáo sư Zimmermann nói.

ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc

2e171a74665cb643eb30c05a6ce25959.jpg

Ông Richard Lue, nhà sáng lập Hiệp hội Chống ĐCSTQ, phát biểu tại cuộc mít-tinh

Ông Richard Lue, nhà sáng lập Hiệp hội Chống ĐCSTQ cho rằng 400 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là một thành tựu tuyệt vời.

Ông lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ông nói, ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công mấy chục năm qua, nhưng bao lâu vẫn không được mọi người biết đến. “Nhờ nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công, công chúng đã nhận thức được vấn đề này”, ông nói.

Dưới chế độ ĐCSTQ, tự do không tồn tại. Chúng ta không thể tin bất kể điều gì ĐCSTQ nói. Những gì chúng ta phải làm là thoái xuất khỏi ĐCSTQ và để thế giới biết rằng ĐCSTQ không đại diện cho người dân Trung Quốc.

Công chúng ủng hộ việc thoái xuất

9b7ec382b8b9ecda5ac49f7005dd76cc.jpg

Cô Karma (đầu tiên bên trái) và anh Ben (đầu tiên bên phải)

Cô Karma đến từ Brutan và anh Ben, một người Úc, đã dừng lại để xem buổi mít-tinh một lúc lâu. Họ đã ký vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ. Karma nói: “Thông qua sự kiện này tôi nhận ra Trung Quốc và ĐCSTQ không phải là một. Tôi đã được mở rộng tầm mắt. Người dân Trung Quốc cũng giống chúng ta, họ theo đuổi tự do và hạnh phúc, nhưng chính quyền Trung Quốc đang kiểm soát người dân.

“Tôi nghĩ thật tốt khi 400 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”, cô nói. “Thật là tốt khi mọi người biết chuyện gì đang xảy ra — họ có quyền được biết.”

Ed Carpio đến từ Philippines nói: “Sự kiện này rất quan trọng vì bạn có thể thể hiện tiếng nói của mình. Tôi chắc chắn ủng hộ điều này vì tôi đã và đang xem rất nhiều tin tức, rất nhiều điều đang diễn ra trên thế giới. ĐCSTQ là xấu, nó là độc tài. Chế độ này rất nguy hiểm, tôi không thích nó. Tôi đương nhiên ủng hộ 400 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng.

Ông Jonh Lok, một nhà khảo sát đến từ Vương quốc Anh, nói, “Tôi cho rằng thoái xuất khỏi ĐCSTQ là hoàn toàn đúng. Tại sao không? Mọi người cần biết và ủng hộ điều này.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (cũng được biết là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng bởi Đại sư Lý Hồng Chí ở Trường Xuân, Trung Quốc năm 1992. Môn học này đã được phổ truyền ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hàng triệu người đã chiểu theo các Pháp lý dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn, kết hợp luyện năm bài công pháp đã cải thiện được sức khỏe thể chất và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho rằng sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh xóa bỏ môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài pháp luật có quyền kiểm soát hệ thống cảnh sát và tư pháp và có chức năng duy nhất là thực hiện cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên là kết quả của cuộc bức hại trong 23 năm qua. Con số thực tế được cho là cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể rằng ĐCSTQ trừng phạt việc mổ cướp nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị sát hại để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/25/448054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/28/203000.html

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share