Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-07-2022] Bà Trương Bình, một cư dân 53 tuổi của thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc, hiện đang đối mặt với truy tố chỉ vì nói với người dân về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Bình đã bị các cảnh sát mặc thường phục bám theo khi đang nói chuyện với người dân trên phố vào ngày 9 tháng 5 năm 2022. Ba cảnh sát gồm Lưu Nguyên Hoa, Khang Trung Cường và Lý đã đợi sẵn ở một bến xe buýt và bắt bà ngay khi bà vừa xuống xe.

Ngoài ra, ba cảnh sát khác là Ngụy Chí Hồng, Hoa Nguyên Cát và một người họ Vương đã tham gia cùng với ba cảnh sát nói trên khi lục soát nhà bà Trương. Cảnh sát Hoa còng tay bà Trương vào ghế sô-pha và không cho phép bà di chuyển trong toàn bộ cuộc đổ bộ.

Sau hai ngày bị giữ trụ sở Công an Lan Châu, bà Trương bị đưa đến Trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu. Tối ngày 16 tháng 5, bởi bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công nên trưởng khu 11 là Vương Yến đã bắt bà quỳ xuống và xích chặt tay và chân của bà vào nhau, khiến bà không thể đứng lên hoặc nằm xuống. Họ đã xích bà trong tư thế quỳ như vậy trong suốt 20 ngày. Trong thời gian đó, bà chỉ được cho một ít nước để uống, và đã phải vật lộn để đi vệ sinh.

6e4b13082c380e24314220c788c8bdc6.jpg

Tranh vẽ minh họa phương pháp tra tấn: xích chân và tay vào nhau trong tư thế quỳ

Ngày 8 tháng 6, bà Trương bị chuyển đến khu 13. Lúc này lính canh bắt bà phải đứng ít nhất 4 tiếng mỗi ngày và dọa sẽ tăng thời gian đứng lên 8 tiếng và tra tấn bà bằng hình thức quỳ như trên một lần nữa.

Ngoài việc tra tấn hàng ngày, bà Trương, một người độc thân, cũng không có thêm quần áo để thay hoặc cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày, vì bà sống một mình ở Lan Châu, còn người nhà bà đều sống ở các thành phố khác và không thể gửi đồ vào cho bà.

Hiện bà Trương đang đối mặt với truy tố sau khi công tố viên Triệu Tân Vũ của Viện Kiểm sát Quận Thành Quan đã phê chuẩn bắt giữ bà.

Các học viên khác hiện đang bị giam trong khu 13 và 14 của trại tạm giam Thành phố Lan Châu gồm: Mã Quân, Vương Lâm, Lộ Ngọc Anh, Lý Đông Mai, Kỳ Ngọc Liên, Lương Ái Linh, Cường Bảo Nguyệt, Thôi Thừa Hương, Thôi Kiến Bình, Vương Mai, Kim Di Quân và Chu Nguyệt Trân.

Trước kia, bà Trương, một cựu nhân viên của Công ty Đầu tư Tín thác Tỉnh Cam Túc, từng bị bắt vào năm 2006 và cũng bị giam tại trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu. Bà đã tuyệt thực vài lần để phản bức hại và bị bức thực. Lính canh thường còng tay bà ra sau lưng, ngay cả khi bà phải nhập viện để điều trị. Bà bị mất kiểm soát việc đại tiểu tiện do bị tra tấn. Sau đó, bà bị kết án 5 năm và bị tra tấn dã man hơn khi ở trong tù.

5121165b61bd8c67ba43ae1ed2cfc95f.jpg

Tranh vẽ minh họa tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Thông tin liên lạc của các thủ phạm bức hại:

Ngụy Chí Hồng (魏至红), cảnh sát, Đội An ninh Nội địa Thành phố Lan Châu: +86-931-8718903, +86-931-8718941
Lý Khuê (李奎), giám đốc của trại tạm giam Số 1 Thành phố Lan Châu: +86-13399311430
Triệu Tân Vũ (赵新宇), công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Thành Quan: +86-931-8236306

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/7/445888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/15/202264.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share