Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle

[MINH HUỆ 03-08-2022] Sau hai năm gián đoạn do đại dịch covid, năm nay Lễ Rước đuốc Seafair ở Seattle đã được tổ chức trở lại. Đây là năm thứ 16 các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Lễ Diễu hành Rước đuốc Seafair diễn ra vào ngày 30 tháng 7 năm 2022.

Là một trong những lễ kỷ niệm mùa hè lớn nhất ở Tây Bắc Hoa Kỳ, Lễ Diễu hành Rước đuốc vinh dự có hơn 100 nhóm tham gia. Chiếc “thuyền Pháp” của các học viên cũng như màn biểu diễn trống lưng vang dội và màn trình diễn các bài công pháp đã nhận được những tràng pháo tay và sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng ngàn khán giả dọc tuyến đường diễu hành.

9842a6a99edb0991cc78202fe5794b6c.jpgd41aec1dc2913a4236c2559ad73d0a8a.jpg3e1026302542f450cc6a7db7b3c44dfd.jpgabd80959ee90bbb6283eb66cfe94f073.jpg

Các học viên tham gia Lễ Diễu hành Rước đuốc Seafair ở Seattle ngày 30 tháng 7 năm 2022

Chiếc “thuyền Pháp” dài 16 mét do tự tay các học viên trang trí theo phong cách những chiếc thuyền thời nhà Minh. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp được viết xung quanh chiếc thuyền. Cánh buồm cao khoảng 7 mét. Những bông hoa anh đào vẽ trên thuyền tượng trưng cho tín niệm mạnh mẽ và ý chí kiên cường của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trải qua nhiều lần sửa đổi, đến nay chiếc thuyền đã nhận được 20 giải thưởng ở Bắc Mỹ. Các nhà tổ chức Seafair coi “chiếc thuyền Pháp” là niềm tự hào của Seafair Seattle.

2bbc29646ad28b6e20b20040da53dc4a.jpg91d23f0bdd15cc4e4bb67659cba8012b.jpg

Chiếc “thuyền Pháp”

Trong buổi phát sóng trực tiếp của kênh KIRO-TV 7, người dẫn chương trình đã giới thiệu nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp: “Dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, môn tu luyện thiền định Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền ra công chúng từ năm 1992. Hiện nay môn tu luyện được hơn 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới thực hành tu luyện.” Người dẫn chương trình cho biết nhóm diễu hành của các học viên mang màu sắc rực rỡ và ấm áp. “Họ tỏa sáng bầu trời đêm rước đuốc, dẫn bạn vào một thế giới thần thánh!”

Theo sau chiếc thuyền Pháp là hàng chục học viên biểu diễn trống lưng. Với nhịp trống vang dội, đội trống lưng của các học viên được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt.

4c8b09102f8d082e2383bdf5e918a341.jpg

Đội trống lưng của các học viên được hoan nghênh nhiệt liệt

Khán giả, gồm cả ban tổ chức và nhân viên bảo vệ, cho biết họ rất phấn chấn khi xem nhóm diễu hành của các học viên. Một số người mỉm cười và nhảy theo nhịp trống. Một số người làm cử chỉ giơ ngón tay cái lên để chào đón các học viên. Trong suốt cuộc diễu hành, họ chào đón các học viên với những làn sóng hò reo cổ vũ và những tràng pháo tay vang dội. Một số người Trung Quốc đã quay video nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và vẫy chào các học viên.

Anh Jimmy, một kiến trúc sư cho biết anh đánh giá cao văn hóa và những nguyên lý mà các học viên mang đến cuộc diễu hành. Anh nói rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại các học viên vì lo sợ bị mất đi quyền lực và quyền kiểm soát. Anh nói: “Một chính phủ cần bảo vệ lợi ích của người dân thay vì tước đoạt của người dân quyền theo đuổi lý tưởng và hạnh phúc”. Anh khích lệ các học viên và nói: “Cuối cùng, chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác!”

Một người dân địa phương có tên Rober cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại hòa bình cho mọi người. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn!”

Một nam thanh niên cho biết: “Họ (các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong lễ diễu hành) là những người tốt. ĐCSTQ bức hại những người tốt như vậy thật là sai lầm! Tôi ủng hộ các bạn!”

Một phụ nữ nói với một học viên: “Năm nào tôi cũng thấy các bạn. Cuối cùng tôi đã biết về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ tìm hiểu thêm trên mạng. Cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp. Điều chúng ta cần là mọi người quan tâm đến nhau. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Chúng ta cần điều đó!”

Một phụ nữ khác cho biết: “Chiếc thuyền thật lộng lẫy! Khi chiếc thuyền diễu hành qua, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447192.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/9/202697.html

Đăng ngày 11-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share