Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 13-07-2022] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút được sự hưởng ứng của mọi người từ mọi tầng lớp tham gia vào cuộc mít-tinh phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc trên Quảng trường trước Tòa nhà Hải quan ở Sydney ngày 8 tháng 7 năm 2022.

Những người tham gia không phải là học viên đã khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho mọi người một con đường đạt đến sự bình an trong tâm cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần. Họ cảm ơn các học viên đã kiên trì và nỗ lực phơi bày cuộc bức hại suốt 23 năm qua, đồng thời lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

f13096ce0fcb4c4bf3913e240c4a9901.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Tòa nhà Hải quan Sydney.

434dfd18a81740f13214c9dcbe3b1854.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm các học viên Đại Pháp đã chết trong cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cựu lãnh đạo Đảng Dân chủ theo Cơ Đốc giáo: Trung Quốc hiện đại phải khôi phục niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn

77986ead4ebd8894dcc3a949232e9641.jpg

Bà Silvana Nero, đọc bức thư của Linh mục Fred Nile MLC, chồng bà, tại cuộc mít-tinh.

Bà Silvana Nero đọc bức thư của Linh mục Fred Nile MLC, chồng bà, để ủng hộ cuộc mít-tinh. Linh mục Nile là cựu Lãnh đạo Đảng Dân chủ theo Cơ Đốc giáo. Trong thư, ông nói rằng vào những năm 1990, ĐCSTQ còn quảng bá môn tu luyện Pháp Luân Công. ĐCSTQ đã công nhận những lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Công đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời ca ngợi Pháp Luân Công vì những đóng góp to lớn cho sự ổn định và đạo đức của xã hội Trung Quốc. Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên tắc cốt lõi của Pháp Luân Công, giúp mọi người nâng cao đạo đức.

Linh mục Nile viết, “Các học viên Pháp Luân Công không nên bị giam giữ, bởi họ không vi phạm pháp luật. Họ nên được tự do thực hành đức tin của mình. Họ đã trở nên khỏe mạnh khi thực hành những nguyên tắc bắt nguồn gốc từ văn hóa truyền thống Trung Hoa này. Trung Quốc hiện đại phải khôi phục những nguyên tắc này.”

Luật gia cao cấp: Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên tắc là quan trọng

97b9f1e488729d929cc6053a3fe8ecbd.jpg

Giáo sư David Flint AM phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Giáo sư David Flint AM, một luật gia cao cấp, nói, “Chúng ta phải kiên quyết ủng hộ Pháp Luân Công. Chúng ta phải tiếp tục yêu cầu chính phủ của chúng ta phải có lập trường mạnh mẽ nhất đối với cuộc (bức hại) này.”

Giáo sư Flint kêu gọi chính phủ chung sức với các đồng minh – New Zealand, Anh và Mỹ – và kêu gọi họ có lập trường cứng rắn cũng như thế. Ông khuyến khích mọi người tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông cũng lên án nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Công còn sống và nói rằng hành động này là hành vi tàn bạo mà bất kỳ quốc gia văn minh nào cũng cần phải cấm. Ông kêu gọi mọi người chú ý đến những chính quyền nào tham gia vào các hoạt động đáng xấu hổ như vậy.

“Đã đến lúc Úc phải thức tỉnh”

afd7ddc5e360f37d280ac6987d95281b.jpg

Ông Paul Folley, Tổng Giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Cơ Đốc giáo TFP của Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Paul Folley, Tổng Giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận Cơ Đốc giáo Úc TFP (Truyền thống, Gia đình, Tài sản), cho biết, “Đã đến lúc Úc phải thức tỉnh. Đã đến lúc phải đánh thức lương tâm của xã hội chúng ta. Thái độ đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công và những các cuộc bức hại khác phản ánh thái độ của người Úc chúng ta với nhau. Nó phản ánh tính nhân văn của chúng ta. Hy vọng chúng ta có thể làm những gì có thể để giúp đỡ những người đang phải sống trong đau khổ.”

Giảng viên đại học bị ép chỉ trích Pháp Luân Công

7977def618971275e4c27029a70b7b6a.jpg

Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội Tân Cương Úc, nói về những gì chính ông đã trải qua ở Trung Quốc.

Ông Mehmet Obul, Chủ tịch Hiệp hội Tân Cương Úc, đã nói về những gì chính ông đã trải qua về việc ĐCSTQ vu khống Pháp Luân Công.

“Lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Công là trong kỳ nghỉ hè vào cuối tháng 7 năm 1999”, ông nói. “Tôi từng là giáo viên đại học ở Tân Cương, Trung Quốc. Chúng tôi đang trong kỳ nghỉ thì đột nhiên bị yêu cầu quay lại trường để họp khẩn cấp. Hiệu trưởng trường đại học tuyên bố Pháp Luân Công là một tổ chức tôn giáo thế nào đó, mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào thêm. Sau đó, chúng tôi phải tham gia một buổi học chính trị vào chiều thứ Tư hàng tuần. Chúng tôi bị bắt phải chỉ trích Pháp Luân Công. Hễ có ai bày tỏ ý kiến ​​riêng thì sẽ có nguy cơ bị mất việc hoặc bị bỏ tù.”

Ông tiếp tục, “Năm 2003, khi sang Úc định cư, tôi đã biết được rất nhiều sự thật về Pháp Luân Công. Tu luyện Pháp Luân Công rất tốt, các chính sách và cuộc bức hại của Trung Quốc thực sự là sai lầm. Toàn bộ tuyên truyền của ĐCSTQ đều là giả mạo.“

Nhà vận động dân chủ: Các học viên đã thể hiện sự can đảm không chùn bước

98534ccfd67a49ba42c9b66f72ba9209.jpg

Anh Nathan Hsu, nhà vận động dân chủ, đã phát biểu tại mít-tinh

Anh Nathan Hsu, một nhà vận động dân chủ, phát biểu, “ĐCSTQ dựa trên chủ nghĩa vô thần và cấm các hệ tư tưởng khác tồn tại. Đối mặt với cuộc bức hại của ĐCSTQ, Pháp Luân Công đã không nhượng bộ. Bên ngoài Trung Quốc, họ đã lập ra các kênh truyền thông để lan tỏa sự thật và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc. Các học viên đã thể hiện sự can đảm không chùn bước và có nhiều nỗ lực để đánh thức người Trung Quốc đang say ngủ.”

Luật sư người Úc Sophie York đã gửi thư ủng hộ và nói rằng Pháp Luân Công đã mang lại sự bình an trong tâm cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần cho nhiều người Trung Quốc.

Cô đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể các học viên Pháp Luân Đại Pháp và động viên họ, “Sự kiên trì của các bạn sẽ chiến thắng. Tôi và vô số người văn minh trên khắp thế giới luôn ủng hộ bạn. Đừng bao giờ bỏ cuộc!”

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc: Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ là một thách thức đối với các chính phủ và người dân trên toàn thế giới

9ac50a13f127689335191423324a1e12.jpg

Tiến sỹ Lucy Zhao, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Tiến sỹ Triệu (Lucy Zhao), Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, cho biết, “Cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn là một thách thức đối với các chính phủ và người dân trên toàn thế giới.”

“Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã chọn đứng lên chống lại sự tàn bạo này và phản đối chính quyền giết người không ghê tay này. Bạn đang giúp đỡ những người Trung Quốc đang chịu đựng đau khổ và không thể lên tiếng cho chính mình. Bạn đang giúp ngăn chặn nhiều thảm kịch và các vụ giết người diễn ra thêm nữa, và làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/13/446180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/16/202267.html

Đăng ngày 17-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share