Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-06-2022] Gần đây, kháng cáo bản án oan sai vì đức tin vào Pháp Luân Công của một cặp vợ chồng ở tỉnh Thiểm Tây đã bị bác bỏ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ năm 1999.

Ngày 25 tháng 5 năm 2020, ông Vương Bình Xuyến (47 tuổi) và bà Triệu Thủy Quyên (42 tuổi) ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã bị ai đó báo cảnh sát vì dán các tấm áp phích có nội dung về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt.

Ngày 5 tháng 6 năm 2020, hơn 50 cảnh sát đã bắt giữ họ và tịch thu tài liệu Pháp Luân Công cùng nhiều tài sản cá nhân khác của hai vợ chồng. Cảnh sát giam hai vợ chồng Trại tạm giam Tam Hào và không cho phép gia đình đến thăm hay gửi quần áo vào cho họ.

Ngày 4 tháng 12 năm 2020, vợ chồng ông Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Nhạn Tháp, và họ đều không nhận tội. Ông Vương đã tự làm chứng để bào chữa cho mình. Ông nói rằng Pháp Luân Công dạy người học phải thiện lương và biết suy nghĩ cho người khác. Ông nói thêm rằng số tiền mặt bị tịch thu từ nhà của ông là thu nhập do vợ chồng ông tự thân kiếm được nhờ làm việc chăm chỉ. Cả hai ông bà đều từ chối trả lời các câu hỏi, nhưng thẩm phán lại coi sự im lặng đó là đồng ý với cáo buộc.

Ngày 16 tháng 12 năm 2021, thẩm phán đã kết án ông Vương 9 năm tù với số tiền phạt 30.000 nhân dân tệ, bà Triệu bảy năm tù với số tiền phạt 20.000 nhân dân tệ.

Các nhà chức trách giữ kín mọi thông tin về tình trạng vụ án của ông bà với gia đình. Sau khi vợ chồng ông Vương nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Tây An, gia đình họ mới biết tin hai người họ đã bị kết án.

Gia đình đã thuê một luật sư để đại diện cho hai vợ chồng khi kháng cáo. Theo luật sư, việc tòa án cấp dưới kết án hai người là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, dù thẩm phán tuyên bố trong phán quyết rằng “tình tiết phạm tội rất nghiêm trọng, có tính nguy hại rất lớn cho xã hội.”

Luật sư nói thêm rằng việc cảnh sát lục soát nhà của một người nào đó mà không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã vi phạm pháp luật là bất hợp pháp. Cảnh sát cũng tự nhận định các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu từ cặp vợ chồng này là “vật phẩm tuyên truyền tà giáo phi pháp“, trong khi pháp luật yêu cầu cần phải có một cơ quan độc lập nhận định những bằng chứng này.

Luật sư kiên quyết yêu cầu tòa cấp trên xét xử lại vụ án của hai vợ chồng. Ông nói rằng nếu các thân chủ của ông không được trắng án, thì chí ít thẩm phán cũng nên giảm án cho họ.

Ngày 25 tháng 5, sau khi tuyên bố rằng đã xem xét vụ án của vợ chồng ông Vương và cân nhắc về ý kiến ​​của hai người và luật sư của họ, tòa án cấp cao hơn quyết định không xét xử vụ án của cặp vợ chồng và ra quyết định giữ nguyên các phán quyết ban đầu. Sau đó, luật sư phát hiện thẩm phán đã thay đổi lời bào chữa của ông mà không thông báo cho ông biết, và đã sử dụng phiên bản giả mạo này để khiến tòa án trung cấp thay đổi quyết định.

Sau khi tòa án cấp cao hơn ra quyết định, luật sư đã tìm cách vào gặp hai vợ chồng học viên nhưng trại giam từ chối và tuyên bố rằng ông chỉ được phép gặp thân chủ của mình khi tòa án ra quyết định thi hành án tù của họ. Luật sư đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhiều cơ quan hành pháp và tư pháp, nhưng vô ích.

Kể từ khi bị bắt cách đây vài năm trước, bà Triệu và ông Vương đã bị tước quyền thăm thân. Ông Vương trước đó đã phải nhập viện do tình trạng sức khỏe kém và đã bị đưa trở lại Trại giam thành phố Tây An. Mãi đến hai tháng gần đây, trại giam mới cho phép gia đình gửi tiền vào tài khoản để họ mua sắm đồ thiết yếu hàng ngày, nhưng vẫn không được gửi quần áo vào cho họ qua đường bưu điện.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại:

Trương Yến Bình (张燕萍), chủ tọa phiên tòa, Tòa án Trung cấp thành phố Tây An: +86-29-87658226
La Thành Hưng (骆成兴), thẩm phán, Tòa án Trung cấp thành phố Tây An: +86-29-87658229
Nguyên Bình (袁兵), thẩm phán, Tòa án Trung cấp thành phố Tây An: +86-29-87658229
Lý Yến Thanh (李燕青), thư ký, Tòa án Trung cấp thành phố Tây An: +86-29-87658315

Bài liên quan:

Một cặp vợ chồng bị kết án tù nặng vì kiên định đức tin

Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây: Hai mươi học viên Pháp Luân Công bị tòa án kết án tù kể từ năm 2019

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/24/445344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/30/202032.html

Đăng ngày 25-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share