Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-08-2022] Sau nhiều năm phải rời xa nhà để tránh bị bắt giam vì đức tin của vào Pháp Luân Công, bà Doãn Thăng Muội đã bị bắt trong một chiến dịch quy mô lớn của cảnh sát trên toàn tỉnh Phúc Kiến vào tháng 6 năm 2022. Trước đó vào năm 2017, cựu giáo viên trung học 62 tuổi ở thành phố Nam Bình này đã bị bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Phúc Kiến để chấp hành bản án 2 năm.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau khi Doãn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010, bà luôn tận dụng từng cơ hội có được để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Ngày 28 tháng 10 năm 2016, trong khi đang đi bộ, bà đã gặp một học sinh cũ nên đã dừng lại để trò chuyện. Vì nói với học sinh đó về Pháp Luân Công, bà bị bắt và các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan trong túi xách của bà bị tịch thu. Bà bị đưa đến Trại tạm giam Vũ Di Sơn vào cuối ngày hôm đó.

Bốn ngày sau, cảnh sát lục soát nhà bà Doãn và tịch thu toàn bộ tài liệu Pháp Luân Công, máy MP3, MP4 mà bà dùng để mở nhạc luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng ghi hình toàn bộ vụ đổ bộ.

Sau bảy ngày bị giam giữ, bà Doãn được bảo lãnh tại ngoại nhưng vẫn bị giám sát 24/24. Bà Doãn bị đưa ra xét xử vào ngày 9 tháng 1 và sau đó bị kết án 2 năm vào ngày 17 tháng 5 năm 2017. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Nam Bình và sau đó là Tòa án Cấp cao tỉnh Phúc Kiến, nhưng cả hai đều ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà.

Để tránh bị bỏ tù, bà Doãn đã buộc phải sống xa nhà kể từ đó. Các nhà chức trách đã nhiều lần sách nhiễu gia đình bà nhằm tìm ra tung tích của bà.

Tháng 1 năm 2020, các nhà chức trách đã đình chỉ lương hưu của bà Doãn, khiến cuộc sống xa nhà của bà càng thêm khó khăn.

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, bà Doãn bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát và nhanh chóng bị bỏ tù để thụ án.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/23/447992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/27/202992.html

Đăng ngày 31-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share