Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2022] Anh Lôi Dương Phàm (48 tuổi) ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị cảnh sát chặn lại khi đang chuẩn bị lên tàu vào lúc 11 giờ tối ngày 19 tháng 7 năm 2022. Sau đó, cư dân thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam này đã bị bắt và bị giữ trong Đồn Công an Tứ Phương Bình qua đêm.

Ngày hôm sau, cảnh sát đã cố gắng ép anh Lôi cung cấp thông tin về các học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương và viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát còng tay anh ra sau lưng, tát vào mặt và bóp cổ anh. Sự tra tấn khiến cổ anh bị bong gân và có một vết rách.

Bởi anh Lôi từ chối phục tùng nên bị cảnh sát tống vào Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà và giám sát chặt chẽ. Mẹ của anh (ngoài 70 tuổi) đang kêu gọi chính quyền trả tự do cho anh.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

544eb975d5f4a5648882677a5c607d51.jpg

Anh Lôi Dương Phàm

Trước kia anh Lôi từng là một quản lý nhân sự của Chi nhánh Hồ Nam của Ngân hàng Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam. Vợ anh cũng từng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng sau đó đã từ bỏ và cũng ly dị anh vì cuộc bức hại. Sau khi bị đuổi việc vì kiên định đức tin, anh đã chuyển về ở với bố mẹ.

Trong những năm qua, anh Lôi đã nhiều lần bị bắt, sách nhiễu và giam giữ trong các trung tâm tẩy não. Anh đã hai lần thụ án lao động với tổng cộng 4 năm, trong thời gian đó anh gần như bị tra tấn đến chết. Khi anh bị giam giữ, cha mẹ già của anh ta đã phải vất vả để chăm sóc cho con gái và người em gái bị thiểu năng trí tuệ của anh.

Để kiếm sống, anh Lôi đã làm nhiều công việc, trong đó có làm cộng tác viên bán hàng và chạy xe ôm. Anh cũng có một quầy hàng để buôn bán trên đường phố.

Trước lần bắt giữ gần nhất này, anh từng bị bắt một lần khác trong khi đang cố gắng lên tàu để tới một thành phố khác kiếm việc làm và sau đó cũng bị giam trong Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà.

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Dương Giai (杨佳), cảnh sát của Ủy ban khu phố Tứ Phương Bình: +86-13874991935
Lô Trạch Hy (卢泽希), cảnh sát của Đồn Công an Tứ Phương Bình: +86-18874920867

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại khác có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/22/446625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202481.html

Đăng ngày 18-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share