Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 09-08-2022] Ngày 6 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố Montreal để kỷ niệm 400 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Người dân dọc tuyến đường đã nhiệt liệt hưởng ứng bằng các tràng pháo tay vang dội và giơ ngón tay cái lên để khích lệ các học viên.

2edbbb098d7373d3bbfb67eace09649d.jpg

Cuộc diễu hành tại Montreal vào ngày 6 tháng 8 năm 2022.

9c92e7877e5d4cfcfddf2c2c3f53899e.jpg

Đoàn diễu hành đi qua phố Sainte Catherine ở trung tâm thành phố Montreal.

4047f15979521f6c72111736a6374cb4.jpg

Đoàn diễu hành đi qua quảng trường Place d’Armes nổi tiếng ở Old Montreal.

39d1e8cd31b0573635822d3b7106635e.jpg

Đoàn diễu hành tiến vào Khu phố Tàu.

Kể từ khi thời báo The Epoch Times đăng Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản vào tháng 11 năm 2004, đã dấy lên làn sóng người Trung Quốc từ bỏ tư cách thành viên của họ trong ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Mới đây, số người thoái Đảng đã lên tới 400 triệu người trên trang web Thoái ĐCSTQ Toàn cầu. Đây là một cột mốc mới và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rời bỏ chủ nghĩa cộng sản trên toàn cầu.

Đoàn diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu. Trong tiếng nhạc phấn chấn, các học viên khởi hành từ Quảng trường Dorchester ở trung tâm thành phố, đi qua các khu vực sầm uất ở khu Montreal cổ bao gồm Phố Sainte Catherine, Đại lộ Rene-Levesque và Quảng trường d’Armes. Những biểu ngữ khổng lồ với thông điệp như “Ủng hộ 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ” đã lan truyền tin vui về rất nhiều người dũng cảm thoái ĐCSTQ.

49d9e276d0485080e1bd9656f094b15b.jpg

519751221f4454ad8c17033994f62b8a.jpg

Đoàn diễu hành tiến vào phố Sainte-Catherine ở trung tâm thành phố.

Đây là dịp cao điểm của mùa du lịch ở Quebec và các đường phố chật kín người. Nhiều người đã dừng lại để xem cuộc diễu hành đầy màu sắc và một số cho biết đoàn diễu hành tỏa ra năng lượng tích cực. Khán giả dọc hai bên tuyến đường và tại các nút giao thông đã vỗ tay tán thưởng. Cư dân địa phương cũng theo dõi cuộc diễu hành từ ban công của họ. Nhiều người nhiệt liệt vỗ tay và giơ ngón tay cái lên tán thưởng các học viên.

7ac826327f9529fb12a344375b5da4ef.jpg

Khán giả giơ ngón tay cái lên để thể hiện sự ủng hộ khi xem cuộc diễu hành.

Cuộc diễu hành kết thúc tại Khu phố Tàu, sau đó, các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh và biểu diễn các bài công pháp. Họ tiếp tục cung cấp thông tin và nói cho người qua đường biết tầm quan trọng của việc ly khai khỏi ĐCSTQ.

400 triệu người thoái ĐCSTQ là một tin tuyệt vời

Khi đoàn diễu hành đi qua phố St Urbain, anh Jolty, một nhà tư vấn phát triển và gia đình của anh đã vỗ tay vui mừng. Anh Jolty nói, “Tôi vừa thấy 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ. Trước đây tôi chưa hề biết về điều này. Tôi nghĩ đây là tin tốt! Thật tuyệt vời khi các bạn thông báo cho mọi người về điều này thông qua một cuộc diễu hành!”

Hai người thân của anh Jolty, cô Karine là giáo viên, và cô Astlid làm việc trong lĩnh vực quan hệ công chúng, đều ca ngợi những thông điệp trong cuộc diễu hành. Cô Karine nói, “Cuộc diễu hành này thật tuyệt vời! Mọi người không thể làm điều này ở Trung Quốc, nhưng có thể thực hiện ở các nước khác và thông báo cho công chúng theo cách này. Điều này thật xuất sắc và thông điệp các bạn truyền đi cũng rất tuyệt. Tôi ủng hộ và hoan nghênh các bạn!” Cô Astlid tiếp tục nói, “Các bạn phải tiếp tục làm điều này! Đừng bỏ cuộc!”

