Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 23-08-2022] Nhằm chúc mừng cột mốc 400 triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, ngày 20 tháng 8 năm 2022, các học viên đã tổ chức lễ mít-tinh trước Bảo tàng Nghệ thuật Vancouver, theo sau là cuộc diễu hành. Đoàn diễu hành đi qua một số đường phố chính ở trung tâm Vancouver.

Nhiều người đã dừng lại để xem các hoạt động, chụp ảnh hoặc cổ vũ cho những người tham gia. Một số người giải thích họ đến từ các nước cộng sản, nên họ đánh giá cao những hoạt động này. Một người nói: “Những hoạt động này thật ý nghĩa. Chủ nghĩa cộng sản xấu về mọi mặt, nhưng những người sống ở các nước tự do không nhận ra điều đó.”

72e702d493f4af810da1ffe40161ce8d.jpg9c06c6553b4d797d8c23ebfe6a3c7163.jpg3b1e33fac745f503739a51d50a302772.jpg83a0fc0c65bcbfff9626d135fa15aa98.jpg3066bc49431b677c224b9a48a54f9d4b.jpgd4931ecda273357eacf883ede78e31eb.jpgfc6b5dab7a0cbad201a38a855ab0aca2.jpgbb8ad0b924ecf495f87ade770afb78c4.jpga2d9e5b086ef9bf63fe34f396b5274f4.jpg

Diễu hành ở Vancouver hôm 20 tháng 8

Người tổ chức sự kiện: Việc 400 triệu người tam thoái thật kỳ diệu

Bà Phương, một đại diện của nhóm tình nguyện viên của Trung tâm thoái ĐCSTQ ở Biển Vancouver và là người tổ chức sự kiện này, phát biểu tại lễ mít-tinh: “Ở Trung Quốc, dưới chính quyền cộng sản chuyên chế, đã có 400 triệu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Đây là một điều kỳ diệu.”

1e77808b2d8e4e062740b4a1deed8407.jpg5a0c965ee64a7f56f819908a860b231c.jpg

Mít-tinh tại Vancouver hôm 20 tháng 8 năm 2022

Bà Phương chia sẻ: “Việc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là cơ hội cho những người Trung Quốc tốt bụng được cứu độ. Chủ nghĩa cộng sản không phải là một lối thoát, mà là một ngõ cụt. Sự giải thể của ĐCSTQ là một tất yếu lịch sử, và không ai có thể ngăn cản được. Thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại một tương lai tươi sáng cho mọi người.“

Doanh nhân bị bức hại: Loại bỏ ĐCSTQ vì tương lai của con em chúng ta

Ông Phùng Chấn Quốc, một doanh nhân đến từ Trung Quốc, tham dự lễ mít-tinh với một chiếc áo phông có dòng chữ: “Tiêu diệt Đảng Cộng sản và sẽ có một Trung Quốc mới”. Ông giải thích mẹ ông đã bị giam giữ vì phát tờ rơi Pháp Luân Công. Ông nói mẹ ông là một người tốt, nhưng bà đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Để giúp mẹ hồi phục sức khỏe, ông Phùng Chấn Quốc đã đưa mẹ về nhà mình sau khi bà được mãn hạn tù. Sau đó, các quan chức địa phương của ĐCSTQ bắt đầu sách nhiễu ông. Họ đến xưởng sản xuất đồ nội thất của ông Phùng và lấy đi đồ đạc, nhưng không bao giờ trả tiền. Họ bắt ông Phùng mua thiết bị mà họ chọn, và năm sau lại bắt ông mua một bộ khác, do đó làm cạn kiệt nguồn tiền của ông Phùng.

Ông Phùng Chấn Quốc nhập cư vào Canada cách đây hai năm rưỡi. Ông không ngờ rằng ĐCSTQ cũng đã xâm nhập vào Canada.

Ông cho biết: “Người Trung Quốc chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng có nhiều người Canada nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Số người chối bỏ ĐCSTQ ngày càng tăng, đó là điều mà những người bảo thủ và đề cao các giá trị truyền thống của Canada rất vui mừng. Chúng tôi khuyến khích chính phủ Canada từ chối cái ác.”

Cuối cùng, ông cho biết mặc dù ông không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng ông hoàn toàn ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của Pháp Luân Công và lên án việc ĐCSTQ cố tình chà đạp tự do tôn giáo. Ông phản đối bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đưa hệ tư tưởng phát xít của ĐCSTQ vào Canada. “Chúng tôi muốn con cháu của chúng tôi sống trong hòa bình và có một tương lai hạnh phúc.”

