Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 09-08-2022] Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội mùa hè Magnolia ở Seattle theo lời mời của ban tổ chức sự kiện. Đội trống lưng cùng thông điệp tuyệt vời về Chân-Thiện-Nhẫn của nhóm đã đem đến ảnh hưởng tích cực cho hàng ngàn khán giả dọc tuyến đường diễu hành.

Lễ hội mùa hè Magnolia được chức trong ba ngày, gồm các hoạt động như diễu hành, các gian hàng triển lãm, biểu diễn nhạc sống và chiếu phim ngoài trời. Magnolia là một cộng đồng giàu có ở Seattle, và từ đây, nhìn ra xa có thể thấy Puget Sound và Dãy núi Olympic.

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút sáng. Dẫn đầu nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp là nhóm các học viên cầm biểu ngữ với nội dung “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân”, “Thiện”, “Nhẫn”. Theo sau đó là các học viên trẻ cầm hoa sen, rồi đến đội trống lưng gồm hơn chục học viên. Trong trang phục màu vàng tươi sáng, đội trống lưng đã biểu diễn các nhạc khúc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Hỉ Khánh” (vui mừng). Khi mỗi nhạc khúc vừa dứt, khán giả liền vỗ tay và hò reo cổ vũ.

43625d24b9c650b8e8a5d6bb8a45d6af.jpgcca2b147582c65ea40eac73c826a4cee.jpg00b580ed7e741c928ae87e74e6e4b3ec.jpg207e02ac594a92e105c9d5809a8501f5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Diễu hành Lễ hội mùa hè Magnolia hôm thứ Bảy ngày 6 tháng 8

Khi nhóm diễu hành đi qua khán đài, người dẫn chương trình giới thiệu: “Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là công pháp tính mệnh song tu, có thể giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Các bài công pháp của Pháp Luân Công gồm các bài động công nhẹ nhàng, chậm rãi và tĩnh công. Môn tu luyện chỉ đạo mọi người đề cao tâm tính và đạo đức dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Môn tu luyện bắt nguồn từ Trung Quốc và hiện đang được hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia và khu vực thực hành tu luyện. Những gì mọi người đang thấy hôm nay là màn biểu diễn trống lưng Trung Quốc của các học viên Pháp Luân Công. Trống lưng đã có lịch sử 2500 năm và người Trung Quốc thường biểu diễn trống lưng vào dịp năm mới hay để ăn mừng mùa màng bội thu. Tuy Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại suốt 23 năm qua nhưng các học viên ở Trung Quốc vẫn dũng cảm, kiên trì tu luyện. Tại đây, chúng tôi chúc mừng dũng khí to lớn của họ. Pháp Luân Công miễn phí đối với tất cả mọi người. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, vui lòng truy cập trang web: falundafa.org.

Một phụ nữ xem diễu hành cùng gia đình tỏ ra rất hứng thú với Pháp Luân Đại Pháp. Cô giơ cả hai tay qua đầu để vỗ tay cổ vũ cho nhóm Pháp Luân Đại Pháp. Người đàn ông đi cùng cô, một tay cầm tờ rơi thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tay kia vẫy chào nhóm diễu hành. Từ biểu hiện của họ có thể thấy được họ thực sự ủng hộ Pháp Luân Công và ngưỡng mộ môn tu luyện. Các học viên gật đầu chào khán giả khi diễu hành qua đó. Người đàn ông cũng gật đầu đáp lại.

Nhiều khán giả đã chắp tay hợp thập trước ngực biểu thị sự cảm ơn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ bắt đầu giơ tay cao qua đầu và vỗ tay cổ vũ nhóm. Khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp dừng lại chỗ cô một lúc, cô liên tục vỗ tay không ngớt.

Khi một phụ nữ khác nói cô rất thích màn biểu diễn của Pháp Luân Đại Pháp, một học viên đã chia sẻ với cô về tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của Đại pháp cũng như việc môn tu luyện bị ĐCSTQ bức hại ở Trung Quốc. Người phụ nữ cảm ơn các học viên đã cung cấp thông tin. Gần cuối tuyến đường diễu hành, một phụ nữ chăm chú xem diễu hành với đôi mắt vui tươi và hợp thập cúi chào các học viên. Đáp lại, các học viên đã vẫy tay chào cô.

Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được rất nhiều lời tán dương và thăm hỏi. Một số khán giả giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ, một phụ nữ chỉ về phía một học viên trong trang phục màu vàng nói: “Đó là Pháp Luân Công!” Và một phụ nữ khác đã kéo một học viên lại để nói cô thực sự cảm ơn đội trống lưng đã tham gia cuộc diễu hành của cộng đồng. Cách đây vài năm, cô đã xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô.

Ông Andy, người tổ chức cuộc diễu hành, đã nói với đại diện học viên Pháp Luân Đại Pháp: “Thực sự cảm ơn các bạn đã tham gia lễ hội! Nhóm các bạn đã rất tích cực trong cộng đồng. Tôi hiểu Pháp Luân Công là một tín ngưỡng và là một môn tu luyện trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các bạn bị bức hại ở Trung Quốc và thật không thể tưởng tượng được rằng nội tạng của những người tu luyện lại bị thu hoạch trong khi họ vẫn còn sống. Tôi rất vui khi các bạn xuất hiện trước công chúng và để cho mọi người hiểu rõ về các bạn.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447458.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/14/202779.html

Đăng ngày 16-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share