865afaca68d37e58fdaf39fc8f789d7a.jpg

Anh Jolty (giữa) và gia đình anh nằm trong số những người vỗ tay chúc mừng 400 triệu người thoái ĐCSTQ.

Cả ba người họ đều cho biết cuộc diễu hành có một năng lượng đặc biệt. Anh Jolty chia sẻ rằng điều đó khiến anh cảm thấy “yên bình” và cuộc diễu hành có sức kêu gọi mạnh mẽ, còn cô Karine nói, “Năng lượng mạnh mẽ này đến từ niềm tin của các học viên.”

Anh Josh và cô Mary sống ở Montreal đã được khích lệ bởi tin 400 triệu người thoái ĐCSTQ. Anh Josh cho biết, “Điều này cho thấy nhiều người đã nhận ra chính quyền cộng sản là như thế nào. Họ hy vọng sẽ chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hơn”.

f8b99b92a5bf50bee0d9bca2d4421cfe.jpg

Anh Josh (bên phải) sống ở Montreal

Cô Mary nói, “Tôi biết tình hình nhân quyền ở Trung Quốc là rất tồi tệ. Và thoái ĐCSTQ nghĩa là mọi người có thể được tự do”.

Cả hai đều cho rằng cuộc diễu hành kỷ niệm cột mốc này rất ý nghĩa. Cô Mary nói, “Thông điệp trên biểu ngữ khiến tôi hiểu rõ rằng Trung Quốc phải thay đổi để có một tương lai tốt đẹp. Tôi rất mong đợi điều này và sẽ tiếp tục chú ý đến vấn đề này.”

953648b941c8e3df8913c722c1759a4b.jpg

Bà Suzie (bên phải) sống ở Montreal.

Bà Suzie sống ở Montreal cho biết bà đã gần như rơi lệ sau khi biết tin 400 triệu người can đảm thoái ĐCSTQ. Bà nói, “Chúng tôi biết đây là một sự kiện kỷ niệm. Chúng tôi nhận ra lý do tại sao mọi người muốn thoái ĐCSTQ”.

72c68ae297bdeea0863f6c405a7b40c9.jpg

Cô Joanne (bên phải) quay video ghi lại cuộc diễu hành.

Cô Joanne, người làm việc trong một cửa hàng trên phố Sainte-Catherine, đã bước ra để quay video cuộc diễu hành. Cô cho biết, “Cuộc diễu hành này mang đến tin tức tuyệt vời cho mọi người.”

Du khách Pháp khen ngợi việc làm tam thoái

Du khách người Pháp, ông Alain, và bà Salles vợ ông đã bị thu hút khi đoàn diễu hành đi qua quảng trường Place d’Armes ở khu Montreal cổ. Ông Alain, một giáo viên lịch sử, đang cùng vợ thành lập một ban nhạc. Họ cho hay họ đã bị lôi cuốn bởi Đoàn nhạc Tian Guo, “Cuộc diễu hành này được tổ chức rất quy củ, điều đó đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.”

Khi trông thấy thông tin trên các biểu ngữ rằng 400 triệu người đã thoái ĐCSTQ, ông cho hay điều này cho thấy ĐCSTQ không tốt như những gì họ vẫn nói. Bạn có thể không được phép nói về điều này ở nơi công cộng ở Trung Quốc. Thật tuyệt vời khi bạn phổ biến cho mọi người biết đến điều này ở đây!”

756dcfe1aa7cdfb6d5de30094c22cc5d.jpg

Ông Alain (bên trái) và bà Salles đến từ Pháp ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Alain cho hay ông chưa biết về những người tham gia cuộc diễu hành nhưng ông bị xúc động bởi ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên biểu ngữ. Qua phong thái của các học viên trong cuộc diễu hành ông có thể cảm thấy họ là những người tốt, “Rất chính trực và có trái tim nhân hậu, tôi chúc họ may mắn.”

88b2c87fcc5b07d01e06382940a318a8.jpg

Cô Rim dạy ở Montreal bày tỏ sự ủng hộ đối với 400 triệu người thoái ĐCSTQ.

Cô Rim, người dạy tiếng Pháp ở Montreal, bày tỏ sự ủng hộ tại công viên Trung Sơn, điểm kết thúc cuộc diễu hành. Cô cho biết thông tin 400 triệu người thoái ĐCSTQ “rất tích cực” và sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/9/447459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/8/12/202740.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share