Các quốc gia tự do phải cảnh giác với chủ nghĩa cộng sản

2c663fb340d0bbf219fc4ee7b367b4c9.jpg

Bà Dona Vachon

Bà Dona Vachon, giám đốc của một công ty viễn thông ở Vancouver, đã từng đến Cuba. “Chúng tôi sống ở Canada, một quốc gia tự do”, bà cho biết, và nói thêm rằng trừ phi du lịch đến các quốc gia khác, nếu không bạn sẽ không thực sự nhận thức được tác động của chủ nghĩa cộng sản đối với các thành phố và quốc gia khác trên thế giới.

Bà nói về lễ mít-tinh: “Cảnh giác với chủ nghĩa cộng sản, truyền bá nhận thức như thế này là điều rất tốt và để mọi người thực sự biết điều đó. Sống tại Canada, chúng ta có quyền tự do, và đôi khi chúng ta quên mất điều đó.”

Bà nói thêm: “Tôi biết có nhiều người, như người dân Cuba, vẫn sống dưới chế độ cộng sản và đó là những gì họ biết. Họ thực sự nghĩ rằng nếu không có cơ cấu đó, luật lệ đó, những thứ như thế, cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều đau khổ. Vậy nên, có một bộ phận người vẫn tin vào nó [chủ nghĩa cộng sản]. Đó có thể là vì họ được nuôi dưỡng như vậy, và họ chỉ biết đến nó.”

0e0a52b73bce6f4321fe355463a50cee.jpg

Anh Hieu

Anh Hieu, một cư dân Vancouver, đã đến để tham gia lễ mít-tinh. Anh cho biết: “Tôi ủng hộ những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. ĐCSTQ sử dụng quyền lực của mình để hàng ngày xâm nhập vào báo chí, truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Mọi người xung quanh tôi nói về ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với toàn thế giới và người dân Trung Quốc. Vì vậy, tôi muốn ủng hộ và giúp đỡ những người dân Trung Quốc có chính kiến.”

Anh Rahul, đến từ Ấn Độ hiện đang sống tại Vancouver, cho biết: “Tôi biết về vụ Thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. Tôi biết người Trung Quốc rất tốt, và cộng đồng quốc tế cần phân biệt người Trung Quốc với ĐCSTQ. Họ không nên nhầm lẫn.”

Người Canada gốc Nga: Chúng tôi ủng hộ sự kiện này

Cô Yulia và anh Stan, hai cư dân Vancouver đến từ Nga, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh Stan cho biết: “Tất cả chúng tôi đều ủng hộ sự kiện này. Đảng Cộng sản là tà ác. ĐCSTQ đã thực hiện rất nhiều điều khủng khiếp như là diệt chủng ở nhiều quốc gia khác nhau, không chỉ ở Trung Quốc. Bởi vì chúng tôi sinh ra ở Liên Xô cũ, chúng tôi đã trực tiếp trải nghiệm, chúng tôi đã biết về nó và cách thức nó hoạt động. Chúng tôi sẽ rất vui nếu Trung Quốc có thể thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản.”

Cô Yulia chia sẻ: “Nhiều người vẫn chưa biết làm cách nào để thoát khỏi chế độ cộng sản. Vì vậy, đối với chúng ta mà nói, nó không phải là một câu chuyện cổ tích. Cũng tại đây vào ngày mai, chúng tôi sẽ tham dự một lễ mít-tinh tưởng niệm các nạn nhân của chế độ cộng sản trên thế giới. Ví như, người Ukraine, người Nga, người Séc sẽ đến đây vào ngày mai.”

“Chúng tôi muốn thấy nhiều người hơn được sống trong một thế giới hòa bình, nhưng chúng tôi biết chủ nghĩa cộng sản tồn tại trên toàn thế giới, không chỉ nói về ĐCSTQ, mà là tất cả đảng cộng sản. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân. Họ không muốn mọi người sống trong một thế giới hòa bình. Họ muốn tạo ra sự hỗn loạn và gây ra khó khăn cho những người khác.”

Kỹ sư: Tôi ủng hộ người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

8e3d674adc3be79da9a7ab21622f0d38.jpg

Ông Mohsen, một kỹ sư, cho biết ông rất vui khi biết hàng triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ

Ông Mohsen cùng con đang đợi xe buýt. Khi những người diễu hành, cả già và trẻ, đi ngang qua và mỉm cười, ông Mohsen rất phấn khởi và cổ vũ họ. Ông cho biết: “Chủ nghĩa cộng sản phá hủy tự do của mọi người. Chủ nghĩa cộng sản ở bất cứ đâu cũng đều đang phá hủy đất nước của chúng ta.“

Ông Mohsen nói: “Tôi ủng hộ người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Họ nên có tự do và dân chủ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/448014.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/27/202985.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share