Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 01-08-2022] Vào lúc 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8 (7 giờ tối cùng ngày theo giờ Bắc Kinh), số người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên tới 400 triệu người. Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu (Tui Tang) đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Thư viện Công cộng Queens ở Flushing vào buổi trưa để mừng sự kiện này.

570eda6be4d7b9575c075a746c014f5d.jpg

ba5a0001433970dcca33f68855ec35cc.jpg

cd0fd1288e3d6c8eb07d321a86c1671b.jpg

1124af3490407d8967352424b0aea1da.jpg

901cf97d931dcab4b3aa3e0f9d8a5969.jpg

9919b10f4ff74004600708a7a751098a.jpg

9b882f70df37c4cb49e10e2e7abb322b.jpg

Cư dân từ mọi tầng lớp xã hội kỷ niệm 400 triệu người thoái ĐCSTQ trong cuộc mít-tinh trước thư viện Flushing, ngày 3 tháng 8 năm 2022.

Nhiều người đã tham gia cuộc mít-tinh, bao gồm các tình nguyện viên từ Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, các nhà vận động nhân quyền, và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Họ đã kỷ niệm cột mốc quan trọng này với các bài phát biểu, biểu ngữ và màn biểu diễn trống lưng.

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, phát biểu rằng bà rất vui khi thấy 400 triệu người đã từ bỏ quan hệ với ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó, bao gồm Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Bà cho biết phong trào này rất quan trọng đối với con người, Trung Quốc và thế giới. “Chúng tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc sẽ cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ và quay trở lại với các giá trị truyền thống.”

Cư dân địa phương Hàn Suất, người đã thoái Đoàn và Đội trong sự kiện này, cho biết anh rất vui. “ĐCSTQ là một tổ chức khủng bố,” anh giải thích, “Tôi rất vui khi được rời khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà tôi bị buộc phải tham gia khi còn nhỏ”.

Sự kiện quan trọng cho nhân loại

Ông Hoàng Vạn Thanh, tổng biên tập thời báo The Epoch Times, phát biểu rằng phong trào thoái ĐCSTQ bắt đầu vào tháng 11 năm 2004 khi cuốn Cửu Bình về Đảng Cộng sản được xuất bản. Trong 18 năm qua, Epoch Times và Đài Truyền hình NTD đã phối hợp chặt chẽ để quảng bá cuốn sách này, đồng thời tổ chức các diễn đàn và đưa tin về tiến trình của phong trào thoái ĐCSTQ.

203614eccce2379a6fc42cfbec83721b.jpg

Ông Hoàng Vạn Thanh, tổng biên tập thời báo The Epoch Times

Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp nhóm người tu luyện vào năm 1999 ở Trung Quốc, hàng chục triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã bị phân biệt đối xử và bức hại. Trong những năm qua, nhiều học viên đã liều mạng để nói với người thân, bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm và công chúng về bản chất tàn ác của ĐCSTQ. “Khi 400 triệu người từ bỏ tư cách thành viên của họ trong chế độ ĐCSTQ, Khủng bố Đỏ đang bị phá hoại từ bên trong”, ông Hoàng Vạn Thanh nói, “Chúng tôi rất vui khi thấy rằng chúng ta đang tiến tới một xã hội không có chủ nghĩa cộng sản.”

Sự tàn bạo và dối trá của ĐCSTQ đã phá hủy nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc và hủy hoại các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ giúp đưa chúng ta trở lại với nhân tính và do đó đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử nhân loại,” ông Hoàng cho biết thêm.

Phong trào cấp cơ sở lớn nhất

53e591b3a2b5509a531c99f415dde0ef.jpg

Bà Martha, lãnh đạo cộng đồng (bên trái) trao giải thưởng cho Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu.

“Thoái ĐCSTQ là phong trào cơ sở lớn nhất trong lịch sử văn minh nhân loại,” lãnh đạo cộng đồng Martha cho biết khi bà trao giải thưởng cho Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu trong lễ mít-tinh.

Bà cảm thấy những hoạt động hòa bình như vậy không chỉ giúp người dân Trung Quốc thức tỉnh mà còn thúc đẩy những nỗ lực nhằm chấm dứt việc làm hại người vô tội và đàn áp tự do tín ngưỡng. Đó là lý do tại sao bà chân thành chúc mừng thành tích đáng kể này.

Thoái ĐCSTQ là cơ hội để người Trung Quốc tiến về phía trước

e75dea160ca05654659fe9265bac4cf7.jpg

Doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di

Doanh nhân Hồng Kông Viên Cung Di phát biểu rằng thoái ĐCSTQ giống như sự sám hối trong văn hóa phương Tây. “Vì mọi người đã gia nhập chế độ ĐCSTQ tà ác, họ cần phải từ bỏ tổ chức này để tránh phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi nghiêm trọng mà nó đã gây ra. Đây là cơ hội tốt để mọi người sửa chữa sai lầm và tiến về phía trước. “

e6bda00de4a5b453a35aaa861c0c284c.jpg

Luật sư Diệp Trữ phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Luật sư Diệp Trữ, có văn phòng luật đặt tại Flushing, cho biết ông tin rằng việc thoái ĐCSTQ giống như được trao cơ hội thứ hai. “Sau khi Đảng Cộng sản Liên Xô giải thể vào năm 1991, mọi người đã tổ chức lễ kỷ niệm tại Quảng trường Đỏ. Nhiều người đã đốt thẻ đảng viên cộng sản của họ. Sau khi Đức Quốc xã bị đánh bại, các phiên tòa Nuremberg đã được tổ chức, nhưng phong trào thoái ĐCSTQ diễn ra trong khi chế độ này vẫn đang nắm quyền, điều này cho thấy phong trào này rất đáng chú ý và chưa có tiền lệ trong lịch sử.”

Ông Diệp cho biết ông tin rằng khi thời gian trôi qua, mọi người sẽ thấy ĐCSTQ bị loại khỏi lịch sử. Ông cũng chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp khỏe mạnh và hy vọng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại lợi ích cho nhiều người hơn nữa.

Các cột mốc của phong trào thoái ĐCSTQ

Sau khi xuất bản cuốn cửu bình vào tháng 11 năm 2004, thời báo The Epoch Times đã thiết lập một trang web để giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tuyên bố thoái Đảng đầu tiên từ một đảng viên ĐCSTQ sống bên ngoài Trung Quốc trang web nhận được vào ngày 3 tháng 12 năm 2004.

Ngày 12 tháng 1 năm 2005, The Epoch Times đã đưa ra một tuyên bố quan trọng phơi bày những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với con người và Thần Phật: “Lười trời lồng lộng, thiện ác phân minh. Đối với những người đã bị lừa dối bởi ác ma tàn ác nhất trong lịch sử và mang dấu ấn thú, xin hãy nắm lấy cơ hội quý giá này.“

Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã đưa ra một tuyên bố có tựa đề “Tái Chuyển Luân” thông qua The Epoch Times vào tháng 2 năm 2005. Sau đó một thời gian ngắn, số người làm tam thoái đã tăng lên nhanh chóng, từ hàng trăm người mỗi ngày lên gần 10.000 người mỗi ngày. Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã được thành lập vào tháng 6 năm 2005.

Trong làn sóng thoái Đảng, để có 100 triệu người đầu tiên thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ phải mất sáu năm tám tháng. 100 triệu người thứ hai mất ba năm tám tháng, 100 triệu thứ ba mất hai năm mười một tháng, trong khi 100 triệu thứ tư mất bốn năm bốn tháng.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/5/447299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/6/202661.html

Đăng ngày 09-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share