Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 21-07-2022] Ngày 14 và 16 tháng 7 năm 2022 đã diễn ra hai cuộc mít-tinh và diễu hành bên ngoài Quốc hội Ireland và trung tâm Dublin để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp 23 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

16 nghị sỹ bang Ireland và quan chức dân cử địa phương đã ký một tuyên bố chung nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hoặc gửi thư và ký vào bản kiến ​​nghị tại sự kiện. Họ lên tiếng ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc phơi bày cuộc bức hại.

e58bd6c19698ab69cc3e9e3e152a40ef.jpg
Các nghị sỹ Quốc hội Ireland ủng hộ

7823f506b5f20d5c06e13edbd0f6984d.jpg
Các quan chức dân cử địa phương ủng hộ

1ce0615ed790a387f03239eb574b6a4b.jpg
Thượng nghị sỹ Sharon Keogan (thứ hai từ trái sang) và Nghị sỹ Mattie McGrath (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh chung với các học viên sau khi ký vào bản kiến ​​nghị tại cuộc mít-tinh ngày 14 tháng 7 bên cạnh tòa nhà Quốc hội.

fd5c8ccc3ab3e738e201a53051375308.jpg

4a52ebda710baffd2783eeec65c616f3.jpg
Diễu hành phản đối cuộc bức hại ở trung tâm Dublin

Nghị sỹ Mattie McGrath đã phát biểu tại cuộc mít-tinh Pháp Luân Công năm ngoái và năm nay lại tham gia để bày tỏ sự ủng hộ của ông. Ông nói, “Cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc thật khủng khiếp. Tôi ủng hộ tất cả các bạn (trong việc phản đối cuộc bức hại).”

Thượng nghị sỹ Sharon Keogan nói rằng ở phương Tây, mọi người coi các quyền tự do cơ bản là nghiễm nhiên. Bà giật mình khi biết đối với một học viên Pháp Luân Công, ngay cả giương biểu ngữ hay phát tờ rơi cũng cần có niềm tin và lòng dũng cảm lớn lao – chứ không phải ai cũng có thể làm được. Bà nói rằng vì cuộc bức hại đang diễn ra, nếu một học viên Pháp Luân Công quay trở lại Trung Quốc thì quá nguy hiểm vì họ có thể không bao giờ xuất hiện nữa. Thượng nghị sỹ Keogan nói rằng bà sẵn sàng sử dụng quyền hạn của mình để giúp các học viên chấm dứt sự bạo ngược này.

Nhiều quan chức dân cử Ireland đã đồng ký Tuyên bố Chung Kêu gọi Chấm dứt Bức hại Pháp Luân Công, kêu gọi chính phủ Trung Quốc tôn trọng các chuẩn mực quốc tế và Công ước Quốc tế của Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị mà Trung Quốc đã ký kết; lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc; và trả tự do vô điều kiện cho tất cả các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ cũng như các tù nhân lương tâm khác.

Tuyên bố Chung nêu rõ, “Vào năm 2019, một Tòa án Độc lập ở Anh, do Ngài Geoffrey Nice QC làm chủ tọa, đã kết luận rằng ‘cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã xảy ra nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn, mà các học viên Pháp Luân Công là một nguồn cung nội tạng – và có lẽ là nguồn chính.”

Ngày 16 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công ở Ireland đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành ở trung tâm thủ đô Dublin để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công suốt 23 năm qua của ĐCSTQ và kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc bức hại.

Đoàn diễu hành đi qua khu phố Tàu và phố O’Connell nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Dublin đã thu hút nhiều người qua đường, gồm cả người Trung Quốc đến chụp ảnh, quay phim. Nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong cuộc diễu hành này.

Sau cuộc diễu hành, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Bưu điện Tổng cục, một công trình tiêu biểu của Ireland. Học viên Triệu Minh đã nói với công chúng về bản chất thật của ĐCSTQ bằng kinh nghiệm của anh khi bị bức hại trong các trại lao động.

“Hầu hết mọi người đều hỏi tôi, ‘Tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại Pháp Luân Công?” Anh nói. “Nếu nhìn lại lịch sử của ĐCSTQ, chúng ta sẽ thấy học viên Pháp Luân Công không phải là nhóm duy nhất bị ĐCSTQ bức hại. Kể từ khi đoạt chính quyền vào năm 1949, Trung Cộng đã liên tục bức hại các giai tầng và nhóm người qua các cuộc vận động đàn áp địa chủ, chủ doanh nghiệp, đến phần tử trí thức, v.v….

“Đảng Cộng sản không phải là một đảng chính trị bình thường của con người, mà là một tập đoàn lưu manh phản nhân loại, về cơ bản là thù hận nhân loại và các giá trị phổ quát của con người. Nếu như chúng ta tìm hiểu các tác phẩm gốc của Marx, chúng ta sẽ thấy những lời lẽ như ‘phá hủy xã hội nhân loại truyền thống’, v.v..”

Tại sự kiện này, nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Một số người cho biết họ đã chia sẻ video về cuộc diễu hành của các học viên mà họ quay lại trên mạng xã hội.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/21/446572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/28/202492.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share