Bài viết của phóng viên Minh Huệ Diệc Văn và Lý Nhược Vân

[MINH HUỆ 19-06-2022] Ngày 10 tháng 6, Bệnh viện Cơ Đốc giáo Chương Hóa, cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở miền Trung Đài Loan, tuyên bố sẽ không gia hạn hợp đồng với hai bác sỹ phẫu thuật vì có tin rằng họ dính líu tới tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đại lục.

Trần Nghiêu Lợi và Kha Chí Nhiên, hai bác sỹ thuộc nhóm ghép gan, đã nhiều lần sang Trung Quốc đại lục để thực hiện các thủ tục ghép tạng mà không thông báo với bệnh viện, tuyên bố cho hay. Vì nguồn nội tạng ở Trung Quốc đại lục còn nhiều tranh cãi, hành động của hai bác sỹ này đã vi phạm những quy định về tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc nội tạng. Vì quan ngại về khả năng vi phạm đạo đức nghề nghiệp nên bệnh viện đã quyết định không gia hạn cho họ khi hợp đồng hết hạn vào ngày 30 tháng 6.

Bệnh viện Cơ Đốc giáo Chương Hóa đã vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc đại lục mà nạn nhân là người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, tín đồ Cơ Đốc giáo và các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 12 tháng 6 năm 2015, cơ quan lập pháp Đài Loan đã sửa đổi Đạo luật Cấy ghép Nội tạng Người nhằm cấm sử dụng nội tạng từ các tử tù. Đạo luật này cũng cấm mua bán và môi giới nội tạng cũng như “du lịch ghép tạng”. Nếu người mua bán nội tạng từ nước ngoài bị phát hiện nhận nội tạng bất hợp pháp thì sẽ bị kết án tối đa 5 năm tù giam và phạt 1,5 triệu Đài tệ (khoảng 50.000 USD). Hơn nữa, những bác sỹ liên quan tới các ca ghép tạng bất hợp pháp có thể bị tước bỏ giấy phép hành nghề.

Nhà lập pháp Vưu Mỹ Nữ của Đảng Dân chủ Tiến bộ cho biết, nhiều người Đài Loan đã sang Trung Quốc để ghép tạng trái phép. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã chủ động tham gia vào việc buôn bán nội tạng, nó chủ yếu dựa vào nguồn tạng thu hoạch được từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bà giải thích: “Chúng tôi hy vọng sẽ ngăn chặn hiệu quả nạn buôn bán tạng bằng luật sủa đổi này. Đó là lý do luật này được sửa đổi nhằm quy định người được ghép tạng ở nước ngoài phải cung cấp cho bệnh viện trong nước, nơi họ được điều trị sau cấy ghép, thông tin về bệnh viện và bác sỹ tiến hành phẫu thuật.”

9d04022c2fee7ad153bf36dbf672d899.jpg

Điều luật Cấy ghép Nội tạng Người được thông qua ở Đài Loan vào ngày 12 tháng 6 năm 2015

Nhiều luật sư nhân quyền hoan nghênh đạo luật này bởi nó ngăn chặn người Đài Loan nhận nội tạng không rõ nguồn gốc và giúp đảm bảo an toàn y tế cho việc cấy ghép. Tương tự như các cơ quan lập pháp ở Tây Ban Nha, đạo luật này hạn chế mọi người trở thành tòng phạm với tội giết người và bán nội tạng bất hợp pháp khi tới Trung Quốc ghép tạng.

Tại Israel, 220 lãnh tụ tôn giáo, chính trị gia, và học giả đã viết một bức thư ngỏ hối thúc ĐCSTQ chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng. Ngày 25 tháng 7 năm 2012, Quốc hội Israel (Knesset) đã thông qua nội dung sửa đổi trong Luật Cấy ghép Nội tạng 5768-2008. Luật này nhằm xóa bỏ nạn buôn bán nội tạng bằng cách hình sự hóa hoạt động buôn bán cũng như môi giới hiến tạng phục vụ các ca cấy ghép.

Tháng 3 năm 2020, Tòa án Luận tội Trung Quốc đã đưa ra phán quyết cuối cùng với tiêu đề “Tòa án Độc lập về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc”, chỉ ra rằng, “Có một nhóm người dễ dàng bị các bệnh viện ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (CHND Trung Hoa) lạm dụng để lấy nội tạng theo yêu cầu; điều này trùng khớp với nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng lâu nay ở CHND Trung Hoa, trùng khớp với tình trạng nhiều học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ bị cưỡng chế thăm khám nội tạng. CHND Trung Hoa dễ dàng định đoạt tính mạng của các học viên Pháp Luân Công và sẵn sàng biến họ thành nhóm người hiến tạng dễ dàng bị các bệnh viện ở CHND Trung Hoa lạm dụng để lấy nội tạng theo yêu cầu bằng các thủ đoạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Phán quyết cho biết thêm, “Trong hoạt động thu hoạch nội tạng ở CHND Trung Hoa lâu nay, các học viên Pháp Luân Công thực sự đã bị sử dụng làm nguồn cung – có lẽ là nguồn cung chính – của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.”

Tháng 4 năm 2022, ông Matthew P.Robertson của Đại học Quốc gia Úc và ông Jacob Lavee của Trung tâm Y học Sheba ở Israel đã đăng một bài báo trên Tạp chí Ghép tạng Hoa Kỳ (American Journal of Transplantation) với tựa đề “Tử hình dưới hình thức thu mua nội tạng: Vi phạm quy tắc hiến xác ở Trung Quốc”. Bài báo dựa trên đánh giá pháp y được thực hiện trên 2.838 bài báo từ các ấn phẩm cấy ghép nội tạng bằng tiếng Trung.

Bài báo có nêu: “Chúng tôi tìm thấy chứng cứ trong 71 báo cáo trong số những báo cáo này, bao phủ toàn quốc, cho thấy các ca chết não có thể không được khai báo đầy đủ. Trong những trường hợp này, việc mổ lấy đi tim trong quá trình thu mua nội tạng là nguyên nhân chủ yếu của cái chết của người hiến. Bởi những người hiến tạng này chỉ có thể là tù nhân nên các phát hiện của chúng tôi cho thấy rõ rằng các bác sỹ ở CHND Trung Hoa đã tham gia vào quá trình hành quyết tù nhân khi mổ lấy nội tạng của họ.”

Là con trai của một người sống sót trong nạn diệt chủng người Do Thái, ông Lavee không hiểu tại sao những bác sỹ này có thể vi phạm y đức để câu kết với chế độ độc tài để gây ra tội ác ghê rợn đến vậy.

Ông Alejandro Centurion, nhà thần kinh học của tổ chức Bác sỹ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng (DAFOH) có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã kêu gọi Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) phải có lập trường mạnh mẽ hơn về vấn đề này. “Chúng ta cần thấy vai trò lãnh đạo của AMA. Tôi sẽ nghiêm túc hối thúc họ làm việc đó”, ông giải thích và nói thêm rằng Hiệp hội Y khoa Anh quốc và Canada cũng cần thể hiện lập trường trong việc lên án tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/19/445131.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/20/201886.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share