Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sacramento, California

[MINH HUỆ 03-08-2022] Kể từ sau đại dịch covid-19, Triển lãm California lần đầu tiên được tổ chức vào ba tuần cuối tháng 7 năm 2022 tại Sacramento, thủ phủ của California. Tại triển lãm, các học viên đã không quản ngại thời tiết mùa hè nóng nực, nỗ lực để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

75418845fb0d14076dfe8280c97e5f37.jpg 9b10463eb098c1622f3fd41b6680059d.jpg ebe399fc5c24d88c89b0a8fc99fbfa00.jpg

Nhiều người qua đường dừng chân tại quầy thông tin và hỏi về môn tu luyện

Nhiều người đã biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một người nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn!” Trong khi người khác chia sẻ: “Tôi đã xem các buổi biểu diễn của Shen Yun và biết về Pháp Luân Đại Pháp.” Nhiều người cho biết họ thích các bài tập thiền và muốn thử các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp hay tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có ảnh hưởng lớn đối với xã hội”

Ban tổ chức triển lãm còn cung cấp xe điện cho người già và người khuyết tật tham dự triển lãm. Ông David, một trong những nhân viên lái xe điện đưa đón khách tại hội chợ đã thực hiện công việc này nhiều năm. Ông rất chất phác và thiện lương, ông nói rằng ông yêu thích công việc của mình bởi ông thích giúp đỡ người khác.

Vào ngày đầu tiên của triển lãm, ông đã trò chuyện với các học viên trong một thời gian rất lâu. Ông vui vẻ đón nhận tài liệu chân tướng và bông hoa sen giấy gấp thủ công. Vào tuần sau đó, khi gặp các học viên lần thứ hai, ông David bắt đầu chia sẻ về cuộc gặp gỡ của ông với một phụ nữ tại triển lãm sức khỏe: “Tại triểm lãm, tôi thấy một phụ nữ trông rất buồn rầu và chồng cô cũng đang cố gắng an ủi cô. Tôi đột nhiên nhớ ra rằng mình đã nhận được một số tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Trực giác mách bảo tôi rằng các tài liệu Đại Pháp này có thể giúp ích cho người phụ đó. Khi tôi đưa cho cô ấy tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và bông hoa sen, người phụ nữ không còn buồn. Vẻ cau mày, buồn rầu của cô lập tức chuyển biến và cô rất trân trọng những tài liệu tôi tặng cô. Cô ấy không còn buồn nữa!”

89da63253a0db110f286e07fa7390818.jpg

Ông David cho biết: “Những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm có ảnh hưởng lớn đối với xã hội”

Ông David tiếp tục nói: “Tôi phải kể cho các bạn chuyện đó bởi có lẽ các bạn không biết các bạn [các học viên] có ảnh hưởng lớn thế nào đối với xã hội. Các bạn đang làm những điều vô cùng ý nghĩa.”

Ông David vui vẻ lấy thêm hoa sen và tài liệu chân tướng. Sau khi phân phát hết số tài liệu và hoa sen đã lấy, ông David lại quay trở lại quầy thông tin để lấy thêm nữa. Ông trở thành một “sứ giả” truyền vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/3/447191.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/9/202709.html

Đăng ngày 12-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share