Bài viết bởi Hoa Thanh và Uẩn Vận ở Sydney, Australia

[MINH HUỆ 10–08–2011] Ngày 7 tháng 8 năm 2011, Trung tâm Phục vụ thoái đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) toàn cầu, chi nhánh Sydney đã tổ chức một cuộc mít tinh tại công viên Belmore ở thành phố Sydney, Australia để ủng hộ 100 triệu người Trung Quốc dũng cảm đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Mọi người từ khắp các tầng lớp xã hội và các nhóm dân tộc khác nhau bày tỏ sự ủng hộ và gửi đại diện đến phát biểu tại cuộc mít tinh. Hơn mười khách mời đã chia sẻ hiểu biết chung: Trời sẽ diệt ĐCSTQ là điều chắc chắn sẽ xảy ra và là Thiên ý. 100 triệu người Trung Quốc đã rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là một sự kiện quan trọng mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, và có ý nghĩa sâu sắc đối với người Trung Quốc, với toàn thế giới, và với nhân loại.

2011-8-9-minghui-sydney-tuidang-01--ss.jpg
Mít tinh tại Sydney ủng hộ 100 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

2011-8-9-minghui-sydney-tuidang-02--ss.jpg
Mọi người dừng lại để tìm hiểu chân tướng và ký tên ủng hộ đại xu hướng “tam thoái”

2011-8-9-minghui-sydney-tuidang-03--ss.jpg
Mọi người xem ảnh mô tả lịch sử giết người của ĐCSTQ

2011-8-9-minghui-sydney-tuidang-04--ss.jpg
Ký tên ủng hộ đại xu hướng “tam thoái”

Các tình nguyện viên từ Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Sydney đã trưng bày nhiều biểu ngữ như là “Giải thể ĐCSTQ, Chấm dứt cuộc đàn áp”, “Chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ, Kêu gọi Công lý và Lương tâm”. Họ đặt nhiều bảng trưng bày giảng chân tướng cả hai bên lối đi bộ gần kề địa điểm mít tinh vạch trần các hành vi phạm tội của ĐCSTQ, truyền thông điệp về đại xu hướng “tam thoái” (thoái Đảng Cộng Sản, Đoàn Thanh niên Cộng Sản và Đội Thiếu niên), và ủng hộ 100 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái ĐCSTQ. Nhiều du khách đã dừng lại xem các bảng trưng bày, và những người hiểu chân tướng đã ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều người Trung Quốc quyết định thoái các tổ chức của ĐCSTQ ngay lập tức.

Hành động cụ thể để chính thức thoát khỏi chính thể bạo ngược ĐCSTQ

Ông Yuan Hongbing, một luật gia và học giả người Trung Quốc, trước tiên gửi sự tôn trọng chân thành của mình đến những người đã có những nỗ lực to lớn để quảng bá phong trào tam thoái. Sau đó ông nói rằng trong lịch sử nhân loại, phong trào cộng sản đã gây ra nhiều cái chết nhất, nhiều thảm họa gia đình và xã hội nhất và nhiều tội ác tày trời nhất. Chính thể bạo ngược ĐCSTQ là phong trào cộng sản… nhiều mâu thuẫn xã hội, xung đột chính trị, và khủng hoảng kinh tế của Trung Quốc hiện đang trên bờ sụp đổ hoàn toàn. Tất cả những người không muốn trở thành vật hy sinh cho ĐCSTQ nên có lựa chọn của riêng mình càng sớm càng tốt, rút khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và thoát khỏi chính thể bạo ngược ĐCSTQ bằng những hành động cụ thể.

100 triệu người bày tỏ mong muốn chân thành của họ

Ông Li Yuahua, phó biên tập của Thời báo Đại Kỷ Nguyên Sydney (Sydney Epoch Times) nói, “Thành công lớn về thức tỉnh tinh thần của 100 triệu người Trung Quốc, đánh dấu một mốc lịch sử mới trong đại xu hướng không thể chống lại được là thoái các tổ chức của ĐCSTQ. 100 triệu người đã bày tỏ mong muốn chân thành của họ—thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ vì sự an toàn của bản thân họ. Lịch sử sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, các bạn và tôi chứng kiến ở nơi đây —100 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Ngày 19 tháng 9 năm 2004, Thời báo Đại Kỷ Nguyên đã xuất bản Chín bài bình luận về đảng cộng sản, một loạt bài xã luận vạch trần bản chất và lịch sử của ĐCSTQ. Ngày 12 tháng 1 năm 2005, Đại Kỷ Nguyên xuất bản một lời tuyên bố trang nghiêm và thành lập một website, đặc biệt để giúp những người gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó cắt đứt mối quan hệ với các tổ chức này.

