Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Indonesia

[MINH HUỆ 28-07-2022] Chiều ngày 23 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Indonesia đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Jakarta và Surabaya. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua.

9c9b609cc35c8a2f25b7faa607d668a2.jpg

Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, ông Gatot Machali, phát biểu rằng tội ác diệt chủng của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp phải chấm dứt ngay lập tức

89876cec901b74c59afd098b989e6f59.jpg

4f6c2317cbdc4d609ff5f4b79ed24f2e.jpg

7e94c2906d86dc48bf7cfb588257ec37.jpg

Các học viên ở Indonesia nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, hôm 23 tháng 7

Trận mưa ở Jakarta ngày hôm đó không ngăn được các học viên phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện sự ủng hộ của họ đối với các đồng tu vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc.

Trong bài phát biểu của mình, ông Gatot Machali, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Indonesia, cho biết Pháp Luân Đại Pháp nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và cải thiện sức khỏe của mọi người. Các hành động diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã kéo dài 23 năm qua, phải chấm dứt ngay lập tức. Ông hy vọng người dân Indonesia sẽ nhận ra bản chất và loại bỏ ĐCSTQ, đồng thời ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính và thiện lương.

3a28230c5a28a68beb0258a9fb79dda8.jpg

9692a6dac5ae736f4ef4635a4f50f3dc.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến để tưởng niệm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết ở Trung Quốc

Cuộc kháng nghị ôn hòa ở Surabaya

Các học viên cũng tập trung trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Surabaya vào ngày 23 tháng 7 để kháng nghị ôn hòa kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ căng các biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã diễn ra trong 23 năm qua”. Họ thể hiện sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người đi xe và người đi bộ.

Người qua đường ký tên vào bản kiến ​​nghị của các học viên để bày tỏ sự ủng hộ đối với việc chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người còn giơ ngón tay cái hoặc bấm còi xe để thể hiện sự ủng hộ.

44822e9c0c12d06fb2bdbf7d76dce182.jpg

896b93463ab80f258b4b276e5e400537.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Surabaya để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

009f72c2bf3a147b1a298ddd47773386.jpg

d090157259b234020e3ec7f89af88d50.jpg

Các học viên giảng chân tướng trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Surabaya

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/28/446880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/30/202527.html

Đăng ngày 01-08-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share