Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2022] Trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2022, ít nhất 36 học viên Pháp Luân Công ở 5 thành phố của tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ theo lệnh của Phòng 610 Hắc Long Giang, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập đặc biệt để bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã bắt các học viên có tên trong danh sách và hầu hết các vụ bắt giữ đều xảy ra vào buổi sáng. Những học viên có tài liệu thông tin liên quan đến Pháp Luân Công ở nhà mà bị cảnh sát phát hiện đều bị giam giữ, còn những người khác đã được thả.

Năm thành phố xảy ra các vụ bắt giữ bao gồm Cáp Nhĩ Tân, Mẫu Đơn Giang, Hạ Lâm, Đại Khánh và Tề Tề Cáp Nhĩ.

Ba học viên bị bắt ở thành phố Cáp Nhĩ Tân và huyện Tân vào ngày 11 tháng 7

Ngày 10 tháng 7, cảnh sát từ Đồn Công an Tân Lập ở huyện Tân đã cố gắng bắt giữ ông Tào Ngạn Dân. Bởi ông không có nhà, cảnh sát đã đứng đợi ở bên ngoài nhà một tiếng đồng hồ, rồi rời đi.

Khoảng 8 giờ sáng, 4 cảnh sát từ Đồn Công an Tây Thành đã đột nhập vào nhà của bà Hoàng Tinh Khiết. Cảnh sát đã lấy đi một cuốn sổ ghi chép gồm một danh sách các sách Pháp Luân Công của bà. Bởi bà Hoàng quá khiếp sợ trước vụ bắt giữ và ngất xỉu, cảnh sát đã gọi xe cấp cứu và từ bỏ kế hoạch bắt giữ bà.

Khoảng 7 giờ 30 sáng, bà Chu Quảng Huệ bị bắt tại nhà.

Buổi sáng hôm đó, cảnh sát cũng bắt giữ hai học viên khác là bà Lữ Nguy và ông Phó Mẫn Hoa (chồng bà Lữ). Cảnh sát đã đợi sẵn bên ngoài nhà của họ để chờ cơ hội bắt giữ, sau đó lục soát nhà của họ.

12 học viên bị bắt tại thành phố Mẫu Đơn Giang và thành phố Hạ Lâm vào ngày 11 tháng 7

Khoảng 6 giờ sáng, một số học viên ở thành phố Hạ Lâm (thuộc thẩm quyền quản lý của Mẫu Đơn Giang) đã bị bắt. Năm học viên bị bắt giữ đã xác nhận bao gồm bà Chu Huệ Phương, bà Phó Chiếu Thúy, bà Phù Tuyết Phỉ, bà Lý Kim Anh và bà Ngụy Lệ Bình. Ngoại trừ ba học viên đầu tiên đã được trả tự do, bà Lý đã bị giam 7 ngày tại Trại tạm giam Hạ Lâm và bà Ngụy Lệ Bình bị giam 15 ngày.

Bà Trần Kim Phượng và con trai của bà (đều ở Mẫu Đơn Giang) đã bị bắt. Nhà của bà bị lục soát.

Năm học viên khác ở Mẫu Đơn Giang, trong đó có một học viên nam khoảng 40 tuổi, cũng bị bắt. Nhà của nam học viên này bị lục soát và xe riêng của anh bị tạm giữ.

Trong số các học viên ở Mẫu Đơn Giang, bà Chu Diễm Hoa vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài. Cảnh sát đã sách nhiễu bà tại nhà hàng ngày trước khi bắt giữ bà, đôi khi họ còn ở lại nhà bà hơn 10 tiếng mỗi ngày. Họ cũng theo dõi chồng bà mỗi khi ông ấy đi ra ngoài.

Hai học viên khác là bà Hàn Hồng Quý và bà Trương (một người bán bánh rán) đã bị sách nhiễu vào ngày hôm đó. Một học viên nữ khác đã bị sách nhiễu vào ngày hôm trước và nhà mẹ đẻ của bà đã bị lục soát.

