Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec

[MINH HUỆ 18-08-2022] Ngày 14 tháng 8, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở Quebec nhằm kỷ niệm 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Sự kiện đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng.

123aa7cee27b452cc70ab7a5d5e9771d.jpg

Mít-tinh tại Place D’Youville ở Quebec, ngày 14 tháng 8

Thành phố Quebec là thủ phủ của tỉnh bang Quebec. Đây là thành phố đầu tiên do thực dân châu Âu thành lập ở Bắc Mỹ vào thế kỷ XVII. UNESCO đã ghi nhận thành phố cổ này là “Di sản Văn hóa Thế giới”. Place d’Youville, nằm cạnh bức tường thành cổ, là nơi diễn ra cuộc mít-tinh ngày hôm đó. Nhiều khách du lịch và cư dân địa phương đã đến ngắm cảnh và tận hưởng thời tiết đẹp.

Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo biểu diễn tại cuộc mít-tinh, còn các học viên biểu diễn các bài công pháp. Dòng người đứng xem kéo dài bất tận. Nhiều người cho biết họ rất vui khi hay tin 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ. Nhiều người đã ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Đại diện các học viên kêu gọi mọi người tham gia lễ kỷ niệm

Bà Nicole Milot, một học viên sống ở Thành phố Quebec, nói rằng cuộc mít-tinh được tổ chức để kỷ niệm 400 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đồng thời giúp nhiều người dân Quebec và Canada hơn nữa nhận thức được sự nguy hiểm của chủ nghĩa cộng sản.

53c6324990f561df0abb5b01ea18c791.jpg

Bà Nicole Milot

d46fb8f0378a25f4b72cf090834995a0.jpg

Mọi người nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công.

0f48f9c8b23e85a568c7b26363c59675.jpg

Mọi người ký tên vào bản kiến ​​nghị.

Bà Milot nói trong bài phát biểu của mình rằng ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực để cai trị Trung Quốc kể từ khi lên nắm quyền, gây ra cái chết bất thường của 80 triệu người dân Trung Quốc, nhiều hơn tổng số người thiệt mạng trong hai cuộc chiến tranh thế giới trong Thế kỷ 20. Những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ nhiều vô số. Nó khủng bố tàn bạo Pháp Luân Công, các nhà vận động hộ dân chủ Hồng Kông, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ. Nó tra tấn chính người dân của mình, thậm chí thu hoạch nội tạng của những người đang sống. Đây là tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này.

Cuối cùng, bà kêu gọi mọi người tham gia lễ kỷ niệm và nói “Không” với chủ nghĩa cộng sản.

“ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa”

73feddea3ad522ac51f255998755767b.jpg

Cô Naomy

Cô Naomy, một nhà thiết kế mạng mới tốt nghiệp, nhận định sau khi đọc tờ rơi, “Tôi ủng hộ việc giải thể ĐCSTQ. Nó đã phá hủy một Trung Hoa truyền thống. Văn hóa và lịch sử là biểu tượng về vị thế của một quốc gia. ĐCSTQ phá hủy văn hóa truyền thống Trung Hoa, đó là điều không thể chấp nhận được.”

“Đây là một chiến dịch dũng cảm và tôi hoàn toàn ủng hộ”, cô nói. “Việc này rất quan trọng đối với mọi người ở nước bạn. Hãy duy trì công việc tốt đẹp này nhé. Tôi sẽ bảo bạn bè tôi ủng hộ các bạn.”

e3eea2c6e8bc6575a1b65fc4db204d0a.jpg

Bà Marcel Morin

Bà Marcel Morin, sống ở Thành phố Quebec, đã theo dõi sự kiện này trong một thời gian dài và cho biết bà rất vui khi biết tin 400 triệu người đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, “Thoái đảng là một khởi đầu tốt. Nhiều người sẽ làm theo. Thật tốt.“

ffac6a45394c7056ca4059c3068d130f.jpg

Bà Marie Leclerc từ Lévis, tỉnh Quebec

Bà Marie Leclerc, đến từ Lévis, Quebec, cho biết bà ủng hộ việc 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Bà nói: “Kiểu kiểm soát đất nước của ĐCSTQ là cực kỳ đáng sợ đối với vận mệnh của Trung Quốc và nhân loại. Sự kiện hôm nay rất yên bình và khơi dậy nhiều cảm xúc. Nó khiến tôi hiểu thêm về những gì đã xảy ra ở Trung Quốc và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những nhóm người nhân đạo, các nhóm dân chủ và tín ngưỡng. Cảm ơn các bạn đả mở ra chiến dịch này và cảm ơn những người đã tham gia sự kiện.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/18/447816.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/20/202874.html

Đăng ngày 24-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share