Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2022] Không lâu sau khi cô Từ Ngạn Thu ở Bắc Kinh bị kết án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, mẹ cô đã qua đời vì quá đau buồn.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 4 tháng 6 năm 2020, trong khi đang phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trên đường phố, cô Từ Ngạn Thu đã đặt một bản tài liệu lên trên một chiếc xe hơi, mà không biết rằng đó là xe của cảnh sát Điền Siêu.

Điền báo cáo sự việc với cơ quan công an và định vị cô Từ qua camera giám sát. Ngày 14 tháng 7, Điền cùng bốn cảnh sát khác đã kéo đến bắt giữ cô Từ tại nhà mẹ đẻ của cô. Bốn trong số các cuốn sách Pháp Luân Công của cô bị tịch thu. Khi đó, bà Khang 74 tuổi đã cố gắng ngăn Điền lại. Điền đã ném hai cuốn sách vào xe hơi và thừa lúc bà đang cúi xuống nhặt sách thì anh ta lái xe vọt đi.

Vào thời điểm cô Từ được thả sau 15 ngày bị giam giữ, tình trạng sức khỏe của bà Khang đã rất đáng lo ngại. Bà bị mất khả năng ngôn ngữ và vận động do suy sụp tinh thần vì lo lắng cho con gái mình. Bà không thể tự chăm sóc bản thân.

Cô Từ bị bắt một lần nữa vào ngày 17 tháng 9, sau khi bị báo cảnh sát vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong khi đang đưa mẹ cô đi dạo phố vào ngày 25 tháng 8. Đổng Kiệt, một thẩm phán của Tòa án quận Phòng Sơn, đã nhanh chóng tuyên án cô Từ 1,5 năm tù và phạt 2.000 nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 12 năm 2020.

Bản án của cô Từ đã giáng một đòn nặng nữa lên mẹ cô. Sức khỏe của bà tiếp tục xấu đi và bà đã qua đời vào ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Bà Khang bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã vài lần kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị giam trong trung tâm tẩy não. Bà từng bị lĩnh án 1,5 năm lao động cưỡng bức vào ngày 1 tháng 1 năm 2000.

Sau khi chồng bà qua đời vào năm 2019, bà sống nương tựa vào cô Từ. Nhưng sự bức hại mà cô Từ phải chịu đựng đã gây ra sự đau khổ tinh thần tột cùng cho bà Khang, và cuối cùng đã cướp đi mạng sống của bà.

Trước bản án gần nhất này, cô Từ từng bị giam trong trung tâm tẩy não vì kháng nghị cho Pháp Luân Công. Cô đã thụ án 1,5 năm lao động cưỡng bức và bị phạt 2.000 nhân dân tệ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/5/445796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/14/202249.html

Đăng ngày 15-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share