Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2022] Bà Đinh Dao 58 tuổi ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông bị kết án 1,5 năm tù chỉ vì phân phát một tờ tài liệu Pháp Luân Công cho người bán máy tính cho bà. Kháng cáo của bà đã bị tòa án cấp cao hơn bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đinh Dao đã tặng cho một người họ Lý một tờ tài liệu Pháp Luân Công khi anh ta giao máy tính cho bà vào ngày 10 tháng 5 năm 2021. Lý đã đưa tờ rơi cho nhân viên bảo an họ Chu của tiểu khu, sau đó người này đã báo cảnh sát. Vài giờ sau, cảnh sát đã đến bắt giữ bà Đinh tại nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng 9 tờ tài liệu khác của bà.

Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát quận Nam Sơn đã phê chuẩn bắt giữ bà Đinh. Su đó đến tháng 3 năm 2022, bà bị kết án 1,5 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Thâm Quyến, và đến ngày 5 tháng 7, cơ quan này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Bà Đinh đã bị giam trong Trại tạm giam quận Bảo An sau khi bị bắt. Không rõ hiện tại bà đã bị đưa tới nhà tù hay chưa.

Trước bản án gần nhất này, bà Đinh từng bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2013, và bị kết án 3 năm án treo vào ngày 19 tháng 5 năm 2014, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Triệu Lượng (赵亮), trưởng Công an quận Long Hoa: +86-13392812129
Chu Vi Cương (朱为刚), trưởng Đồn Công an Dân Trị: +86-13828863168
Triệu Dũng (赵勇), giáo đạo viên của Đồn Công an Dân Trị

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán).

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/448010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/27/202984.html

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share