Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 17-05-2022] Ngày 9 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ mít-tinh tại Melbourne để lên án cuộc bức hại kéo dài suốt 23 năm qua của ĐCSTQ. Họ kêu gọi chính phủ Úc, quần chúng nhân dân và cộng đồng quốc tế tìm hiểu về cuộc bức hại và chung tay chấm dứt nó.

Ông David Limbrick, ủy viên của Hội đồng Lập pháp Victoria, đã nói trong bài phát biểu của mình rằng người dân Úc nên biết về cuộc bức hại này và bảo vệ giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Jordon Steele-John, Thượng nghị sỹ kiêm người phát ngôn đối ngoại của Đảng Xanh Úc cho biết, hành vi chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ là không thể dung thứ.

Nghị sỹ Bernie Finn, lãnh đạo Đảng Dân chủ Lao động Victoria, đã nhắc lại trong bức thư rằng ông ủng hộ mạnh mẽ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

ef21568151c8eef368caf41d50404cff.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ diễu hành tại Melbourne, ngày 9 tháng 7.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Victoria kêu gọi chấm dứt bức hại

Ông Phàn Huệ Cường, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Victoria, đã nói trong bài phát biểu: “Chúng ta tụ họp ở đây hôm nay để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đẫm máu này”.

f77082f7759098f7af7b249d42febc7b.jpg

Ông Phàn Huệ Cường, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Victoria, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Phàn nói: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc hối thúc ĐCSTQ trả tự do cho tất cả những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ và tù nhân lương tâm. Chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người có mặt tại đây gìn giữ công lý, bảo trì lòng trắc ẩn và sự chân chính”.

Ông cho hay Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc đã đệ trình danh sách những quan chức Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công lên chính phủ Úc. Các quan chức này đã phạm tội ác chống lại loài người và tội diệt chủng, họ phải bị trừng phạt theo đạo luật Magnitsky của Úc.

Nhà lập pháp Victoria: Người Úc cần phải gìn giữ giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn

88a96a32ee5f8dfb71c144e5fb422aa1.jpg

Ông David Limbrick, thành viên Đảng Dân chủ Tự do trong Hội đồng lập pháp Victoria, phát biểu tại lễ mít-tinh

Nhà lập pháp bang Victoria, ông David Limbrick, đã phát biểu tại lễ mít-tinh: “Những người thấu hiểu nhiều nhất về ý nghĩa của tự do thường là những người mất đi tự do”. Ông nói: “Trong số những người tới Úc, nhiều người đã từng bị mất tự do và phần nhiều trong số họ là những học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã bị bức hại ở Trung Quốc trong 23 năm qua”.

Ông Limbrick cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc mà mọi người đều có thể hiểu được, và những giá trị phổ quát này rất cần thiết đối với mọi người trên thế giới. Nếu chúng ta không bảo vệ nguyên tắc này và không có hành động ngăn chặn cuộc bức hại tại một quốc gia khác thì điều tương tự có thể sẽ xảy ra ở Úc”.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ Lao động Victoria: Ủng hộ mạnh mẽ các học viên Pháp Luân Đại Pháp

949215be39f4c01113b33fc903d5e542.jpg

Bức thư của Thượng nghị sỹ Jordon Steele-John, người phát ngôn của Đảng Xanh Úc về Đối ngoại, Hòa bình và Giải trừ Vũ khí Hạt nhân

Thượng nghị sỹ Jordon Steele-John đã viết trong thư: “Tôi ủng hộ phong trào này và ghi nhận tầm quan trọng của việc phổ biến nhận thức về những điều đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc”.

Thượng nghị sỹ Steele-John chào đón và đánh giá cao những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc.

e6dfd1338fc24098d1af671dba5f6056.jpg

Bức thư của Nghị sỹ Bernie Finn, lãnh đạo Đảng Dân chủ Lao động, thành viên của Hội đồng Lập pháp Victoria

Nghị sỹ Bernie Finn, lãnh đạo của Đảng Dân chủ Lao động kiêm ủy viên của Hội đồng Lập pháp Victoria, không thể tham dự sự kiện vì lý do đi lại. Ông đã bày tỏ trong thư: “Tôi rất vui được thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của mình đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là những người đang phải đối mặt với cuộc bức hại và mất đi sinh mạng ở Trung Quốc”.

“Tôi xin gửi lời chúc nồng ấm nhất tới cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Các bạn hãy luôn mạnh mẽ và biết rằng tôi luôn đứng bên các bạn. Chúng ta sẽ chiến thắng”.

Cây viết của Tạp chí News Weekly: Những người văn minh nên tin và chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn

5790e84c4c869319984dc2af35b6e323.jpgÔng Peter Westmore, cộng tác viên chính của tạp chí News Weekly, đồng thời là cựu chủ tịch Hội đồng Công dân Quốc gia Úc (NCC), phát biểu tại cuộc mít-tinh.