Một người đại diện cho nhóm người Tây Tạng nói, “Bằng việc thoái ĐCSTQ, người ta sẽ nhận được rất nhiều thứ, mà không mất gì cả. ĐCSTQ là một con thuyền đang đắm, thiếu sự tín nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Nó sẽ làm bạn trở nên không tốt, vì vậy hãy nhanh chóng thoái ĐCSTQ và trở thành một người tốt”.

Thế giới không có Đảng cộng sản sẽ là một thế giới tốt đẹp

Ông Fang Yuan, chủ tịch Đảng Lao động Trung Quốc (CLP) nói rằng qua hơn bảy năm phong trào thoái ĐCSTQ, 100 triệu người đã thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Ông tin rằng trong số 80 triệu đảng viên, không ai thực sự thích sự bạo ngược của ĐCSTQ. ĐCSTQ sẽ sụp đổ sớm hơn hay muộn hơn cùng với sự gia tăng lượng người thoái các tổ chức của nó. Ông tin rằng người Trung Quốc đang mong sớm chấm dứt chính thể chuyên chế bạo ngược ĐCSTQ.

Bà Bao Khanh, một phát thanh viên Đài tiếng nói Việt Nam ở Sydney, và ông Joachim Nguyen, chịu trách nhiệm về nhóm nhân quyền ủng hộ tự do và dân chủ ở Việt Nam, nói tại cuộc mít tinh, “100 triệu người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó có ý nghĩa lớn đối với người Trung Quốc và các nhóm dân tộc trên thế giới. Một thế giới không có đảng cộng sản sẽ là một thế giới tốt đẹp”.

Mốc lịch sử trọng đại

Ông Pan Qing, chủ tịch đảng Dân chủ Tự do Trung Quốc nói, “Hôm nay, đại xu hướng thoái ĐCSTQ ở Trung Quốc là một sự thức tỉnh tinh thần hoàn toàn của nước Trung Quốc, tôi gọi nó là cuộc cách mạng tâm hồn của nước Trung Quốc”.

Ông cũng nói, “Mọi người phải chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình. Để cứu chính mình, các bạn có thể dựa vào duy nhất sự thức tỉnh của chính mình. Không ai có thể thay thế. Nếu bạn không thức tỉnh, bạn sẽ cùng số phận như ĐCSTQ. Bạn nghĩ có đáng để chia sẻ cùng số phận với một chế độ đen tối và ma quỷ như vậy không? Người ta không thể bước đến tương lai mà không có một sự tỉnh giác chân chính về tâm hồn. Một Trung Quốc mới sẽ ở phía trước chúng ta khi 1,3 tỷ người thức tỉnh”.

Phong trào thức tỉnh tinh thần khôi phục đạo đức

Nhà hoạt động dân chủ Zhao Peixing nói, “ĐCSTQ là một đảng chính trị ngoại lai mà thống trị Trung Quốc một cách bất hợp pháp, và phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nó giống như một khối nước thải cản trở sự phát triển của nền văn minh hiện đại trên thế giới. Trung Quốc của ngày hôm nay là thời đại đen tối nhất, tối tệ nhất mà người dân phải chịu đựng một kẻ lưu manh xấu xa nhất”. Ông nói rằng chỉ bằng việc trục xuất chủ nghĩa mác-xít và lê-nin-nít và loại bỏ chính thể chuyên chế bạo ngược ĐCSTQ, chúng ta mới có thể phục hồi công lý.

Cuối cùng, ông Ma Hengjun, chủ tịch Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Sydney nói, “ĐCSTQ là kẻ cướp tà ác nhất từng có trong lịch sử nhân loại. Nó có rất nhiều kinh nghiệm và hình thức đàn áp. Nó không chỉ giết hại 80 triệu người Trung Quốc, mà còn phá hủy một cách có hệ thống văn hóa truyền thống của Trung Quốc, kéo mọi người rơi xuống, và đàn áp bất kỳ ai muốn làm một người tốt”.

Một khi mọi người nhìn thấu bản chất tà ác của ĐCSTQ, trong tâm họ sẽ không còn sợ nữa, và cuối cùng ĐCSTQ sẽ kết thúc trong sự giải thể, bằng việc từ bỏ hoàn toàn thứ tà ác này của người Trung Quốc. Vì vậy, thoái ĐCSTQ không phải là một phong trào chính trị, mà là một phong trào khôi phục đạo đức và thức tỉnh tinh thần”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/10/悉尼大型集会-声援一亿人三退(图)-245192.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/11/127401.html
Đăng ngày: 18 – 8 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share