Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2011] Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2011, ông Tôn Dương (còn gọi là Tôn Chí Bình) ở phố Tây, quận Song Kiều, Thừa Đức đã bị công an bắt tại cửa hàng của ông. Các học viên Triệu Hải Tuệ, Ngô Sùng Hoa, Phùng Trung Hậu và Lý Anh Đẳng cũng bị bắt trước ngày 22 tháng 8.

Học viên cô Trương Hiển Phương ở Hạ Doanh Phòng, quận Song Kiều đã đưa con cô đến nhà trẻ vào lúc 8 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 2011. Khi đến đường Ngũ Điều, cô Trương đã bị người của Phòng 610 bắt giữ và đưa đến Trại tẩy não huyện Thừa Đức. Khoảng ngày 15 tháng 8, cô Trương bị chuyển đến Trung tâm giam giữ Lão Tây Doanh ở thành phố Thừa Đức.

Dương Thụ Tăng, trưởng Phòng 610 thành phố Thừa Đức và là bí thư Ủy ban Tư pháp và Chính trị ở Thừa Đức, vào ngày 20 tháng 5 năm 2011, đã chỉ đạo cấp dưới thành lập một trại tẩy não ở công viên Nam Sơn tại quận Hạ Bản, huyện Thừa Đức. Các Phòng 610 địa phương, đồn công an, Đội an ninh nội địa, và ủy ban khu phố ở tất cả các huyện tại Thừa Đức lại bắt đầu một đợt bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Các ủy ban khu phố tuyển dụng những người thất nghiệp để hỗ trợ “tái huấn” (tẩy não) các học viên Pháp Luân Công. Những học viên cũ mà đã tin vào những lời tuyên truyền của chế độ Cộng sản được hướng dẫn để lan truyền những lời dối trá và bóp méo sự thật về Pháp Luân Công. Đến nay đã có hơn 30 học viên bị bắt, phải trải qua những chiến thuật cách li để tẩy não, và bị ép viết ba tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Mặc dù hầu hết các học viên đã được thả, nhưng vẫn còn bảy hay tám người vẫn còn bị công an giam giữ.

Học viên bà Triệu Bảo Lỵ, một nhân viên của Cục điện lực Thừa Đức, đã bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 1 năm 2011, và bị giam tại Trung tâm giam giữ Lão Tây Doanh ở Thừa Đức trong tám tháng. Một phiên xét xử gồm có bà Triệu, gia đình và các luật sư của bà đã được tổ chức trong trung tâm giam giữ vào ngày 25 tháng 7.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/26/河北承德市多名法轮功学员遭绑架迫害-245891.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/9/3/127828.html
Đăng ngày 10-9-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share