Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại St. John’s, Canada

[MINH HUỆ 10-08-2022] Ngày 4 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện cho người dân địa phương và du khách tại sự kiện Royal Regatta ở St. John’s, Newfoundland, Canada.

Đây là sự kiện thường niên do thành phố St. John’s tổ chức. Sự kiện đã bị hủy bỏ trong hai năm do đại dịch và được tổ chức lại vào năm nay. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã lập một quầy thông tin tại sự kiện Royal Regatta để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân St. John và khách du lịch từ các vùng khác. Các học viên cũng giảng chân tướng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Tại quầy, các học viên đã trưng bày những bông hoa sen xinh xắn và hai biểu ngữ màu vàng với các từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Nhiều người đã bị thu hút bởi những bông sen rực rỡ và rất thích học môn tu luyện thiền định an hòa này.

01dafa6a5150746b7fdce7f920e3cfc1.jpg

39b7d06a35e8f7ce989a6e9d6f614dc5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở St. John’s, Canada lập một quầy thông tin tại sự kiện Royal Regatta để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với du khách, ngày 4 tháng 8 năm 2022.

874e58f651d531c62c9fdcb2a7bfb630.jpg

Hai du khách rất vui khi thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp.

Một cư dân của nhà thờ St. John đã đến cùng cô con gái nuôi người Trung Quốc. Cả hai đến trước quầy thông tin và người phụ nữ cho biết cô thực sự hy vọng có thêm nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô nghe nói về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch sống mà ĐCSTQ đã và đang gây ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô đã bị sốc. Cô cho hay cô cùng con gái đã đến Trung Quốc vào năm 2007 nhưng đến bây giờ cô mới biết đến cuộc bức hại. Cô nghĩ cuộc bức hại không nên xảy ra và cần phải dừng lại ngay lập tức. Cô khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương vì những nỗ lực của họ trong việc truyền bá sự thật.

Một cặp đôi khác cũng bị thu hút bởi những bông sen tuyệt đẹp ở quầy thông tin. Họ đã nán lại và hỏi thêm thông tin về môn tu luyện. Người vợ tỏ ra rất say mê và thích học Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay cô sẽ liên hệ với các học viên địa phương để tham gia nhóm luyện công của họ. Đặc biệt là khi cô đọc chi tiết về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô đã rất lo lắng. Người học viên đã đưa cho họ tập tài liệu chân tướng, hoa sen và tạp chí Minh Huệ. Người vợ hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/10/447496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/13/202767.html

Đăng ngày 14-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share