Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 16-08-2022] Ngày 13 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Seattle đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Công viên Westlake ở trung tâm thành phố. Họ kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh thiếu niên của nó.

Đại diện của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Seattle, bà Trần, bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách bày tỏ sự tôn trọng đối với 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Bà phát biểu: “Kể từ khi lên nắm quyền, ĐCSTQ tà ác đã lừa dối người dân Trung Quốc bằng những lời dối trá và đàn áp họ bằng bạo lực. Điều này đặc biệt đúng trong cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, những người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, trong hơn 20 năm qua”.

d8b690c7d1f30603c900861a3da8c194.jpg

Bà Trần từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ tại Seattle phát biểu tại lễ mít-tinh kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức ĐCSTQ

ae79b01d33c5c18d8af35b10c6b64777.jpg

Người qua đường ký bản kiến ​​nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thoái ĐCSTQ tại cuộc mít-tinh

Bà Trần cũng cho biết: “Vào tháng 11 năm 2004, The Epoch Times đã đăng loạt bài xã luận ‘Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản’ (Cửu Bình), vạch trần triệt để bản chất xấu xa và các chiến dịch chống lại truyền thống và nhân loại của ĐCSTQ. Sau đó, người Trung Quốc đã bắt đầu truyền rộng cửu bình. Đó là sự thức tỉnh đầy cảm hứng và đã hình thành một làn sóng lớn những người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Bà tiếp tục: “Mặt khác, những người tình nguyện ‘Thoái ĐCSTQ’ ở Trung Quốc và trên khắp thế giới đã mạo hiểm mạng sống của họ, chịu áp lực rất lớn và nỗ lực hết sức để truyền rộng cửu bình bằng mọi cách. Họ kiên trì thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó với hy vọng có thể cứu những người Trung Quốc đáng quý khỏi hiểm nguy và thức tỉnh lương tâm của họ. Nhờ đó, nhiều người có thể can đảm đứng lên và ly khai khỏi ĐCSTQ.“

“Vào bước ngoặt lịch sử quan trọng này, 400 triệu người Trung Quốc đã đưa ra lựa chọn sáng suốt, từ bỏ ĐCSTQ và cắt đứt quan hệ với ác quỷ. Đây là một kỳ tích trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, và thậm chí là của thế giới”.

Bà Trần kêu gọi có thêm nhiều người Trung Quốc tham gia vào làn sóng thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Nhiều người qua đường đã hỏi về các vấn đề liên quan đến việc làm tam thoái.

Sau lễ mít-tinh, các tình nguyện viên của Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ tại Seattle tiếp tục giảng chân tướng về việc thoái ĐCSTQ cho nhiều người qua đường. Sau khi biết ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công trong khi họ vẫn còn sống, một du khách đến từ Đức đã bị sốc và nói: “Thực sự có chuyện như thế đang xảy ra trên thế giới sao! ĐCSTQ quá vô nhân đạo. Cảm ơn bạn đã nói cho tôi biết những gì đang thực sự diễn ra ở Trung Quốc. Tôi sẽ kể cho gia đình và bạn bè của mình về điều này.”

Sau khi nghe chân tướng, một phụ nữ làm việc tại Seattle cho biết: “Tôi biết Đảng Cộng sản là không tốt, nhưng tôi không ngờ ĐCSTQ còn tệ hơn thế. Nó có thể làm những việc hèn hạ đến vậy và mổ lấy nội tạng người mặc dù họ vẫn còn sống. Đảng này đáng bị loại bỏ! 400 triệu người thoái ĐCSTQ không phải là một con số nhỏ. Tôi ủng hộ nỗ lực của các bạn trong việc thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/16/447738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202881.html

Đăng ngày 22-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share