Ông Peter Westmore, cộng tác viên chính của tạp chí News Weekly, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh: “Qua những hành động của ĐCSTQ, chúng ta thấy được rằng chủ nghĩa cộng sản ngày nay là tra tấn, đàn áp, độc tài và diệt chủng. Những gì ĐCSTQ làm là để khủng bố người dân”.

Ông cho hay con người văn minh nên tin và chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là đức tin của các học viên Pháp Luân Công. Các học viên Pháp Luân Công, bằng cách thực hành theo nguyên tắc này đã thúc đẩy sự hài hòa xã hội, nhưng họ lại bị ĐCSTQ bức hại bởi chính điều đó. Ông chỉ ra rằng tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là dã man và tàn ác hơn bất kỳ tội ác nào khác.

Ông nói: “ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Người dân Trung Quốc ôn hòa và văn minh, nhưng ĐCSTQ vốn bức hại người dân, thì lại không giống như thế. Nó không thể đại diện cho nhân dân Trung Quốc. Một ngày nào đó, chính quyền tà ác này sẽ sụp đổ”.

7b1f6e10f71ca4735fca4da9e0ae200e.jpg

Ông Gerard Flood của Đảng Dân chủ Lao động phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Gerard Flood, đến từ Đảng Dân chủ Lao động, phát biểu: “ĐCSTQ cần phải bị đưa ra trước công lý. Chúng ta phải lên án, vạch trần những lời dối trá và lừa bịp của ĐCSTQ cùng các tổ chức ủy quyền của nó. Ông khuyên người dân Victoria phát động một chiến dịch và đưa ra những quy định mới rằng tất cả các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đối tác cần đảm bảo tránh xa ĐCSTQ.

Chủ tịch của Thời báo Tiananmen: Pháp Luân Công mang lại vẻ đẹp cho thế giới

31e00a16cd5413d091cd04dff46530e4.jpgÔng Nguyễn Kiệt, chủ tịch của Thời báo Tiananmen Melbourne, phát biểu tại lễ mít-tinh

Ông Nguyễn Kiệt, chủ tịch Ủy ban Trù bị của Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc Đại lục kiêm chủ tịch của Thời báo Tiananmen, cho biết: “Pháp Luân Công tuân theo giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn và nâng cao đạo đức. Đây là một lực lượng tích cực cho sự phát triển xã hội. Pháp Luân Công đã mang tới sự hài hòa và vẻ đẹp cho thế giới.”

Ông Nguyễn cho biết kể từ năm 2002, ông đã ủng hộ cuộc đấu tranh vì quyền tự do tu luyện của các học viên Pháp Luân Công và ngăn chặn cuộc bức hại này. “Khi bạn ủng hộ người ta đấu tranh vì quyền lợi của họ thì bạn cũng đang trợ giúp chính mình. Bởi trong một xã hội, nếu một người phải chịu bức hại, điều đó có nghĩa rằng tiếp theo sẽ tới lượt bạn.”

Ông Nguyễn nói: “Chế độ ĐCSTQ đã kết thúc”. Từ khi diễn ra đại dịch, ngày càng có nhiều nước phương Tây và người dân thức tỉnh. “Vì vậy tôi tin rằng ngày tàn của ĐCSTQ đã được ấn định rồi”.

Giám sát viên của Liên minh Dân chủ Melbourne: Chỉ bằng cách từ bỏ ĐCSTQ chúng ta mới có thể trở lại với công lý

482ef1b1636e9ba027af11846f67edd0.jpg

Ông Cao Kiện, giám sát viên của Liên minh Dân chủ Melbourne, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Cao Kiện, một giám sát viên của Liên minh Dân chủ Melbourne, phát biểu: “Tôi không phải là một học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi là một người bạn của các học viên Pháp Luân Công. Hiện giờ, nhiều người bạn của tôi, những người tham gia các phong trào dân chủ, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi. Cho dù ĐCSTQ còn tồn tại một ngày, tôi vẫn sẽ kiên quyết lên tiếng cho Đại Pháp. Tôi là người kiên định ủng hộ Đại Pháp”.

Ông cho biết: “Một người họ hàng của bạn tôi là một học viên Pháp Luân Công. Ông ấy bị bức hại đến chết vì đức tin của mình. Thậm chí, hiện nay, ở Trung Quốc, mỗi ngày các học viên Pháp Luân Công có thể mất đi sinh mạng bởi đức tin của họ.

Ông Cao nói: “Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng chỉ để nói với mọi người rằng ĐCSTQ là tổ chức tà giáo lớn nhất. Chỉ bằng cách thoái xuất khỏi các tổ chức đảng thì người ta mới có thể từ bỏ tà ác và quay về với chính nghĩa”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện này đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người hơn nữa đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng cụ thể cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/15/446251.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/17/202296.html

Đăng ngày 21-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share