Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 30-05-2022] Bà Trương Thiện Anh (79 tuổi) là một công chức nhà nước đã nghỉ hưu ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Trong những năm qua, bà liên tục bị cảnh sát địa phương sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Đồn Công an Tân Tiêu Diêu đã ban hành “Quyết định Giám sát tại nơi cư trú” đối với bà. Quyết định còn nói bà là thành viên của một băng nhóm tội phạm mà không giải thích băng nhóm tội phạm này là gì.

Khi xem xét các tài liệu vụ án của bà, luật sư phát hiện ra Đồn Công an Tân Tiêu Diêu đã hai lần ban hành quyết định “Tạm giam Hành chính” bà Trương, một lần vào tháng 9 năm 2016 và một lần khác vào tháng 4 năm 2020 mà bà không hề hay biết hoặc chưa từng bị giam giữ. Cùng với quyết định giám sát tại khu dân cư mới này, cảnh sát đã lập án đối với trường hợp của bà và đệ trình lên Viện Kiểm sát quận Thự Sơn.

Bà Trương đã rất sốc trước phát hiện này của luật sư, vì cảnh sát chưa bao giờ thông báo cho bà về hai lần bị tạm giữ hành chính nói trên. Quan trọng hơn là, bà không vi phạm bất kỳ luật gì khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp của mình. Bà tin rằng cảnh sát chỉ đơn giản là quy kết tội trạng cho bà và họ đã vi phạm pháp luật trong nỗ lực truy tố bà.

Dưới đây là các chi tiết khác về sự bức hại của cảnh sát đối với bà Trương.

Một ngày trong tháng 9 năm 2016, ba người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà của bà Trương và một người trong số họ đã đột nhập vào nhà và xông thẳng vào phòng ngủ của bà. Anh ta và hai người đàn ông còn lại không tiết lộ tên hoặc xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận. Họ chỉ nói rằng họ là người của Đồn Công an Tân Tiêu Diêu và ra lệnh cho bà đến đồn công an mà không giải thích lý do tại sao.

Bà Trương từ chối hợp tác và nói rằng việc họ vào nhà riêng mà không được phép hoặc lệnh khám xét là bất hợp pháp. Các cảnh sát đã bỏ đi và không quay lại. Bà nghĩ rằng cảnh sát sẽ không đến sách nhiễu bà nữa, tuy nhiên sau đó luật sư đã nói với rằng cảnh sát đã bí mật ban hành quyết định “Tạm giam Hành chính” dành cho bà mà không thông báo cho bà hay tạm giam bà.

Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2017, cảnh sát Tân Tiêu Diêu đã nhiều lần quay lại sách nhiễu bà Trương tại nhà. Ngày 16 tháng 4 năm 2020, khi đến sách nhiễu lần thứ 16, họ vẫn không xuất trình bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, và liền ra lệnh cho bà ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Trương từ chối vì không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công.

Sau khi cảnh sát rời đi, bà gọi điện cho đồn công an, và một cảnh sát họ Thi đã trả lời điện thoại. Bà Trương giải thích rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là được Hiến pháp bảo vệ và danh sách các tổ chức tà giáo do Bộ Công an ban hành chưa bao giờ có tên của Pháp Luân Công. Thi đã ngăn bà lại và chửi bới bà, đồng thời phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau đó Thi cũng liên tục gọi điện cho các con của bà Trương để đe dọa họ. Anh ta thậm chí còn triệu tập họ đến đồn công an để nghe cuộc nói chuyện điện thoại giữa anh ta và mẹ của họ.

Ngày 26 tháng 4 năm 2020, cảnh sát Tân Tiêu Diêu đã lừa bà Trương đến phòng cảnh vụ của cộng đồng cư dân, ở đó có một cảnh sát nói rằng việc bà gọi đến đồn công an đã vi phạm Điều 300 của Luật Hình sự, trong đó quy định rằng bất kỳ ai lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật cần phải bị truy tố đến mức tối đa theo luật định. Họ thậm chí còn cho rằng cuộc điện thoại của bà đã khiến Thi đổ bệnh. Bà Trương đã bác bỏ cáo buộc, nói rằng bà chỉ gọi đến đồn công an để nói sự thật rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là không có cơ sở pháp lý. Bà đã yêu cầu cảnh sát giải thích rằng bà đã vi phạm luật gì chỉ vì gọi điện thoại. Bà cũng hỏi Thi có bất kỳ hồ sơ y tế nào về việc anh ta đổ bệnh do cuộc điện thoại của bà không.

Cảnh sát không thể trả lời câu hỏi của bà và để bà đi. Họ lại bí mật ban hành quyết định “Tạm giam Hành chính” đối với bà, và ghi vào hồ sơ mà không thông báo hay tạm giam bà.

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, Ngô Bân và hai cảnh sát từ Đồn Công an Tân Tiêu Diêu đã triệu tập bà Trương đến gặp họ tại phòng cảnh vụ của cộng đồng dân cư. Sau một cuộc thẩm vấn ngắn, Ngô bất ngờ đưa cho bà “Quyết định Giám sát tại nơi cư trú” rồi rời đi.

Bà Trương cảm thấy khó hiểu sau khi đọc kỹ thông báo về quyết định giám sát tại nơi cư trú này. Thông báo nêu rằng bà là thành viên của băng đảng tội phạm: “Nhóm 5.24 khuyên thoái Đảng (ĐCSTQ).” Bà không hề biết một chút gì về Nhóm 5.24 nên đã gọi điện đến đồn công an để yêu cầu họ giải thích rõ cho bà, thì được cho biết rằng quyết định sẽ được giải thích khi họ gặp mặt trực tiếp.

Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 11 năm 2021, khi Ngô Bân và Tạ Hán Dân từ Đồn Công an Tân Tiêu Diêu gặp lại bà Trương tại phòng cảnh vụ, Ngô tuyên bố cuộc gặp này là một phiên thẩm vấn và bắt đầu thẩm vấn bà. Anh ta hỏi bà có thừa nhận tội của mình hay không, và bà nói rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công.

Chồng bà Trương đi cùng với bà và nói rằng không có tài liệu chính thức nào kết luận rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Tạ đã đưa chồng bà Trương ra ngoài và đe dọa ông. Tạ cũng đe dọa con gái của họ (đang có mặt ở đó), rằng mẹ cô sẽ phải lĩnh án nặng vì thái độ của bà không tốt.

Ngô và Tạ không đề cập gì đến Nhóm 5.24. Sau đó, bà Trương biết được từ các học viên địa phương rằng chính quyền Hợp Phì đã bịa ra Nhóm 5.24 nhằm lấy cớ để kết án các học viên địa phương và buộc tội họ hoạt động có tổ chức vào ngày 24 tháng 5 để khuyên mọi người thoái khỏi ĐCSTQ.

Sau cuộc thẩm vấn ngày 11 tháng 11, Tạ thường gọi điện cho con trai của bà Trương (một bác sĩ phẫu thuật) ngay cả khi anh ta đi công tác ngoại tỉnh. Họ cũng gửi tin nhắn cho anh ấy và em gái anh ấy để đe dọa họ, dọa sẽ đình chỉ tiền trợ cấp hưu trí của mẹ họ và tống bà vào tù.

Thông tin liên hệ các cảnh sát của Đồn Công an Tân Tiêu Diêu:

Tạ Hán Dân (phó đồn trưởng, phụ trách vụ án của bà Trương): + 86-18815652173

Ngô Bân (cảnh sát): + 86-18815656015

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/30/444266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/6/202116.html

Đăng ngày 29-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share