Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-07-2022] Ngày 16 tháng 7 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở Công viên North Straub ở trung tâm thành phố Saint Petersburg. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.

ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và không ngừng đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong 23 năm qua.

Các học viên tập trung tại Công viên North Straub ở trung tâm thành phố Saint Petersburg để biểu diễn các bài công pháp nhẹ nhàng và khoan thai của Pháp Luân Đại Pháp. Họ trò chuyện với người qua đường về vẻ đẹp của Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo vô nhân tính của chế độ cộng sản ở Trung Quốc.

Nhiều người dân địa phương và du khách đã dừng lại xem các bảng trưng bày và chụp ảnh. Sau khi nghe các học viên giải thích rõ chân tướng, một số người đã tự nguyện ký bản kiến ​​nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

09c100bf17702e1eea47b2c28120c15b.jpg

242ae3872d4dbc19e6f6b64b086b173a.jpg

f91fc11f113972d2fc4e4ab2544b7caa.jpg

c6dd5b08b1c505bae78e5984495f226f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tập trung tại Công viên North Straub ở Saint Petersburg, Florida, hôm 16 tháng 7 năm 2022.

a22cab28652e5852d38c77961f585051.jpg

Hai người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại sự kiện.

Đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt: Những việc làm tà ác của ĐCSTQ phải chấm dứt

2bd8336467b6578939349cfdecde6fdd.jpg

Đại diện cộng đồng người Mỹ gốc Việt, bà Anh Truong Nguyen, đã tham dự buổi mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ của bà.

Bà Anh Truong Nguyen là lãnh đạo cộng đồng người Mỹ gốc Việt của vùng Tampa. Bà cũng là đại diện Viễn Đông Châu Á của Ủy ban Cố vấn Đa nguyên của Hạt Hillsborough. Bà cho biết bà tham dự cuộc mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của bà với các học viên vì bà cũng là nạn nhân của hệ tư tưởng cộng sản.

Bà phát biểu, “Hôm nay, tôi tham gia hoạt động này để nói với mọi người rằng tất cả chúng ta đều có quyền tự do tín ngưỡng. Chúng tôi khuyến khích mọi người trở thành người tốt và sống trong hòa bình. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản rất sợ điều đó vì nó luôn kích động người dân để làm cách mạng. Do vậy, nó sợ hãi trước sức mạnh của nhân dân và sự phổ biến của Pháp Luân Đại Pháp, nên nó đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ vẫn còn sống. Điều này quá kinh hoàng và là một tội ác chống lại loài người. Chúng ta cần phải vạch trần những việc làm xấu xa của Đảng Cộng sản vì niềm tin và nhân quyền của chúng ta.”

Bà Anh Truong Nguyen khen ngợi nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và nói, “Điều đó quá tốt. Nó không chỉ mang lại lợi ích cho người cao tuổi mà tôi thấy rằng chúng ta cũng phải kêu gọi những người trẻ cùng tham gia. Chúng ta cần đưa những giá trị này vào chương trình giảng dạy của các trường học của chúng ta.”

Người thân của một học viên bị giam giữ bất hợp pháp kêu gọi mọi người nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ

3303145f8a6bc687c0592da9b7ebe3d9.jpg

Bà Vưu Linh hy vọng tất cả người dân Trung Quốc sẽ nhìn rõ sự dối trá của ĐCSTQ.

Bà Vưu Linh nhập cư từ Mỏ dầu Thắng Lợi ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và hiện đang cư trú tại Florida. Chồng bà, ông Chu Đức Dũng, là kỹ sư địa chất cao cấp và kỹ thuật viên cốt cán của Mỏ dầu Thắng Lợi. Năm ngoái, chồng bà đã bị bắt tại nhà của họ ở Đông Doanh, Sơn Đông vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát của ĐCSTQ đã đột kích vào nhà của họ và tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp và tập tài liệu giảng chân tướng.

Bà cho biết, “Chồng tôi bị bắt vào cuối tháng 4 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh ấy đã bị giam giữ hơn một năm nay. Hiện tại, chính quyền đã chấm dứt việc xem xét vụ án này, không xét xử nữa nhưng vẫn chưa thả chồng tôi. Tôi chỉ có thể liên lạc với anh ấy qua luật sư.”

Bà Vưu hy vọng rằng người dân Trung Quốc sẽ không bị lừa dối bởi những điều bịa đặt trên các phương tiện truyền thông của chế độ, sớm nhận ra bản chất thực sự của ĐCSTQ và thức tỉnh.

“Tôi hy vọng tất cả người dân Trung Quốc sẽ không bị lừa dối bởi ĐCSTQ,” bà nói. “Trong các cuộc vận động chính trị trước đây, chế độ cộng sản luôn gán tội trước rồi mới hạ gục họ.

“Hôm nay tôi gặp một phụ nữ Trung Quốc, cô thấy tôi mặc áo phông màu vàng của Pháp Luân Đại Pháp bèn nói với tôi, “Trước đây, tôi tin những điều tuyên truyền lừa bịp của ĐCSTQ và tưởng rằng Pháp Luân Đại Pháp là không tốt. Nhưng sau khi tôi ra nước ngoài, với quyền tự do tiếp cận thông tin, tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp không giống như những gì Đảng tuyên truyền. Những gì Đảng nói đều là dối trá.“

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp: “Cuộc bức hại khiến mọi người đau lòng”

8fe55225d4efec1d315c26a2ebc22846.jpg

Từ trái sang phải, Fernando Cortez, Taylor McKinley và Simona Zapata.

Fernando Cortez, Taylor McKinley và Simona Zapata đã đến địa điểm các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức sự kiện vì họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Fernando Cortez là người gốc San Francisco nhưng đã chuyển đến Florida. Anh làm việc trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông kỹ thuật số. Anh nói, “Tôi đã xem cuộc bức hại mà Pháp Luân Đại Pháp đã trải qua trên mạng xã hội. Thật không thể tin được. Các học viên đang bị giam giữ trong các trại lao động và cuộc bức hại mà họ phải chịu khiến mọi người đau lòng.”

Cô Taylor McKinley làm việc cho một công ty y tế toàn cầu. Cô nói, “Tôi vừa mới biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong năm nay. Tôi bắt đầu chú ý hơn đến nó. Thật không thể tin được rằng sự ngược đãi như vậy có thể xảy ra trong xã hội ngày nay. Nó quá điên rồ.”

Cô Simona Zapata đến từ California và đang ở Florida để thăm hai người bạn của cô là Fernando Cortez và Taylor McKinley. Cô nói, “Tôi đã xem báo cáo về nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên mạng xã hội. Thật đáng tiếc khi nhiều phương tiện truyền thông không đưa tin về nó. Một số công ty công nghệ đã phong tỏa nhiều báo cáo vạch trần những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ và lừa dối mọi người để làm vừa lòng ĐCSTQ.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/20/446511.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/27/202468.html

Đăng ngày 29-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share