Bài viết bởi Thải Cúc và Hoàng Khải Lị

[MINH HUỆ 09–08–2011] Ngày 7 tháng 8 năm 2011, số người Trung Quốc thoái đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó qua trang web Đại Kỷ Nguyên vượt quá 100 triệu. Điều này đánh dấu một ngày lịch sử và một cột mốc quan trọng báo hiệu người Trung Quốc đã thức tỉnh khỏi sự trói buộc về tinh thần của ĐCSTQ. Đó cũng là một biểu hiện rằng ĐCSTQ đang tiến đến diệt vong.

2011-8-8-minghui-nyc-tuidang--ss.jpg
Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ tại New York kỷ niệm 100 triệu người thoái ĐCSTQ

Vào 4 giờ chiều ngày 7 tháng 8, Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ toàn cầu, có trụ sở chính ở Flushing, New York đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm. Hơn 100 tình nguyện viên từ Trung tâm Phục vụ đã treo đèn lồng, bóng bay và các khẩu hiệu với dòng chữ “Kỷ niệm 100 triệu người thoái ĐCSTQ”. Đội trống lưng với trang phục màu vàng múa và ca hát. Nhiều người qua đường đã bị thu hút bởi buổi lễ kỷ niệm. Một người đã hết sức ngạc nhiên và chụp một bức ảnh về cảnh tượng lịch sử này.

Ngày 19 tháng 11 năm 2004, Đại Kỷ Nguyên, một hãng thông tấn độc lập ở bên ngoài Trung Quốc, đã xuất bản cuốn “Chín bài bình luận về đảng cộng sản” (Cửu bình), một cuốn sách phân tích sự bạo lực, bản chất giả dối của ĐCSTQ và lập trường đối nghịch với tự nhiên và nhân tính của nó. Cuốn sách nhanh chóng phổ biến khắp mọi ngóc ngách của Trung Quốc và trên toàn thế giới và tạo nên phong trào người Trung Quốc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Bà Li là một tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ ở Flushing. Bà nói, “Tôi làm tình nguyện được một năm và đã giúp 3.328 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”.

Nghị quyết 232 của Thượng viện Hoa Kỳ ủng hộ phong trào thoái ĐCSTQ và kêu gọi chấm dứt đàn áp

Ngày 14 tháng 7 năm 2011, Thượng viện Hoa Kỳ đã giới thiệu Nghị quyết lưỡng đảng 232 công nhận phong trào thoái ĐCSTQ, trong đó các công dân Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và kêu gọi chấm dứt ngay cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

CIPFG: ĐCSTQ đối mặt với phán quyết của người dân thế giới

Ông Wang Zhiyuan, chủ tịch Liên minh điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công (CIPFG), nói rằng ngày 20 tháng 7 cách đây 12 năm khi mà ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc là ngày đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. “Cuộc đàn áp diệt chủng Pháp Luân Công của ĐCSTQ là sự phá hủy lương tri con người. ĐCSTQ đang tiến đến giải thể vì đàn áp. Người dân thế giới cuối cùng đã thoái khỏi sự lừa gạt của ĐCSTQ”.

Ông Wang cũng cảnh báo các quan chức chủ động tham gia vào cuộc đàn áp, yêu cầu họ chấm dứt ngay và nhận tội.

Trung tâm Phục vụ ở Los Angeles: Lịch sử và loài người chọn loại bỏ ĐCSTQ

Các tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ ở Los Angeles cũng tổ chức một buổi lễ kỷ niệm vào ngày 7 tháng 8. Người phát ngôn, bà Li Hailun phát biểu tại buổi mít tinh rằng trong quá khứ, nhiều người tự hỏi và lo lắng liệu xu hướng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó có trở nên rộng rãi và duy trì sự phát triển của nó không. Bà Li cũng nói rằng ĐCSTQ đang đe dọa, dọa dẫm, lôi kéo, và thậm chí còn tấn công thân thể các tình nguyện viên ở các trung tâm phục vụ. Nó thậm chí còn cố gắng hack trang web giúp người dân thoái đảng.

Tuy nhiên, ĐCSTQ đánh giá thấp sức mạnh của cửu bình và nhân tính. “Sáu năm đã trôi qua và xu hướng thoái ĐCSTQ đã trở thành một xu hướng mạnh mẽ với 100 triệu người. Lịch sử và nhân loại chọn loại bỏ ĐCSTQ là quá rõ ràng”, bà Li nói.

Ông Zhang, một học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc mới đến Los Angeles nói rằng ngày nay người dân ở Trung Quốc sống một cuộc sống chật vật cho dù họ có tiền hay không: “ĐCSTQ đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc và đạo đức của con người. Nó đã tẩy não người dân của nó trở thành tham lam, và tranh đấu lẫn nhau”. Ông Zhang tin rằng 100 triệu người đã thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ cho thấy rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Nhà bình luận nổi tiếng Wu Fan đưa ra lời chúc mừng khi biết số người thoái xuất vượt quá 100 triệu. Trong lời chúc, ông cảm ơn các tình nguyện viên đã làm việc hết sức cố gắng tại các Trung tâm Phục vụ, các học viên Pháp Luân Công, và hàng chục triệu người Trung Quốc âm thầm làm việc để giúp giải thể ĐCSTQ. “Trong tương lai không xa, các bạn sẽ giành được sự kính trọng và ngưỡng mộ từ người dân Trung Quốc và người dân thế giới”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/9/一亿人三退是中国民众觉醒的新的里程碑(图)-245146.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/10/127390.html
Đăng ngày: 18 – 8 – 2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share