Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 06-08-2022] Đêm ngày 2 tháng 8 năm 2022, sự kiện National Night Out lần thứ 14 đã diễn ra tại Công viên Riverside ở Port Jervis. Đây là sự kiện nhằm tăng cường sự phối hợp giữa cư dân và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời mang lại ý thức về cộng đồng. Ông Kelly Decker, Thị trưởng thành phố Port Jervis cho biết thành phố mở rộng vòng tay hoan nghênh các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát trưởng thành phố cho biết ông tự hào về Pháp Luân Đại Pháp và các học viên.

902d26060e98bada429d04a71533c7c2.jpgCác học viên tham gia sự kiện National Night Out lần thứ 14 tại Port Jervis ngày 2 tháng 8 năm 20221c10f05289bf524f79eb85b28f5920d7.jpg

5cad6d1b1e1bff44bf09c4d028186bc5.jpg

a49b06a49907d51cb643c1ca156155aa.jpgGiới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng địa phương

Trước khi bắt đầu sự kiện, hàng trăm gia đình cùng các tổ chức cộng đồng, học sinh các trường học, nhân viên cứu hỏa và cảnh sát đã diễu hành từ Tòa Thị chính qua khu vực trung tâm thành phố đến Công viên Riverside. Các học viên đã tham gia cuộc diễu hành với một nhóm giương biểu ngữ, một nhóm trình diễn các bài công pháp và nhóm biểu diễn trống lưng.

Tại Công viên Riverside, đồ ăn nhẹ, các đồ thủ công cùng nhiều trò chơi được chuẩn bị sẵn để phục vụ công chúng. Các học viên đã lập một quầy thông tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ trưng bày các sách Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng tài liệu thông tin và hoa sen, đồng thời thu thập chữ ký vào một bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng hướng dẫn mọi người cách làm những bông hoa sen xinh xắn. Các học viên đứng ở lối vào công viên và tặng mỗi gia đình một bông hoa sen nhỏ. Họ thông tin cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn cộng đồng địa phương đã hiểu và ủng hộ.

Ông William Worden, cảnh sát trưởng của Port Jervis, cho biết sự hợp tác giữa cảnh sát và cộng đồng có thể giúp cùng giải quyết các vấn đề và sự kiện này là nơi để mọi người hiểu biết lẫn nhau. Ông nhớ lại rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện trong nhiều năm và có năm, họ đã biểu diễn múa rồng. Ông nói: “Chúng tôi thực sự tự hào về sự hòa nhập của họ trong cộng đồng. Đêm hôm nay, chúng tôi rất vinh dự có được sự ủng hộ của Pháp Luân Đại Pháp nhằm duy hộ cho sự an toàn của cộng đồng.”

Thị trưởng Mayor Kelly Decker cho biết thành phố chào đón bất kỳ ai nguyện ý đến đây, gồm cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay: “Chúng tôi chào đón họ, bất kể họ đến từ đâu, kể cả một số người đến để tìm kiếm tị nạn. Đây là nước Mỹ. Chúng tôi mở rộng vòng tay chào đón họ.”

Sau bài phát biểu khai mạc sự kiện, các học viên đã biểu diễn trống lưng và trình diễn các bài công pháp. Ở hàng phía trước, các tiểu đệ tử trình diễn bài công pháp tọa thiền và ở phía sau, cha mẹ các em trình diễn bốn bài công pháp đứng. Sau khi được sự đồng ý của mẹ, một cậu bé đã tham gia ngồi tọa thiền cùng các học viên.

03b2a80f4cb32c8f6d6de7ac2283f021.jpg

Một cậu bé (đầu tiên bên trái) tham gia cùng các tiểu đệ tử khi họ tọa thiền

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/6/447327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/8/202684.html

Đăng ngày 11-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share