Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-07-2022] Một cư dân Bắc Kinh ngoài 70 tuổi bị gãy xương sườn và cột sống sau khi bị cảnh sát đánh đập vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Tú Phân bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2022, sau khi bị báo cảnh sát vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Tại Đồn Công an Thanh Tháp, các cảnh sát Lý Minh Vu Dương và sáu người khác (không rõ tên) đã đánh đập bà.

Một nhân viên Phòng 610 đã giật chìa khóa của bà Trương và đột nhập vào nhà của bà. Họ lục soát và lấy đi các sách, tài liệu về Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công và 1.500 Nhân dân tệ tiền mặt của bà.

Bởi những thương tích của bà Trương, trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà. Hai ngày sau bà được thả. Bà đã đến bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán gãy xương sống ngực và xương sườn, cũng như gãy xương nén đốt sống thắt lưng.

Kể từ khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Trương đã nhiều lần bị chính quyền nhắm đến vì kiên định đức tin của mình và bị giam trong các trung tâm tẩy não. Bà đã ba lần thụ án lao động với tổng cộng 6 năm ở trong trại lao động. Bà bị mất thị lực ở một bên mắt do bị đánh đập trong khi thụ án lao động lần ba. Bà lại bị bắt vào đầu tháng 10 năm 2016 và sau đó bị kết án 4,5 năm tù. Trong khi bà bị giam giữ, gia đình của bà vô cùng căng thẳng tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/27/446839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/31/202546.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share