14 người bị bắt tại thành phố Đại Khánh vào ngày 12 tháng 7

Khoảng 5 giờ 30 sáng, bà Dương Quế Lan (một nhân viên đã nghỉ hưu 75 tuổi của một công ty bơm điện) bị bắt tại nhà. Cảnh sát nói rằng họ đưa bà đến đồn công an để hỏi một số thông tin về vụ bắt giữ trước đó của bà vào năm 2018 (chỉ vì nói với mọi người về Pháp Luân Công). Họ tịch thu bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà và đe dọa sẽ giữ lại bức ảnh nếu bà không đi cùng họ. Bà Dương được thả vào khoảng 4 giờ 30 chiều. Bà đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của cảnh sát.

Trước 6 giờ sáng, cảnh sát đã lừa ông Cao Hy Giang đi xuống lầu với lý do họ làm xước xe của ông. Khi ông ra ngoài, cảnh sát đã bắt ông và ra lệnh cho một thợ khóa cố gắng bẻ khóa để đột nhập vào nhà ông, sau khi bà Ngụy Quận vợ ông từ chối mở cửa. Mặc dù đã phá khóa và cưa lan can kim loại bên ngoài cửa sổ, cảnh sát vẫn không thể vào nhà sau 2 tiếng. Ông Cao được tại ngoại vào khoảng 4 giờ chiều.

Một học viên khác là bà Trần Tĩnh Kiệt, sinh sống ở cùng khu phố và bị bắt tại cùng thời điểm, cũng được tại ngoại vào buổi chiều. Các sách Pháp Luân Công và sách điện tử của bà đã bị tịch thu.

Ông Diêm Thiếu Nghĩa bị bắt bên ngoài tòa nhà chung cư khi đang trên đường đi làm. Nhà của ông đã bị lục soát.

Khoảng 7 giờ sáng, bà Trâu Phượng Xuân và bà Trần Á Chi bị bắt. Nhà của bà Trâu đã bị lục soát.

Khoảng 10 giờ sáng, bà Lý (98 tuổi) bị bắt. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Khoảng 2 giờ chiều, 10 cảnh sát đã đột nhập vào nhà của bà Từ và lục soát nơi ở của bà. Hai vị khách của bà cũng bị bắt.

Trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 40 chiều, ông Từ Phủ Quân (không có quan hệ họ hàng với bà Từ nói trên) bị bắt tại nơi làm việc. Máy tính xách tay của ông đã bị tịch thu. Cảnh sát đã cố gắng lừa vợ ông đến đồn công an, nhưng bà không đi. Ông Từ hiện đã được tại ngoại.

Cùng thời điểm đó, bà Bàng Đồng Hoa và bà Chu Kiến Lệ bị bắt tại nhà. Cả hai cuốn sách Pháp Luân Công của họ đều bị tịch thu. Bà Bàng hiện đã được trả tự do.

Các học viên khác bị bắt tại Đại Khánh bao gồm học viên Li Xinlin (không rõ giới tính), ông Tạ Chính Dũng và bà Tạ Thục Trân (vợ ông Tạ).

5 học viên bị bắt ở huyện Phú Dụ, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ vào ngày 12 tháng 7

Khoảng 6 giờ sáng, một số cảnh sát từ Đồn Công an Thiết Đông ở huyện Phú Dụ đã đột nhập vào nhà của bà Hứa Kim Phượng và bắt giữ bà Hứa và anh trai bà, sau dó tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Khoảng 9 giờ sáng, bà Hồ Quế Phân bị bắt tại cửa hàng của bà. Hai thẻ thông tin Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu.

Cũng trong sáng hôm đó, ông Trương Thanh bị bắt tại nơi làm việc và học viên Tân Hoa (chưa rõ giới tính) bị bắt tại nhà.

Thông tin liên hệ của các thủ phạm bức hại:

Diêu Tùng (姚松), cảnh sát, Đồn Công an Tân Hoa ở huyện Phú Dụ: + 86-18945231620
Lý Vạn Trường (李万祥), trưởng Đồn Công an Thiết Đông ở huyện Phú Dụ: + 86-13069639981
Cố Tùng Hải (顾松海), trưởng phòng, Phòng 610 tỉnh Hắc Long Giang: + 86-13804536212, + 86-13339300100

(Thông tin liên hệ của các thủ phạm tham gia bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/13/446187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202300.html

Đăng ngày 30-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share